Nghe đồn bị bắt quỳ và lấy dép tắt vào mặt, nam thanh niên nổ súng giết người

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 27/02/2023 20:16 PM (GMT+7)
Quang đi nói với nhiều người rằng bắt Giao quỳ xuống và lấy dép tắt vào mặt. Nghe thông tin vậy, Giao bực tức nên đã cầm súng rồi rủ thêm đồng bọn đi để giải quyết vụ việc.
Bình luận 0

Ngày 27/2, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo gồm Nguyễn Hoàng Giao (32 tuổi), Trần Cao Hơn (33 tuổi) và Trần Võ Bảo Ngọc (21 tuổi, cùng trú TP Kon Tum) về tội "Giết người" và tội "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, bị cáo Giao nghe tin mình bị Quang bắt quỳ xuống và lấy dép tát vào mặt nên nảy sinh bực tức. Đến 22h ngày 24/3/2022, trong khi ngồi nhậu, Giao mang ra 1 khẩu súng AR15 (có 3 viên đạn) rồi điện thoại cho Quang hỏi thực hư nhưng Quang không thừa nhận. Sau đó, Giao đã rủ Hơn, Ngọc đến tìm Quang để giải quyết mâu thuẫn.

Nghe đồn bị bắt quỳ và lấy dép tắt vào mặt, nam thanh niên nổ súng giết người - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Khi đến gặp Quang, Giao chĩa mũi súng hướng về phía Quang rồi bóp cò. Súng nổ trúng vào cổng nhà của ông Bi Yaly, mảnh vỡ của đầu đạn văng trúng vào đầu Quang. Hậu quả, Quang bị thương tích 55%.

Không dừng lại ở đó, Giao tiếp tục cầm súng quay sang hướng nhóm của Nguyễn Hoàng Việt rồi bóp cò, súng nổ nhưng không trúng ai. Sau đó, cả 3 lên xe máy đi khỏi hiện trường.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Giao 15 năm tù, bị cáo Trần Cao Hơn (33 tuổi) 12 năm tù và Trần Võ Bảo Ngọc 9 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, Giao bị xử phạt thêm 4 năm tù tội "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem