Người dân Quảng Trị ứng cứu 14 hành khách bị lật xe

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 15/07/2022 16:25 PM (GMT+7)
14 hành khách cùng tài xế người Lào vừa được người dân Quảng Trị ứng cứu kịp thời khi chiếc xe bị lật giữa quốc lộ.
Bình luận 0

Chiều 15/7, Trạm CSGT Đường 9, thuộc Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến xe khách biển số Lào bị lật.

Người dân Quảng Trị ứng cứu 14 hành khách bị lật xe - Ảnh 1.

Người dân tỉnh Quảng Trị ứng cứu hành khách trên xe Lào bị lật giữa quốc lộ 9. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đó, khoảng 13h20 ngày 15/7, xe khách mang biển số Lào 3033 do tài xế Nanthavongsa (SN 1958, trú tỉnh Savannakhet, Lào) chạy trên quốc lộ 9, hướng Lao Bảo – Đông Hà, khi đến Km13+900, đoạn qua thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách, tông vào trụ bê tông lắp đặt biển quảng cáo rồi bị lật.

Người dân Quảng Trị ứng cứu 14 hành khách bị lật xe - Ảnh 2.

Một cháu bé được cứu ra từ chiếc xe bị lật. Cháu bé hoảng loạn, khóc thét. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngay lập tức, rất nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng lao đến, phá kính xe kéo 14 hành khách người Lào cùng tài xế thoát ra ngoài.

Đa số hành khách là phụ nữ và trẻ em đều trong tâm lý hoảng loạn, kêu khóc.

Người dân Quảng Trị ứng cứu 14 hành khách bị lật xe - Ảnh 3.

Người phụ nữ này vô cùng hoảng loạn khi chiếc xe bị lật.


Ít phút sau, xe cứu thương 0 đồng của nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Vũ Văn Đinh (xã Cam Hiếu, Cam Lộ) cùng CSGT Trạm đường 9 và CSGT huyện Cam Lộ cũng có mặt để trợ giúp người bị thương.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời của người dân, các hành khách đã ổn định về sức khỏe và tâm lý.

Người dân Quảng Trị ứng cứu 14 hành khách bị lật xe - Ảnh 4.

Sau khi được cứu thoát ra khỏi chiếc xe bị lật cùng sự quan tâm của mọi người, cháu bé đã bình tĩnh trở lại, ngồi trong lòng người thân. Theo quan sát, đa số hành khách bị thương nhẹ nên sau một lúc nghỉ ngơi đã ổn định tâm lý. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo các nhân chứng kể lại, đang chạy thì chiếc xe khách loạng choạng rồi lao lên dải phân cách, tông đổ trụ bê tông lắp đặt biển quảng cáo, sau đó bị lật, trượt dài hơn 10 mét.

Lúc xe khách bị lật, phía sau có một chiếc xe tải nhưng rất may xe tải tránh kịp nên không có thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được công an giao thông tiếp tục làm rõ; đồng thời sẽ hỗ trợ hành khách khi cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem