Nghệ An: Hàng tỷ đồng xây nhà ‘VIP’ cho người ăn xin, lang thang nhưng không ai vào ở

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ ba, ngày 04/04/2023 16:02 PM (GMT+7)
Một công trình được xây dựng từ năm 2011 với mục tiêu giải quyết tình trạng người ăn xin, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) nhưng cho đến nay vẫn không có ai vào ở.
Bình luận 0

Xây phòng "VIP" đón người ăn xin, lang thang cơ nhỡ

Năm 2011, UBND thành phố Vinh quyết định xây dựng một “ngôi nhà cộng đồng” để đưa người ăn xin, lang thang cơ nhỡ vào ở. Công trình này gồm một dãy nhà 1 tầng có diện tích 442m2, sân lát gạch block và các công trình phụ trợ. Công trình này có tổng mức đầu tư theo đơn giá quý I/2012 là gần 2,5 tỷ đồng.

Nghệ An: Xây phòng "VIP" đón người ăn xin, lang thang hơn 1 thập kỷ vẫn không ai vào ở - Ảnh 1.

Dãy nhà được đầu tư hàng tỷ đồng để đón người ăn xin, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhưng đến nay sau hơn 12 vẫn để không. Ảnh: Thắng Tình

Nhà ở cộng đồng được xây dựng trên một phần diện tích của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh, nay là Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. Một phía của dãy nhà giáp với khu nhà sản xuất trị liệu của cơ sở cai nghiện. 3 phía còn lại giáp với cánh đồng trồng lúa. Đặc biệt là sử dụng chung cổng với cơ sở cai nghiện tự nguyện.

Thời điểm đó, việc đón đối tượng bảo trợ xã hội vào đây ở gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, hơn 1 thập kỷ đã trôi qua, những căn phòng "VIP" này vẫn chưa đón được một vị khách nào.

Nghệ An: Xây phòng "VIP" đón người ăn xin, lang thang hơn 1 thập kỷ vẫn không ai vào ở - Ảnh 2.

Phía trong những căn phòng "VIP" rộng rãi, khang trang được tận dụng để vật liệu. Ảnh: Thắng Tình

Trao đổi với phòng viên Dân Việt, một lãnh đạo Cơ sở cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh cho biết, ngay từ đầu, dãy nhà được chọn xây dựng trong khuôn viên cơ sở cai nghiện là không hợp lý. Bởi trung tâm này có chức năng nhiệm vụ là quản lý đối tượng tệ nạn xã hội. Trong quá trình cai nghiện, yêu cầu bắt buộc là phải cách ly, bởi vậy không thể đưa người ăn xin, lang thang cơ nhỡ vào ở chung khuôn viên. Hiện tại, trung tâm đang tận dụng các phòng của dãy nhà này làm nơi chứa vật liệu.

Đại diện chủ đầu tư cũng thừa nhận, việc không sử dụng trong thời gian dài công trình không được sử dụng gây lãng phí. Hiện tại, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đang quản lý, chuyển đổi công năng để sử dụng cơ sở vật chất của dãy nhà này vào các mục đích phù hợp để tránh lãng phí.

Nghệ An: Xây phòng "VIP" đón người ăn xin, lang thang hơn 1 thập kỷ vẫn không ai vào ở - Ảnh 3.

Ngay từ đầu, dãy nhà được chọn xây dựng trong Trung tâm lao động xã hội thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là không hợp lý, dẫn đến tình trạng lãng phí. Ảnh: Thắng Tình

"Vấn nạn" ăn xin tái hiện trên địa bàn thành phố Vinh

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tái hiện tình trạng người ăn xin xuất hiện tại các nút giao thông trọng điểm, nhà hàng, quán cà phê gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều người ngán ngẩm khi chỉ ngồi uống một ly cà phê đã phải "đón" không biết bao nhiêu lượt người đến xin tiền, hoặc mời mua các mặt hàng "ủng hộ".

Nghệ An: Xây phòng "VIP" đón người ăn xin, lang thang hơn 1 thập kỷ vẫn không ai vào ở - Ảnh 4.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Vinh tái diễn tình trạng người ăn xin tràn lan. Ảnh: Thắng Tình

"Có hôm tôi chỉ ngồi uống nước có chưa đầy 30 phút đã có 4 người đến xin tiền hoặc mời mua các mặt hàng để ủng hộ. Đi trên đường cũng bắt gặp họ ngồi tại các ngã tư đường, khi mình dừng đèn đỏ, họ cầm nón ra len lỏi giữa các phương tiện để xin tiền. Không cho thì áy náy, nhưng số lượng nhiều quá. Bên cạnh đó, có hôm ngồi tiếp khách hàng thì rất bất tiện", anh Ngọc một người dân sống tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Không chỉ xuất hiện tại các hàng quán, ngã tư đường, ở những khu chợ, nơi tập trung đông người, số lượng người ăn xin còn nhiều hơn.

Nghệ An: Xây phòng "VIP" đón người ăn xin, lang thang hơn 1 thập kỷ vẫn không ai vào ở - Ảnh 5.

Tại các ngã tư, luôn có người túc trực, khi các phương tiện dừng lại, họ len lỏi ra đường để xin tiền. Ảnh: Thắng Tình

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Thái Thanh Hà - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện tại thành phố đã lập tổ công tác phối hợp với các địa phương xử lý tình trạng trên. Một số trường hợp đã đưa vào các trung tâm, bàn giao cho chính quyền địa phương nhưng chỉ một thời gian ngắn họ lại xin ra.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã làm văn bản gửi các phường xã để phối hợp. Thậm chí còn lưu lại số điện thoại của những người bán hàng gần các ngã tư trọng điểm để khi có người ăn xin xuất hiện thì báo ngay cho tổ công tác để kịp thời cùng chính quyền địa phương đưa họ về trụ sở, có phương án hỗ trợ.

Nếu họ có quê quán, địa chỉ cụ thể sẽ bàn giao về địa phương. Nếu họ không có địa chỉ cụ thể, không có gia đình, người thân sẽ đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh. Sắp tới sẽ giao cho các phường xã trên địa bàn thành lập các tổ công tác gồm cán bộ chính sách, cán bộ quy tắc đô thị tham gia kiểm soát những trường hợp này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem