Còn hơn 1 tuần là Tết Nguyên đán. Thời điểm này, nhiều tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) đã nhập cành đào về bán. Cành đào cũng đã có mặt tại nhiều cửa hàng chuyên doanh hoa nhưng sức mua năm nay giảm đáng kể.
Dừng xe trước một quầy hoa giữa chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chị Thanh Duyên (quận Tân Bình) chăm chú lựa và hỏi giá từng cành đào. Chị Duyên cho biết đây là cửa hàng hoa thứ 4 chị ghé qua.
“Tôi chạy 3-4 quầy để hỏi mua cành đào nhưng thấy giá cao. Đào đẹp nhưng phải vừa túi tiền mới dám mua”, chị Duyên nói.
Khách tìm mua cành đào tại TP.HCM. Ảnh: Thuý Liên
Cũng như chị Duyên, vợ chồng anh Nguyên Hải dành gần cả buổi sáng dạo quanh chợ, khảo sát các cửa hàng lớn nhỏ trước khi quyết định mua. Cuối cùng, vợ chồng anh “chốt” hai cành đào huyền (đào dáng huyền) với giá 450.000 đồng/cành.
“Năm ngoái thử chưng đào huyền thấy thích quá, năm nay, tôi muốn mua lại. Hoa đẹp nhưng năm nay giá hơi cao nên tôi chỉ mua hai cành biếu gia đình nội, ngoại”, anh Hải nói.
Khảo sát của phóng viên Dân Việt cho thấy, giá đào cành tại chợ phổ biến 250.000 đồng đối với cành mini, cành lớn lên đến 500.000 - 700.000 đồng, thậm chí vài triệu. Đào huyền cành nhỏ giá thấp nhất từ 400.000 đồng/cành, những cành lớn lên đến tiền triệu.
So với năm ngoái, giá cành đào từ các tỉnh phía Bắc đưa về TP.HCM tăng khoảng 100.000 - 150.000 đồng/cành.
Vì sao đào tăng giá?
Theo các tiểu thương tại chợ, năm nay, nguồn cung đào các tỉnh phía Bắc và đào huyền giảm do ảnh hưởng thời tiết bất lợi. Vì vậy, giá bán hoa tăng cao, sức mua cũng chậm lại.
Đại diện cửa hàng hoa Thanh Xuân cho biết cửa hàng nhập đào bằng máy bay để đảm bảo chất lượng khi về tới TP.HCM.
“Giá nhập cao vì ảnh hưởng bão, 160.000 đồng/cành chưa kể tiền vận chuyển, dự báo sức mua của khách cũng còn yếu nên tôi nhập một đợt với số lượng vừa đủ thôi”, bà nói thêm.
Giá cành đào này là 250.000 đồng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM. Ảnh: Thuý Liên
Tại cửa hàng hoa Lưu Ly, tiểu thương cho biết Tết năm nay, hoa chịu ảnh hưởng của bão nên ít nụ hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, hoa vẫn được cửa hàng chọn lọc kỹ nên vẫn đảm bảo chất lượng khi về tay khách hàng. Chủ tiệm cũng tư vấn khách có thể mua từ bây giờ vì hoa đào chơi được rất lâu.
“Thời điểm này khách mua đào không còn sớm nữa vì hàng khan, càng gần Tết giá vé máy bay càng đắt đỏ nên chúng tôi không dám nhập thêm về nữa. Nếu khách đợi đến sát Tết mới mua thì đôi khi không còn hàng để bán”, chị nói.
Cạnh tranh với đào Bắc là một loại hoa nhập khẩu từ Trung Quốc - tuyết mai. Tuyết mai đang được hàng loạt tiểu thương bày bán khắp nơi, từ chợ sỉ đến chợ lẻ với giá dao động 70.000 - 150.000 đồng/bó, tùy vào kích thước, sai nụ,...
Loại hoa này được khách ưa chuộng vì đẹp, thời gian chưng được lâu, chưa kể rẻ hơn nhiều so với đào, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.