Người biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất toàn cầu cho một chaebol Hàn Quốc

Nguyễn Thụy Chủ nhật, ngày 22/10/2023 11:49 AM (GMT+7)
Tầm cỡ chưa bằng Samsung hay LG, nhưng tập đoàn này cũng đã tích cực biến Việt Nam thành cứ điểm toàn cầu thứ hai bên cạnh Hàn Quốc là nơi xuất phát. Người dẫn dắt cả quá trình gần 20 năm chính là chủ tịch của tập đoàn.
Bình luận 0

Hyosung đang trong quá trình đầu tư tổng cộng khoảng 1 tỷ USD cho dự án sản xuất sợi carbon ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Tập đoàn này cho biết đã đầu tư 533 tỷ won (402 triệu USD) vào dự án và dự kiến nhà máy sợi carbon tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 (thị xã Phú Mỹ) và sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2025.

Chịu trách nhiệm sản xuất sợi carbon ở Việt Nam là công ty Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd. thuộc công ty Vật liệu tiên tiến Hyosung (Hyosung Advanced Materials).

Theo Hyosung, chaebol này đến nay đã đổ vào Việt Nam khoảng 20.000 tỷ Won (3,5 tỷ USD). Trong đó, tại Đồng Nai 1,9 tỷ USD, Bà Rịa-Vũng Tàu 1,4 tỷ USD, Quảng Nam 200 triệu USD và Bắc Ninh 100 triệu USD. 

Người biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất toàn cầu cho 1 chaebol Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Hyun-joon Cho (bên phải), Chủ tịch tập đoàn Hyosung, thăm nhà máy Hyosung Vina Chemicals ở Đồng Nai. Ảnh TL.

Bắt đầu bằng việc sản xuất một số nguyên liệu cho săm và lốp tại Việt Nam năm 2007, Chủ tịch Hyun-joon Cho của tập đoàn đóng vai trò then chốt cho những quyết định liên quan đến kinh doanh tại Việt Nam trong 16 năm qua.

Ông Cho là một trong 205 lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm Việt Nam cuối tháng 6/2023, để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Tại Hà Nội, ông Cho khẳng định Hyosung coi Việt Nam là thị trường chiến lược và trọng điểm; và đang mở rộng quy mô để hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, dự kiến tiếp tục tuyển dụng thêm 10.000 nhân lực tại Việt Nam.

Theo Hyosung, từ những năm 2000, ông Cho đã bắt đầu chú ý đến tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam để xây dựng chiến lược biến Việt Nam làm cứ điểm sản xuất các sản phẩm chủ lực, và từng bước thực hiện chiến lược này.

Doanh nghiệp đầu tiên từ các quyết định của ông là công ty Hyosung Vina (Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), chuyên hóa chất và hạt nhựa. Tiếp đó là một nhà máy khác cũng ở Đồng Nai khai trương năm 2015.

Người biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất toàn cầu cho 1 chaebol Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ông Hyun-joon Cho (áo vest) chụp ảnh với nhân viên tại nhà máy Hyosung Vina Chemicals ở Đồng Nai. Ảnh TL.

Cuối năm 2021, Hyosung Vina khánh thành tổ hợp sản xuất nhựa Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung, với sức chứa 240.000 tấn tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (thị xã Phú Mỹ). Các nhà máy này đều ưu tiên sử dụng lao động địa phương.

Tổng công suất thiết kế sản xuất nhựa PP là 650.000 tấn/năm, với tỷ lệ sử dụng trong nước và xuất khẩu gần tương đương 50:50. Nhờ đó, Việt Nam được ghi nhận là một nguồn cung cấp PP cho thế giới.

Hiện nay, các sản phẩm của Hyosung từ Việt Nam bao gồm các loại hạt nhựa, vải thun, nguyên liệu xăm lốp, dây thép, vải sợi và máy biến áp điện; chưa kể sợi carbon trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem