Nghệ An: Mưa lớn từ thành thị tới nông thôn, đập Hóc Cối trước nguy cơ vỡ

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ năm, ngày 29/09/2022 10:15 AM (GMT+7)
Mưa xối xả, nước đổ về dồn dập khiến đập nước với dung tích khoảng 600.000m3 bị sụt, nguy cơ vỡ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương gia cố ngay trong đêm.
Bình luận 0

Nhân dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trắng đêm cứu đập Hóc Cối trước nguy cơ bị vỡ.

Sáng 29/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - cho biết, trong đêm 28/9, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người khắc phục khẩn cấp sự cố sụt, lở tại đập Hóc Cối, ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.

Theo đó, mưa xối xả trong những ngày qua, lượng nước đổ về quá lớn, đập Hóc Cối tại xã Quỳnh Tam với dung tích khoảng 600.000m3 xảy ra hiện tượng sụt, sạt lở có nguy cơ vỡ đập. Phát hiện sự việc, địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng dùng bao tải đất, cọc tre gia cố, cứu đập trong đêm. Đến khoảng 1h sáng 29/9, đập Hóc Cối đã được gia cố, đảm bảo an toàn.

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 2.

Hơn 100 người dân, cùng lực lượng chức năng khẩn trương gia cố đập Hóc Cối trong đêm trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh: MTTQQT

Cũng theo lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, mưu lớn đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn bị ngập với khoảng 2.000 hộ dân ở các xã như Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang, thị trấn Cầu Giát, xã Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam… Địa phương này cũng đã cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường tại TP.Vinh bị ngập. Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường 32, nước ngập khoảng 40cm, khiến nhiều phương tiện khi giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các tuyến đường 72m cũng bị ngập khá sâu.

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 3.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Vinh bị ngập nặng. Ảnh: Ng.T

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An như Thanh Chương, Yên Thành, Tân Kỳ, Con Cuông… mưa lớn cũng khiến nhiều địa phương bị ngập nặng. Một số địa phương cũng đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. 

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang có mưa lớn khiến nhiều nơi có nguy cơ ngập, giao thông chia cắt.

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 4.

Mưa xối xả từ sáng 28/9 đến nay khiến nhiều địa phương tại Nghệ An bị ngập. Ảnh: Ng.T

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 5.

Mưa lớn, lượng nước đổ về dồn dập khiến đập Hóc Cối tại xã Quỳnh Tam bị sụt phần thân đập có nguy cơ vỡ. Ảnh: MTTQQT

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 6.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người dùng cọc tre, bao tải đất gia cố đập trong đêm. Đến khoảng 1h sáng 29/9 đập đã được gia cố xong, đảm bảo an toàn. Ảnh: MTTQQT

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 7.

Người dân huyện Quỳnh Lưu di chuyển nông sản trong đêm trước nguy cơ bị ngập. Ảnh: N.Q

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 8.

Mưa lớn cũng khiến nhiều địa phương khác tại huyện Quỳnh Lưu bị ngập. Ảnh: C.G

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 9.

Nước ngập tại một trường học ở huyện Quỳnh Lưu, ngày 29/9, địa phương này cũng đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.H

Mưa xối xả, đập nước có nguy cơ vỡ, cả trăm người trắng đêm đội đất cứu đập - Ảnh 10.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn vẫn đang tiếp diễn. Ảnh: Q.H

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem