Nghệ sĩ vĩ cầm Sarah Chang đến Việt Nam trình diễn

Thứ ba, ngày 03/04/2012 06:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc Sarah Chang sẽ trình diễn cùng Dàn nhạc dây Hà Nội - Quỹ Học bổng Âm nhạc Wes Benson vào tối 12.4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Bình luận 0

Buổi trình diễn nằm trong chuỗi Chương trình Hòa nhạc Hennessy được tổ chức thường niên. Năm nay, Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 16 có sự xuất hiện của Sarah Chang - một trong những nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất thế giới. Trong hơn hai thập niên hoạt động nghề nghiệp vừa qua, kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 8 tuổi cùng Dàn nhạc Giao hưởng New York, Sarah Chang đã thực hiện các buổi hòa nhạc quốc tế với những dàn nhạc, nhạc trưởng và những người đệm đàn tên tuổi nhất.

img
Nghệ sĩ vĩ cầm Sarah Chang

Ở lĩnh vực độc tấu, Sarah Chang thường xuyên đi lưu diễn quốc tế. Đĩa ghi âm gần đây nhất của Sarah Chang cho hãng ghi âm cổ điển EMI với các bản concerto violin của Brahms và Bruch cùng Dàn nhạc giao hưởng Dresdner đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt và là album thứ 20 của cô cho hãng EMI. Bản ghi âm “Tổ khúc Bốn mùa” của Vivaldi vào năm 2007 đã thu hút sự khen ngợi rộng khắp thế giới,

Nhờ sự bảo trợ của “Quỹ học bổng Wes Benson dành cho sinh viên ngành nhạc cổ điển Việt Nam”, một nhóm nghệ sĩ Việt Nam đã được mời quy tụ thành “Dàn nhạc Dây Hà Nội - Quỹ Học bổng âm nhạc Wes Benson” để biểu diễn riêng cho chương trình hòa nhạc Hennessy năm nay. Nghệ sĩ vĩ cầm Sarah Chang sẽ tạo nên một dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam với việc hướng dẫn cho dàn nhạc, để cùng trình diễn trọn bộ “Tổ khúc Bốn mùa” của nhà soạn nhạc thiên tài người Italia Antonio Vivaldi.

Nhằm phục vụ đông đảo khán giả yêu thích nhạc cổ điển, buổi diễn sẽ được truyền trực tiếp qua màn hình 500 inch đặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Chương trình Hòa nhạc Hennessy là chuỗi chương trình đầu tiên quy tụ những tài năng âm nhạc cổ điển đẳng cấp thế giới tới biểu diễn trực tiếp ở Việt Nam. Mỗi năm trong khuôn khổ Chương trình Hòa nhạc Hennessy, khán giả lại được thưởng thức những chương trình đa dạng và tinh tế với sự góp mặt của các nghệ sĩ đang được mến mộ nhất của thời đại. Uy tín quốc tế ngày càng tăng của chương trình, cùng với vẻ đẹp lôi cuốn của Việt Nam đã khiến Chương trình Hòa nhạc Hennessy trở thành một trong những sự kiện hòa nhạc chính ở châu Á.

· 1996, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 1"giới thiệu nghệ sĩ Cello huyền thoại người Nga Mstislav Rostropovich, với 2 đêm diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

· 1997, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 2"giới thiệu giọng nữ cao opera người Mỹ Barbara Bonney.

· 1998, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 3" giới thiệu Tam tấu Eroica (Mỹ) và Tứ tấu đàn dây St. Lawrence (Canada).

· 1999, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 4" giới thiệu trích đoạn vở ca kịch “Rigoletto” nổi tiếng của Giuseppe Verdi, do giọng nữ cao tài danh người Hàn Quốc Youngok Shin và giọng nam trung người Mỹ gốc Hy Lạp Theodore Lambrinos đến từ Nhà hát Opera Metropolitan New York trình diễn.

· 2000, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 5" giới thiệu nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tài danh người Lithuania Julian Rachlin và nghệ sĩ dương cầm người Mỹ nổi tiếng thế giới Lambert Orkis.

· 2001, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 6"với chủ đề "Tình yêu trong Nhạc kịch", giới thiệu những trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng được yêu thích, với diễn xuất của những nghệ sĩ hàng đầu đến từ nhà hát Opera Metropolitan New York.

· 2002, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 7" xuất phát từ nhu cầu mong muốn của đông đảo công chúng hâm mộ, chương trình đánh dấu sự trở lại của cặp song tấu nổi tiếng: nghệ sĩ vĩ cầm Julian Rachlin và nghệ sĩ dương cầm Lambert Orkis.

· 2004, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 8" giới thiệu thần đồng âm nhạc Trung Quốc - nghệ sĩ dương cầm Lang Lang.

· 2005, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 9" giới thiệu nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ Hilary Hahn.

· 2006, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 10" giới thiệu nam nghệ sĩ dương cầm lừng danh người Pháp Jean-Yves Thibaudet.

· Mùa xuân 2007, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy phiên bản đặc biệt"giới thiệu cặp song tấu dương cầm Emperor đến từ nước Nga với hai nghệ sĩ Maxim Mogilevsky và Svetlana Smolina.

· 2007, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 11" với chủ đề "Đêm, Tình yêu và Opera", giới thiệu nghệ sĩ giọng nữ trung người Mỹ Jennifer Larmore.

· 2008, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 12" giới thiệu nam nghệ sĩ sáo người Ý Andrea Griminelli.

· 2009, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 13" giới thiệu nam nghệ sĩ cello người Anh Julian Lloyd Webber.

· 2010, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 14" giới thiệu nữ nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ gốc Hàn tài danh Sarah Chang.

· 2011, "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 15" giới thiệu nghệ sĩ giọng nữ cao Norah Amsellem (Pháp), nghệ sĩ giọng nam cao Fernando de la Mora (Mehicô), và nghệ sĩ giọng nam trầm Hao Jiang Tian (người Mỹ gốc Hoa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem