Ngọc Trinh mong muốn nhận được sự khoan hồng, quy định pháp luật hiện hành xem xét ra sao?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 07/01/2024 14:38 PM (GMT+7)
Theo Cơ quan CSĐT, trong quá trình điều tra, Ngọc Trinh đã thành khẩn, hợp tác và bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Quy định pháp luật cụ thể về việc này ra sao?
Bình luận 0

Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4), về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 138 Bộ luật hình sự.

Ngọc Trinh mong muốn nhận được sự khoan hồng, quy định pháp luật hiện hành xem xét ra sao?- Ảnh 1.

Ngọc Trinh trong trại giam. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, Đông còn bị đề nghị truy tố về tội danh Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ luật hình sự.

Theo cơ quan điều tra Công an TP.HCM, quá trình làm việc, Ngọc Trinh và Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/10/2023, cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh, về tội Gây rối trật tự công cộng và Đông về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cáo buộc, dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng Trinh cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện điều khiển xe mô tô phân khối lớn với nhiều tư thế phản cảm như không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay…

Cả 2 đều cho quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Quy định về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc Ngọc Trinh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Luật sư Thơ thông tin, theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, có nhiều yếu tố để quyết định đến hình phạt như căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố để quyết định đến mức hình phạt chứ không chỉ căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chỉ là một trong các yếu tố quyết định đến hình phạt, làm căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Khoản 1, Điều 51, Bộ luật hình sự 2015 quy định các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Người phạm tội tự thú; Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án; Người phạm tội đã lập công chuộc tội; Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác…

Như vậy, việc Ngọc Trinh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 1, Điều 51, Bộ luật hình sự.

Từ bình luận trên, vị luật sư cho rằng, trường hợp bị kết tội, việc quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra có thể được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem