Người đàn ông rơi vào lò nhôm nóng chảy 720 độ C nhưng vẫn sống sót

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 12/11/2022 16:36 PM (GMT+7)
Người đàn ông Thụy Sĩ 25 tuổi bị bỏng nặng sau vụ tai nạn, tuy nhiên anh may mắn vẫn sống sót.
Bình luận 0
Người đàn ông rơi vào lò nhôm nóng chảy 720 độ C nhưng vẫn sống sót - Ảnh 1.

Người đàn ông rơi vào thùng nhôm nóng chảy 720 độ C nhưng vẫn sống sót. (Ảnh: Cảnh sát St Gallen)

Một người đàn ông đã rơi vào một cái lò chứa đầy nhôm nóng chảy. Theo báo cáo, lò nhôm lúc đó nóng khoảng 720 độ C.

Được biết, nam thanh niên đang làm việc trên nóc lò nhôm cùng một người đồng nghiệp vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nhà máy anh làm việc nằm ở St Gallen, đông bắc Thụy Sĩ. Danh tính của anh vẫn chưa được tiết lộ.

MailOnline báo cáo rằng người đàn ông đã rơi vào lò nhôm. Tuy nhiên, anh vẫn có thể trồi lên được và thoát ra ngoài. Dịch vụ cấp cứu đã ngay lập tức đến hiện trường để xử lý vết thương của nam thanh niên.

Các bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã sơ cứu cho người đàn ông trong nhà máy, sau đó đưa anh đến bệnh viện bằng trực thăng. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, anh đã bị bỏng rất nặng.

Cảnh sát St Gallen báo cáo rằng họ đang điều tra xem vụ tai nạn xảy ra như thế nào.

Tờ Mirror đưa tin, vào năm 2018 ở Iran, một người đàn ông đã may mắn thoát chết sau khi một thùng kim loại nóng chảy khổng lồ đổ xuống suýt trúng người. Đoạn phim CCTV từ bên trong nhà máy cho thấy anh ta đang đi ngang qua phòng ngay lúc thùng chứa chuẩn bị đổ, rất may là người đàn ông đã không bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem