Người xưa thích trồng cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 16/10/2022 06:11 AM (GMT+7)
Những cây cảnh này được ưa thích là vì người xưa rất quan tâm đến việc chữa bệnh bằng cây cỏ, bảo vệ sức khỏe một cách tự nhiên nhất.
Bình luận 0

Mỗi loài hoa, cây cảnh đều có tác dụng riêng của mình. Có nhiều cây có tác dụng làm đẹp, có cây có dược tính dùng để chữa bệnh, có cây lại có thể làm món ăn như pha trà, làm mứt, trộn salad...

Dưới đây là một số cây cảnh được người xưa ưa thích. Trồng vài chậu hoa này có thể làm cảnh, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, làm món ăn dưỡng sinh lại thanh lọc không khí, tốt cho sức khỏe.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 1.

Trồng vài chậu hoa này có thể làm cảnh, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, làm món ăn dưỡng sinh lại thanh lọc không khí, tốt cho sức khỏe.

Các cây cảnh này đều rất đẹp, hoa thơm, màu sắc lộng lẫy và dễ chăm sóc. Hãy xem có cây cảnh nào khiến bạn ưa thích không nhé!

húng đẹp và dễ chăm sóc. Điều cốt yếu là trị bệnh và dưỡng sinh. Chúng thực sự là những bông hoa khỏe mạnh. Hãy xem qua và xem có cái nào mà bạn thích không.

1. Cây cảnh: Lan Dendrobium

Phong lan Dendrobium là một loại hoa biểu sinh, có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới. Nó thường thích mọc biểu sinh trên cây cao hoặc đá. Cây cảnh này có tuổi thọ tương đối cao.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 2.

Cây cảnh lan Dendrobium có tuổi thọ tương đối cao.

Lan Dendrobium còn được nhiều người biết đến là một vị thuốc bắc. Vài năm gần đây, giá trị làm cảnh của cây cảnh này được người dân "khai quật" trở lại và trở thành cây hoa kiểng được ưa thích.

Khi làm dược thảo, lan Dendrobium chỉ là những cọng đen nhánh, không hấp dẫn gì. Nhưng các cọng này giàu chất dinh dưỡng, có thể dùng nấu canh và chè rất bổ dưỡng, thanh nhiệt và tốt cho sức khỏe.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 3.

Cọng của cây cảnh Lan Dendrobium có thể pha trà

Nếu bạn bị đau bụng, ăn một canh nấu từ lan Dendrobium cũng có thể bồi bổ dạ dày, rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa. Nếu cây cảnh này trồng tại nhà phát triển mạnh mẽ, chúng ta có thể ngắt cành phơi khô, ngâm một lúc lấy nước uống cũng là một cách giữ gìn sức khỏe rất tốt.

Ai đã từng nuôi Dendrobium đều biết rằng nó nở hoa rất đẹp. Hoa Dendrobium nở từng chùm lớn, trông giống như một thác hoa rực rỡ. Những bông hoa Dendrobium đầy màu sắc, quyến rũ và tươi sáng.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 4.

Hoa của Lan Dendrobium rất đẹp

Nếu bạn muốn trồng Dendrobium thì cần lưu ý là không thể trồng bằng đất dinh dưỡng thông thường mà chỉ có thể trồng bằng rêu nước, gỗ mục.

Để cây cảnh này phát triển tốt bạn nên tưới nước lên giá thể khi giá thể khô, có thể phun sương nước thường xuyên. Để bón phân, có thể sử dụng phân hợp chất hòa tan trong nước, cứ 10 ngày một lần.

Vào giai đoạn ra hoa, bạn có thể tăng cường bón phân hỗn hợp phốt pho và kali 10 ngày rưỡi một lần để thúc ra hoa.

2. Cây cảnh: Kỷ tử

Cây cảnh kỷ tử (tên khoa học là Lycium barbarum) rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều người thích cho kỷ tử vào trà, súp hoặc cháo. Một số vùng ở Việt Nam cũng đã bắt đầu trồng cây kỷ tử này.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 5.

Cây cảnh kỷ tử rất đẹp

Cây cảnh kỷ tử cũng có thể "bước" từ ngoài hoang dã vào nhà và trở thành cây cảnh đẹp, được ưa thích. Các quả đỏ mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình nên nhiều người rất thích trồng kỷ tử làm cây cảnh.

Mọi người đều biết, kỷ tử là một vị thuốc bắc nổi tiếng. Nhiều gia đình xưa đều thích trồng cây cảnh này tại nhà để ngắm cảnh và cũng để làm vị thuốc khi cần.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 6.

Quả kỷ tử chế biến thành nhiều món ăn

Khả năng thích nghi của cây kỷ tử rất mạnh. Nó ra hoa và kết trái ở vùng đất mặn-kiềm, vì vậy nếu bạn có sân vườn ở nhà hoặc có thể trồng trong chậu thì nuôi cây cảnh này rất tốt.

Cây cảnh này không chỉ để ngắm lá, hoa mà quả mà lúc cần thiết có thể "vặt ăn" hoặc phơi khô dự trữ để cho vào cháo, trà hay súp.

Giá trị dinh dưỡng của kỷ tử rất cao, có thể cải thiện khả năng miễn dịch, bảo vệ gan và trì hoãn sự lão hóa.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 7.

Nếu biến kỷ tử thành cây cảnh bonsai thì càng có giá trị.

Trồng cây cảnh kỷ tử cần có đủ ánh sáng. Cây cảnh này chịu hạn, chịu úng, thích đất cát nên dùng đất cát thối để trồng, đặt nơi nhiều ánh sáng.

Bạn chỉ cần bón phân hỗn hợp một hoặc hai lần một tháng là đủ và thường xuyên cắt tỉa, tạo dáng, nếu không hình dáng cây sẽ mọc hỗn loạn, ảnh hưởng đến giá trị làm cảnh. Nếu biến kỷ tử thành cây cảnh bonsai thì càng có giá trị.

3. Cây cảnh: Kim ngân hoa

Cây kim ngân hoa (tên khoa học là Lonicera japonica Thunb) là cây thuốc phổ biến được nhiều người biết đến. Người xưa rất thích trồng cây kim ngân trong sân nhà.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 8.

Chúng ta cũng có thể hái hoa của cây cảnh kim ngân hoa và chế biến thành hoa khô, rất tốt cho việc pha trà và nấu canh sau này.

Nó có giá trị làm cảnh cao và ý nghĩa tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là nó có thể làm thuốc và có thể chế biến thành trà.

Cây kim ngân hoa có khả năng thích nghi mạnh và sinh trưởng nhanh. Nếu được bảo dưỡng thích hợp, nó có thể phát triển thành một chậu lớn trong vòng hai hoặc ba năm.

Với tán lá tươi tốt và được chăm sóc thích hợp, cây cảnh này có thể nở hoa từ tháng 4, tháng 5 cho đến tháng 10. Nó có một số lượng lớn hoa và thời gian nở hoa kéo dài.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 9.

Người xưa rất thích trồng cây kim ngân trong sân nhà.

Những bông hoa nở thành từng chùm. Sau khi nở có mùi thơm dễ chịu và giá trị làm cảnh rất cao. Chúng ta cũng có thể hái hoa của nó và chế biến thành hoa khô, rất tốt cho việc pha trà và nấu canh sau này.

Vào mùa hè, dùng cành kim ngân hoa đun nước tắm còn có tác dụng đuổi muỗi, chống rôm sẩy, nhất là đối với trẻ em.

Cây kim ngân hoa có thể trồng trong chậu hoặc dưới đất. Sau khi sống sót, cây kim ngân hoa có thể phát triển qua từng năm mà hầu như không cần quản lý. Nó nở hoa nhiều hơn và nhiều hơn mỗi năm.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 10.

Người xưa thích trồng kim ngân hoa ở bờ rào

Bạn có thể sử dụng các loại phân hữu cơ để bón, như phân bánh đã hoai mục để bón cho cây cảnh này, nên sử dụng ít nhất 1 tháng 1 lần. Trong thời kỳ cây ra hoa tốt nhất nên bón thúc phân lân và kali định kỳ 20 ngày 1 lần. Việc bón phân loãng thường xuyên để cây cảnh ra hoa nhiều và tốt hơn.

4. Cây cảnh: Hoa nhài

Có thể nói hoa nhài (tên khoa học là Jasminum sambac) là loài hoa được rất nhiều người ưa thích. Nó tươi mát và thanh lịch, với hương thơm dễ chịu.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 11.

Cây cảnh: Hoa nhài

Không chỉ người làm nghề đông y đều ưa thích cây cảnh này mà hầu như người chơi cây cảnh đều thích nó. Đặt vài chậu hoa nhài trong nhà, khi hoa nở, hương thơm ngát của nó đủ mê đắm tất cả mọi người.

Hoa nhài có thời gian ra hoa rất lâu, nếu được chăm sóc thích hợp, hoa có thể nở từ mùa xuân đến mùa thu. Cây cảnh cũng rất dễ bảo trì và đẹp dịu dàng, không chói lóa.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 12.

Hoa pha trà rất thơm

Khi ngửi mùi thơm của hoa nhài, mọi người có thể tĩnh tâm và thiền định, mọi căng thẳng, mệt mỏi sẽ qua nhanh.

Nếu bạn trồng nhiều hoa nhài, bạn có thể hái hoa, phơi khô để dùng pha trà hoa nhài rất ngon. Khi rảnh rỗi có thể pha ra cốc trà hoa nhài với mùi thơm dễ chịu sẽ rất tỉnh táo tinh thần.

Nước hoa nhài có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, uống cùng nước hoa hòe sẽ làm trắng da và đẹp da, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Cây cảnh này có thể phát triển mạnh mẽ chỉ trong đất chua. Để duy trì độ chua của đất, nên bón sunfat sắt mỗi tháng một lần để duy trì độ chua của đất.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 13.

Sulfat sắt có thể được chuyển đổi thành dung dịch nước 1: 1000 và tưới trực tiếp vào rễ. Để làm cho phân bón có tác dụng tốt nhất, nên thêm một số axit xitric hoặc đối tác sunfat sắt.

5. Cây cảnh: Peony Chlorophytum

Cây cảnh Peony Chlorophytum là loại cây mọng nước, thuộc loài hoa thảo sống lâu năm. Mặc dù tên của cây cảnh này có từ Chlorophytum, nhưng loài thực vật này không liên quan gì đến cây cảnh lan chi (tên tiếng Anh là Chlorophytum bichetii).

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 14.

Cây cảnh Peony Chlorophytum là loại cây mọng nước

Cây cảnh này có lá xanh ngọc, hoa màu hồng cánh sen rất đẹp, có giá trị làm cảnh cao. Hơn nữa, cây cảnh này còn có thể chế biến thành món ăn rất ngon.

Lá và thân mềm của Peony Chlorophytum có thể làm các món salad và xào với vị tươi mềm, thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 15.

Lá và thân mềm của Peony Chlorophytum có thể làm các món salad và xào

Lutein có trong lá của Peony Chlorophytum vốn là chất chống oxy hóa tốt, thường được ăn có tác dụng bảo vệ gan. Cây cảnh này chính là một loại rau hữu cơ chính hiệu.

Mặc dù Peony Chlorophytum có giá trị trang trí cao và có thể ăn được, nhưng việc bảo quản nó rất đơn giản. Bạn chỉ cần đặt nó ở nơi loạn thị và thông gió, đất khô 40 đến 50% thì tưới một lần, bón phân hỗn hợp hai lần một tháng.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 16.

Cây cảnh này chính là một loại rau hữu cơ chính hiệu.

Nó có thể được nhân giống bằng cách giâm cành. Bạn hãy hái các cành của nó rồi cắm xuống đất là cây cảnh có thể phát triển tốt. Cây cảnh này rất thích hợp cho những người mới tập nuôi.

6. Cây cảnh: Hoa hồng

Có rất nhiều giống hoa hồng, một số loại có thể ăn được, một số loại không ăn được. So sánh, hoa hồng ăn được có giá trị làm cảnh thấp hơn một chút, nhưng chúng có vẻ đẹp độc đáo khi chúng được bảo dưỡng tốt.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 17.

Có rất nhiều giống hoa hồng có thể ăn được.

Có rất nhiều giống hoa hồng có thể ăn được. Phổ biến nhất là hoa hồng Bulgary, hoa hồng Pingyin, hoa hồng Damascus, hoa hồng Pháp Chiba,…

Trước đây, ở sân vườn của nhiều nhà hay trồng hồng bạch. Khi trong nhà có trẻ bị ho có thể bứt cánh hoa hồng bạch, cho thêm đường phèn và mang hấp cách thủy, rồi cho trẻ ăn, chữa ho.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 18.

Ông bà ta thích lấy cánh hồng bạch để chữa ho

Cánh hoa hồng có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như bánh hoa hồng, trà hoa, nước sốt hoa, mứt hoa... Các món ăn, loại trà này có tác dụng làm đẹp, làm trắng da, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ ăn uống, bồi bổ sức khỏe và sắc đẹp.

Hoa hồng có chu kỳ sinh trưởng dài và thời gian ra hoa kéo dài, cần bón nhiều phân để cây phát triển. Khi chúng ta trồng dù là trồng trong chậu hay trồng dưới đất đều phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và bổ sung một lượng thích hợp.

Người xưa thích trồng 7 loại cây cảnh này, hoa đẹp, dễ chăm, còn chữa được bệnh và dưỡng người - Ảnh 19.

Do đó nên sử dụng thêm phân hữu cơ như phân bánh tẻ… để bón cho hoa hồng. Ngoài ra, có thể bón thêm một số phân lân, kali trong thời kỳ ra hoa, đảm bảo đủ ánh sáng để thúc ra hoa nhiều và đạt năng suất cao và thu hoạch tốt.

(Theo Inf.news)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem