Quảng Bình: Mở rộng cầu Gianh, Quán Hàu, gỡ "điểm đen" về tai nạn giao thông

Trần Anh Thứ hai, ngày 08/01/2024 18:00 PM (GMT+7)
Người dân Quảng Bình vui mừng khi biết tin cầu Gianh (bắc qua sông Gianh) và cầu Quán Hàu (bắc qua sông Nhật Lệ) sẽ được nâng cấp, mở rộng và tháo gỡ được "nút cổ chai" từng là "điểm đen" về tai nạn giao thông.
Bình luận 0

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên tuyến Quốc lộ 1, trong đó có cầu Gianh (bắc qua sông Gianh) và cầu Quán Hàu (bắc qua sông Nhật Lệ) từ ngân sách Trung ương.

Quảng Bình: Mở rộng cầu Gianh, Quán Hàu, gỡ "điểm đen" về tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Hai đầu cầu Gianh (bắc qua sông Gianh) dốc, lòng đường hẹp, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này khó tránh nhau.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trần Tiến Dũng (ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vui vẻ nói: "Tôi vừa biết tin cầu Gianh được nâng cấp, mở rộng. Phải nói rằng, đây là điều mong mỏi của người dân nơi đây, bởi tại hai đầu cầu Gianh dốc, lòng đường hẹp tạo nên "nút cổ chai" và khi các phương tiện lưu thông qua đây tránh nhau rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại cây cầu này, có vụ tắc đường nhiều km".

Quảng Bình: Mở rộng cầu Gianh, Quán Hàu, gỡ "điểm đen" về tai nạn giao thông- Ảnh 2.

Một vụ tai nạn xảy ra trên cầu Gianh khiến quốc lộ 1A tắc đường nhiều km.

Còn ông Nguyễn Văn Đỉnh (ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Hay tin cầu Quán Hàu được mở rộng, tôi rất vui. Khi cầu được mở rộng, việc lưu thông của các phương tiện sẽ thông thoáng, tránh được những vụ va chạm đáng tiếc. Cùng với đó, hệ thống giao thông thuận lợi sẽ thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển".

Quảng Bình: Mở rộng cầu Gianh, Quán Hàu, gỡ "điểm đen" về tai nạn giao thông- Ảnh 3.

Cầu Quán Hàu (bắc qua sông Nhật Lệ) được đầu tư nâng cấp với tổng chiều dài hơn 1,8km; điểm đầu và điểm cuối đều thuộc địa phận huyện Quảng Ninh.

Một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cho hay, trước đây, tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Bộ GTVT về việc đầu tư mở rộng 2 cầu Gianh và Quán Hàu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương.

Với việc Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng cầu Gianh và cầu Quán Hàu sẽ giúp phá vỡ thế "nút cổ chai" trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình khi đường bốn làn, cầu hai làn.

Được biết, cầu Gianh (bắc qua sông Gianh) sẽ được đầu tư nâng cấp với tổng chiều dài hơn 2,1km; điểm đầu ở địa phận thị xã Ba Đồn và điểm cuối huyện Bố Trạch.

Còn Cầu Quán Hàu (bắc qua sông Nhật Lệ) được đầu tư nâng cấp với tổng chiều dài hơn 1,8km; điểm đầu và điểm cuối đều thuộc địa phận huyện Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem