Người dân Biên Hoà rào đường chặn "hung thần xa lộ"

Chủ nhật, ngày 28/09/2014 21:14 PM (GMT+7)
Sau hai tuần rào đường ngăn xe ben cày nát mặt lộ mà chỉ được sửa đường qua loa với đá trộn đất, người dân xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục lập rào chắn không cho "hung thần xa lộ" đi qua.
Bình luận 0
Sáng 28.9, người dân ở ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lại lập rào chắn bằng hàng rào thép, sào tre, ghế đá, xe máy... và căng cả băng rôn để phản đối xe ben cày nát con đường vào mỏ đá Tân Cang.
 

img

Người dân tái diễn việc lập rào chắn không cho xe ben đi qua. Ảnh: Hoàng Trường


Một người dân cho biết, sau lần chặn xe hôm 14.9, chính quyền địa phương ký cam kết sửa đường nhưng sau đó chỉ làm qua loa với vật liệu không đảm bảo chất lượng, chủ yếu là đá nhỏ trộn với đất, khiến con đường sau khi dặm vá thì đâu lại vào đấy.

img

Nhiều xe ben chở đá ùn ứ do không thể qua được rào chắn dã chiến của người dân địa phương. Ảnh: Hoàng Trường


"Mặt đường này mà không xử lý xe ben chở quá tải, chạy bạt mạng bất chấp nguy hiểm cho người dân thì đổ bao nhiêu tiền sửa chữa cũng nhanh chóng hư lại thôi", người đàn ông ngụ ấp Hương Phước bức xúc.

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Tân Mai Tấn Tài, việc sửa đường sau một tuần lại sình lầy là do nền đất yếu cộng với lưu lượng xe ben qua lại lớn.

"Trong tuần tới, dựa trên bản thiết kế các doanh nghiệp khai thác đá sẽ bỏ tiền thi công lại những đoạn xuống cấp bằng lớp bêtông mới và hệ thống thoát nước bên đường. Còn việc thực hiện dự án đường mới kiên cố thì trong thời gian ngắn không thể hoàn thành được", ông Tài nói.

img

Vật liệu thi công không đảm bảo là nguyên nhân chỉ sau một tuần sửa chữa đường lại xuống cấp như thế này. Ảnh: Hoàng Trường


Trước đó, tuyến đường Tân Cang liên huyện nối TP.Biên Hoà đi huyện Trảng Bom bị loại xe mà người dân gọi là "hung thần xa lộ" cày nát, để lại nhiều hố sâu chằng chịt là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông.

Không cam chịu ngày đêm phải chứng kiến xe ben phá đường, ngày 14/9, người dân xã Phước Tân đã dùng lốp xe, cành cây, bàn ghế... lập rào chắn không cho loại xe này chở đá đi qua.
(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem