Ngư lôi hạt nhân Poseidon: Siêu vũ khí của Nga hay chỉ là 'hổ giấy'

Minh Nhật (theo 19 Forty Five) Thứ bảy, ngày 11/06/2022 14:34 PM (GMT+7)
Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân mà nước này có thể sử dụng nếu xung đột với Ukraine leo thang thành chiến tranh thế giới thứ ba. Siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon là một trong những vũ khí đó.
Bình luận 0

Siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon mạnh thế nào?

Ngư lôi hạt nhân Poseidon: Siêu vũ khí  của Nga hay chỉ là 'hổ giấy' - Ảnh 1.

Một tàu ngầm hạt nhân Nga. Ảnh 19 Forty Five

Theo 19 Forty Five, là quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, Nga những năm gần đây trình làng nhiều hệ thống vũ khí mới được mô tả là siêu việt, có một không hai, không thể đánh chặn. Một trong những vũ khí như vậy của Nga là ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Nga đã tuyên bố sẽ đưa Poseidon vào biên chế trong tương lai gần. Tuy nhiên, do hầu hết thông tin về siêu vũ khí này đều đến từ các nguồn chính thức của Nga nên rất khó để đánh giá độc lập các đặc tính hiệu quả của nó.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon: Siêu vũ khí  của Nga hay chỉ là 'hổ giấy' - Ảnh 2.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga đã được giới truyền thông nhà nước và các nhà lãnh đạo Nga giới thiệu như một siêu vũ khí thực thụ. Ảnh Navalnews cắt từ video giới thiệu về Poseidon của Bộ Quốc phòng Nga

Mới đây vào ngày 1/5, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga Dmitry Kiselyov đã đưa ra cảnh báo đáng sợ rằng, Poseidon có thể hủy diệt Vương quốc Anh bằng một cơn sóng thần phóng xạ cao 152m.

Không có nhiều thông tin về Poseidon ngoài việc ngư lôi này chạy bằng động cơ hạt nhân và có chiều dài 24m. Ngư lôi có khả năng mang đầu đạn hạt nhân di chuyển tự động ở tốc độ 56 hải lý/giờ với tầm bắn tối đa 10.000km và độ sâu tối đa hơn 5,278m.

Trên lý thuyết, điều này cho phép Poseidon gần như không thể bị ngăn chặn trên đường tới một thành phố ven biển mà nó đang nhắm tới.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon được thiết kế để hoạt động song song với tàu ngầm K-329 Belgorod của Nga - một phiên bản hiện đại hóa tối tân của tàu ngầm hạt nhân Oscar-II thời Liên Xô.

Có tên tiếng Nga chính thức là "Status-6" còn NATO gọi là "Kanyon", Poseidon đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin khoe lần đầu vào năm 2018. Các siêu vũ khí mới như như Poseidon đã được ông Putin và các nhà lãnh đạo Nga khác mô tả là có khả năng xuyên thủng ngay cả những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất.

Ngày 17/5, Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố rằng Nga có khả năng triển khai Poseidon cùng với tàu ngầm Belgorod vào năm 2022. Tuyên bố của ông Aquilino trích dẫn các thông báo của Nga về thời điểm Belgorod và Poseidon được triển khai đã gây ra lo ngại đáng kể.

Poseidon có thực sự là một mối đe dọa nguy hiểm?

Trong khi tuyên bố của Đô đốc Aquilino gợi ý rằng Nga sẽ triển khai Poseidon trong tương lai gần, thì các thông tin tình báo trước đó của Mỹ về chủ đề này lại cho rằng siêu ngư lôi hạt nhân của Nga sẽ không được triển khai cho đến năm 2027. Lý do là, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vốn bị nghi ngờ về khả năng hoàn thành các dự án lớn đúng thời hạn.

Theo 19 Forty Five, mặc dù Nga thi thoảng cảnh báo về viễn cảnh xung đột ở Ukraine leo thang thành chiến tranh thế giới thứ 3 và không loại trừ việc có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở trong cuộc xung đột, thì Poseidon dường như sẽ chẳng có ích gì đối với Nga ngay cả khi họ sử dụng nó.

Lý do là sẽ cực kỳ khó khăn để điều động tàu ngầm Belgorod vào Biển Đen từ các địa điểm thử nghiệm ngư lôi bí mật của Nga ở Bắc Cực thông qua eo biển Dardanelles.

Rõ ràng Poseidon là một vũ khí đáng lo ngại của Nga nhưng các chuyên gia vẫn chưa biết liệu Moscow có thể triển khai ngư lôi hạt nhân này với số lượng mà họ hy vọng hay không cũng như liệu nó có đạt được hiệu quả mang tính cách mạng như Nga đã tuyên bố hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem