Ngày 1/1 cấm rượu bia khi lái xe: Người dân vẫn vô tư... đi nhậu

Diệu Bình Thứ tư, ngày 01/01/2020 19:07 PM (GMT+7)
Mặc dù trong Nghị định mới đã quy định, xử lý nghiêm về hành vi, mức độ xử lý vi phạm khi lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy..., nhưng tại những quán bia trên địa bàn Đà Nẵng, số người đến không vì thế mà... giảm.
Bình luận 0

img

Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ chính thức ký ban hành Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ với nhiều điểm mới. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Cụ thể, đối với người điều khiển xe mô tô sử dụng rượu, bia... sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sử dụng rượu, bia... sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. Đối với người điều khiển ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy, Nghị định cũng tăng mức phạt tương tự.

img

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt vào chiều 1/1/2020, dù biết đến Nghị định vừa ban hành, nhưng từ rất sớm, nhiều người đã ra các quán bia, quán nhậu. Những quán bia luôn tấp nập, kín xe của khách.

img

Mặc dù trong Nghị định mới đã quy định cụ thể về hành vi, mức độ xử lý vi phạm khi lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy, song với suy nghĩ "chắc CSGT trừ mình ra", nhiều người vẫn bỏ ngoài tai các khuyến cáo.

img

"Nghị định từ trước đây rất nhiều, việc đi uống vài chén với đồng nghiệp đã trở thành thói quen, miễn sao mình không gây ra tai nạn giao thông là được", anh Trần Khê Minh (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nói.

img

Trao đổi với PV, thượng tá Phan Văn Thương - Phó trưởng phòng CSGT nhận định, với mức phạt cao được áp dụng tại Nghị định mới kèm theo sự quyết tâm xử lý nghiêm theo Luật của các lực lượng làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có chế tài hiệu quả và có tính răn đe cao đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn của lái xe. Đây cũng là điều mà đông đảo người dân đang rất đồng tình, bởi việc áp dụng khung xử phạt theo Nghị định mới sẽ giảm thiểu những tổn thất do tai nạn giao thông gây ra.

img

"Để chuẩn bị cho công tác xử lý theo Nghị định mới của Chính phủ thay thế cho Nghị định 46, Giám đốc Công an TP đã trang bị nhiều thiết bị đo nồng độ cồn, đồng thời chỉ đạo công an các địa phương, trong đó có lực lượng CSGT huy động lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm", thượng tá Phan Văn Thương cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem