Ngô Hoàng Thịnh bị "treo giò" hết năm 2021, HLV Kiatisak nói gì?

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 24/03/2021 22:21 PM (GMT+7)
Trả lời Dân Việt, HLV Kiatisak mong Đỗ Hùng Dũng sớm trở lại sân cỏ, đồng thời cảm thông với pha vào bóng quyết liệt thái quá của Ngô Hoàng Thịnh.
Bình luận 0

HLV Kiatisak: "Hùng Dũng là chìa khóa ĐT Việt Nam"

Trong chuyến làm khách tối nay trên sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà Viettel ở vòng 5 V.League 2021, HAGL của HLV Kiatisak đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Người ghi bàn mang về 3 điểm cho đội khách đến từ phố Núi là Công Phượng (phút 57), Văn Thanh (phút 60, 68').

Hoàng Thịnh bị "treo giò" hết năm 2021, HLV Kiatisak nói gì? - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Viettel FC ở vòng 5 V.League 2021. Ảnh: 24h

Chiến thắng giúp HAGL tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp sau 5 vòng đấu với 10 điểm. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, HLV Kiatisak vẫn tỏ ra rất thận trọng: 

"Thực sự, chúng tôi đang cố gắng thi đấu tốt từng trận một. Muốn vô địch là một hành trình dài, xuyên suốt và HAGL còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa".

HLV Kiatisak cho hay, trước chuyến làm khách tối 24/3, HAGL đã xem lại rất kỹ băng hình các trận đấu với Viettel và đưa ra một số điều chỉnh, sắp xếp, ví dụ như việc để ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đá chính ngay từ đầu thay vì Công Phượng.

"Tôi nói với các cầu thủ rằng đá sân khách luôn rất khó khăn. Trận trước đã đạt yêu cầu (hòa HL.Hà Tĩnh 0-0 - PV) và trận này nếu giành được 3 điểm trước Viettel, HAGL sẽ tự tin hơn trên chặng đường phía trước.

Vào trận, các cầu thủ đã thực hiện tốt đấu pháp và giành chiến thắng", HLV Kiatisak chia sẻ.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi bên lề liên quan tới án phạt bị VFF đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đến hết ngày 31/12/2021 đối với cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) do có hành vi xâm phạm thân thể trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (số 88) của CLB Hà Nội? HLV Kiatisak trả lời:

"Đối với pha phạm lỗi như Hoàng Thịnh, tôi có suy nghĩ thế này: Đời cầu thủ rất ngắn và cần phải giữ gìn đôi chân cho nhau.

Cái khó là đôi khi người phạm lỗi khi thực hiện động tác cũng không lượng hóa được lực, mức độ nặng nhẹ.

Trong thi đấu bóng đá, cầu thủ nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lúc này, tôi chỉ cầu mong cho Hùng Dũng sớm bình phục, được thi đấu trở lại bởi cậu ta là "chìa khóa" của ĐT Việt Nam".

"Công Phượng đã giải tỏa được áp lực"

Khi báo chí đặt tiếp vấn đề về người thay thế Hùng Dũng ở tuyến giữa ĐT Việt Nam, HLV Kiatisak đáp:

"Rất khó trả lời câu hỏi này. Tôi mới tới HAGL và đang tập trung hết sức để làm những gì tốt nhất cho đội bóng.

HLV Park Hang-seo sẽ là người tìm ra nhân tố phù hợp thế chỗ Hùng Dũng. Còn tôi sẽ cố gắng làm sao để mọi cầu thủ HAGL luôn sẵn sàng khi được thầy Park triệu tập".

HLV Kiatisak cho rằng HAGL đang cố gắng chơi tốt từng trận và còn quá sớm để nói về Cúp vô địch V.League.

HLV Kiatisak cho rằng HAGL đang cố gắng chơi tốt từng trận và còn quá sớm để nói về Cúp vô địch V.League.

Trở lại với trận thắng 3-0 của HAGL trước Viettel, HLV Kiatisak cho biết thêm: "Năm ngoái, đội đã có những trục trặc ở cuối mùa giải, đặc biệt ở hàng thủ.

Khi tới HAGL, tôi nói với các cầu thủ việc phòng ngự chắc chắn cũng không kém phần quan trọng so với tấn công.

Các cầu thủ cần tập trung vào phòng ngự nhiều hơn. Chúng tôi đã tập nhiều hơn khả năng phòng ngự, thay đổi một số nhân sự và mọi thứ đã tạm ổn".

Cú dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm ghi bàn mở tỷ số của Công Phượng. Ảnh: 24h

Cú dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm ghi bàn mở tỷ số của Công Phượng. Ảnh: 24h

Nói về bàn mở tỷ số theo một phong cách rất "lạ" của Công Phượng, đi bóng từ bên cánh phải vào và dứt điểm chéo góc bằng chân trái ngoài vòng cấm, HLV Kiatisak chia sẻ: 

"Công Phượng là một cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam. Tôi hiểu là người hâm mộ mong đợi, kỳ vọng ở cậu ta rất nhiều.

Tôi nói với Công Phượng là trước đây cũng là tiền đạo và phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chiến thắng của toàn đội và tiền đạo không nhất thiết phải ghi bàn.

Khi áp lực được cởi bỏ, Công Phượng đã có một bàn thắng đẹp".

Nói về "chìa khóa" dẫn tới chiến thắng đậm 3-0 của HAGL trước đương kim vô địch Viettel FC, HLV Kiatisak chốt lại: "Văn Thanh là cầu thủ khỏe nhất của HAGL. Hôm nay cậu ta đã chơi rất tốt bên cánh phải, tất cả đều đã thấy màn trình diễn của cậu ta với một cú đúp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem