Người xưa dặn: "4 thứ vào nhà, gia đình tất phú quý, thịnh vượng"

Yên Nhiên Thứ bảy, ngày 11/02/2023 17:33 PM (GMT+7)
Người xưa dặn: "4 thứ vào nhà, gia đình tất phú quý, thịnh vượng". Vậy nên hiểu về điều này thế nào?
Bình luận 0

Có rất nhiều câu nói của người xưa vẫn còn giá trị đến hiện tại. Nhiều người có thể cho rằng nó không còn đúng nhưng nếu phân tích sâu sa, chúng ta có thể tìm thấy những ý nghĩa hết sức sâu sắc.

Vì vậy, có một số câu nói mà người xưa để lại hay mà chúng ta nên kế thừa. Ví dụ như câu nói: "4 thứ vào nhà, gia đình tất phú quý, thịnh vượng" mà người xưa truyền bá rộng rãi ở các vùng nông thôn.

Vậy, "4 thứ vào nhà" đó là những gì vậy? Câu nói của người xưa liệu có căn cứ không?

Người xưa dặn: "4 thứ vào nhà, gia đình tất phú quý, thịnh vượng"  - Ảnh 1.

Theo quan niệm của người xưa, gia đình có chim én về làm tổ ở hiện nhà sẽ là điềm báo cho may mắn, sung túc, tài lộc dồi dào.

1. Người xưa dặn: Chim én làm tổ ở hiên nhà mang lại điềm lành

Chim én không làm tổ ở ngôi nhà có không khí rét lạnh. Mọi người cho rằng chim én đặc biệt thông minh trong việc chọn người. 

Chúng có xu hướng chọn những gia đình giàu có, hòa thuận để làm tổ hơn là gia đinh nghèo khó, lục đục, tính cách cay nghiệt, lạnh lùng.

Điều này thực sự có cơ sở. Chim én không thích môi trường ẩm ướt và không ổn định. Do đó, chúng không tìm đến những ngôi nhà xộc xệch, thường xuyên bị dột và đổ nát. Chúng sẽ thích tìm đến ngôi nhà khang trang, giàu có, có hiên nhà vững chắc và khô ráo.

Ngoài lý do này, người có gia đình hòa thuận sẽ đón chim én về xây tổ và sẽ không làm hại nó. Những gia đình hòa thuận cũng dễ phát tài, chuyển vận.

Cho nên, theo quan niệm của người xưa, gia đình có chim én về làm tổ ở hiện nhà sẽ là điềm báo cho may mắn, sung túc, tài lộc dồi dào.

Người xưa dặn: "4 thứ vào nhà, gia đình tất phú quý, thịnh vượng"  - Ảnh 2.

Người xưa tin rằng sự xuất hiện của chim hỷ tước trước cửa tượng trưng cho "phúc đến"

2. Người xưa dặn: Chim hỷ tước đến cửa là "phúc đến"

Từ xa xưa, chim hỳ tước (chim khách) đã được coi là loài chim tốt lành và là loài chim may mắn. Điều này liên quan nhiều đến bộ lông đẹp đẽ và giọng hót du dương của chim hỷ tước, cũng như những huyền thoại và truyền thuyết đẹp đẽ gắn liền với nó. 

Tiếng hót lảnh lót, tràn đầy hỷ khí của chim hỷ tước chính là báo hiệu cho điều tốt lành sắp đến. Những người nghe thấy hỷ tước kêu cũng là điềm báo tâm tưởng sự thành.

Trong quan niệm của người xưa, chim hỷ tước là tượng trưng cho sự giàu có và tốt lành, tương đương với hoa mai nở tượng trưng cho hạnh phúc đến.

Người xưa tin rằng sự xuất hiện của chim hỷ tước trước cửa tượng trưng cho "phúc đến", cho thấy trong gia đình sẽ có chuyện tốt lành.

Có cơ sở khoa học cho điều này. Vì chim hỳ tước thường ra hót khi thời tiết đẹp, âm thanh hay nên mọi người khi nghe thấy tiếng chim hót sẽ cảm thấy vui vẻ.

Tuy nhiên, đối với người thành thị, việc chim hỷ tước vào nhà tương đối hiếm nên nhiều người thích treo tranh chim hỷ tước trong nhà, điều này cũng có ý nghĩa là phú quý, cát tường.

Những bức tranh như Hỷ thước đăng mai (Chim khách đậu trên cành mai) có ý nghĩa “Hoa mai khoe nhị đón điềm tốt, chim khách trên cây báo điềm lành”.

Người xưa dặn: "4 thứ vào nhà, gia đình tất phú quý, thịnh vượng"  - Ảnh 3.

Người xưa cho rằng, khi cây già úa bỗng đâm chồi nảy lộc mới có nghĩa là gia đình sẽ lấy lại được sinh khí, cho thấy việc làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào.

3. Người xưa dặn: Cây khô héo đâm chồi nảy lộc gia đình làm ăn phát đạt

Theo người xưa, những cây khô héo hay cây xanh sắp khô héo trong nhà bỗng sống lại là tín hiệu vui. Người xưa cho rằng, khi cây già úa bỗng đâm chồi nảy lộc mới có nghĩa là gia đình sẽ lấy lại được sinh khí, cho thấy việc làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào.

Dù với nguyên nhân nào thì việc thấy một cây sắp chết đâm chồi nảy lộc, ra hoa là một điều vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên ngày nay, rất ít người có sân vườn để trồng cây vì vậy, người ta thích treo một số bức tranh trang trí với hình ảnh cây cối tươi tốt, cũng mang ý nghĩa tốt đẹp là lời chúc sâu sắc.

Người xưa dặn: "4 thứ vào nhà, gia đình tất phú quý, thịnh vượng"  - Ảnh 4.

Theo người xưa, gà trống báo hiệu bình minh và chiến thắng, tượng trưng cho sự may mắn và phú quý.

4. Người xưa dặn: Gà trống gáy sáng phú quý cận kề

Nếu để ý bạn sẽ thấy hiện nay rất nhiều người thích treo "tranh gà trống". Tại sao lại như vậy? Bởi theo người xưa, gà trống báo hiệu bình minh và chiến thắng, tượng trưng cho sự may mắn và phú quý.

Vì vậy, nhiều người coi tranh gà trống là sự lựa chọn để trang trí phong thủy trong nhà và làm quà tặng cho người thân, bạn bè.

Ý nghĩa của tranh gà trống mang lại vinh danh, phú quý, sức khỏe vững mạnh cho gia chủ. Chiếc mào đỏ của gà có ý nghĩa may mắn, thuận lợi. Đôi chân gà tượng trưng cho sự mạnh mẽ, cứng rắn.

Riêng với giống loài gà, khi kiếm được mồi ngon luôn kêu gọi đồng bọn. Ngoài ra, gà cũng là loài vật coi trọng và chú ý thời gian nhất, gáy sớm mỗi sáng.

Con người hội tụ đủ những đức tính tốt như vậy sẽ không lo không đạt được phú quý, sung túc.

(Theo Inf.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem