Nguyễn Hoàng Đức: "Nếu ra nước ngoài, tôi sẽ chọn Nhật Bản hoặc Hàn Quốc"

Cao Oanh Thứ năm, ngày 22/02/2024 15:10 PM (GMT+7)
Mới đây, chia sẻ với báo chí, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết bản thân sắp hết hợp đồng với CLB Thể Công - Viettel. Nếu được lựa chọn, tiền vệ gốc Hải Dương sẽ chọn Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để thi đấu.
Bình luận 0

Hoàng Đức sẵn sàng ra nước ngoài chơi bóng

Tối ngày (19/2) vừa qua, tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM), báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lễ trao giải Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2023. Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, người được vinh danh là Nguyễn Hoàng Đức.

Một ngày sau buổi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã mang giải thưởng danh giá trở về câu lạc bộ, và đã có những chia sẻ với PV Dân Việt.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2023 có ý nghĩa với Hoàng Đức?

- Đây là lần thứ 2 Hoàng Đức giành được danh hiệu Quả Bóng Vàng, cảm giác của Đức như lần đầu mới được nhận, tôi rất vui tự hào, hạnh phúc khi mình được xướng tên đạt danh hiệu QBV. Danh hiệu này sẽ đem lại rất nhiều động lực cho Đức cũng như là điểm tựa để cho Đức thi đấu trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Hoàng Đức: "Nếu ra nước ngoài, tôi sẽ chọn Nhật Bản hoặc Hàn Quốc"- Ảnh 1.

Hoàng Đức giành danh hiệu QBV (Ảnh: FBNV).

Mỗi cuộc bình chọn sẽ có những tranh cãi xảy ra năm nay không phải là ngoại lệ, cuộc so kè giữa Hoàng Đức và Tuấn Hải là cuộc so kè rất sít sao, sau khi Hoàng Đức giành được giải thưởng những ý kiến xung quanh vấn được diễn ra, bạn nghĩ sao?

- Đức có đọc một vài ý kiến xoay quanh vấn đề QBV. Cá nhân Đức hay Hải ai nhận được giải thưởng cũng xứng đáng, đối với cá nhân Đức hay Hải giải thưởng này là kết quả của Hải cũng như Đức vất vả cống hiến cho CLB cũng như ĐT Việt Nam.

Phong độ cuối mùa giải năm 2023 không thực sự ấn tượng, Đức nghĩ sao về điều này?

- Mùa giải 2023, Đức cảm thấy hài lòng vì giải vừa rồi Đức đã đóng góp nhiều bàn thắng cho CLB và cùng anh em toàn đội hoàn thành mục tiêu của tập đoàn giao cho trung tâm cũng như đội bóng. Giai đoạn cuối năm vừa rồi dính chấn thương và không được tham dự Asian Cup là điều rất tiếc nuối với Đức.

Nguyễn Hoàng Đức: "Nếu ra nước ngoài, tôi sẽ chọn Nhật Bản hoặc Hàn Quốc"- Ảnh 2.

Hoàng Đức được các đồng đội chào đón nồng nhiệt. Ảnh: CLB Thể Công Viettel (Ảnh: Thể Công - Viettel FC).

Trong màu áo của ĐT Quốc Gia Hoàng Đức đang gặp khó khăn. Điều này này xuất phát từ đâu và có khiến Hoàng Đức cảm thấy lo lắng?

- Đối với Đức, đây là HLV mới, cũng có nhiều chiến thuật mới, như mọi người đã thấy thời gian đầu khi được bố trí ở 1 vị trí mới là tiền đạo giật lùi. Thời điểm đó Đức cảm thấy rất khó khăn cần có thêm thời gian để thích nghi vị trí đó. Nhưng sau này, Đức cũng dần thích nghi được với vị trí đấy và cũng hiểu được triết lý mới. Mỗi HLV đều có sơ đồ khác nhau nên phải cố gắng hiểu nhanh nhất để mình có cơ hội ra sân thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Bên cạnh vấn để chuyên môn, còn những vấn đề xoay quanh mối quan hệ giữa Hoàng Đức và HLV Troussier?

- Như mọi người cũng đã biết, đây là hiểu lầm giữa thầy và trò nhưng không có gì quá to tát. 2 thầy trò đã cùng ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm ra những điểm khúc mắc, tìm ra những điểm chưa hiểu về nhau để tháo gỡ những hiểu lầm.

Về chuyên môn, Đức nghĩ việc không được ra sân là chuyện rất bình thường. Đức luôn phải cố gắng và luôn phải học hỏi nhiều hơn nữa để thể hiện tốt hơn để HLV nhìn thấy để bản thân có cơ hội ra sân.

Cơ hội ra sân không có nhiều, Đức đã quyết tâm như thế nào để trở lại mạnh mẽ trong năm 2024?

- Trước lúc Đức về và không tham dự Asian Cup, Đức đã nói chuyện với HLV Troussier. 2 thầy trò đã hứa hẹn với nhau, Đức sẽ cố gắng và tập luyện và thể hiện ở môi trường V.League và hẹn gặp lại thầy ở tháng 3 tới để thi đấu 2 trận đấu quan trọng với ĐT Indonesia.

Thể Công - Viettel đang gặp khó khăn ở đấu trường V.League, Hoàng Đức cảm nghĩ và có quyết tâm như thế nào cho hành trình sắp tới?

- Đây là mùa thứ 5 Đức được tham dự sân chơi cao nhất của V.League. Đây là sân chơi cao nhất của Đức và toàn đội, những trận đấu của Đức còn rất dài, Đức phải cố gắng nhiều hơn nữa để Đức có thể tích lũy được điểm số để CLB Thể Công - Viettel có thể trở lại với đường đua.

Hiện tại, sau thời gian nghỉ tết anh em cũng đã tập luyện nhiều hơn. Đội cũng có HLV mới, có triết lý mới, anh em đang dần dần thích nghi.

Nguyễn Hoàng Đức: "Nếu ra nước ngoài, tôi sẽ chọn Nhật Bản hoặc Hàn Quốc"- Ảnh 3.

Hi vọng danh hiệu vừa giành được sẽ giúp Hoàng Đức thêm tự tin hướng về phía trước (Ảnh: Thể Công - Viettel FC).

Hoàng Đức đánh giá thế nào về chiến thuật của HLV Nguyễn Đức Thắng so với các HLV khác?

- Tôi nghĩ mỗi HLV đều có chiến thuật khác nhau, HLV Đức Thắng là người của Thể Công trước đây. Thầy từng dẫn dắt CLB Bình Định rất tốt. Đến thời điểm này thầy cũng đã áp dụng với cá nhân Đức cũng như với anh em trong đội. Đức tin thầy sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ để anh em có thể học hỏi và ra sân cống hiến hiệu quả.

Hợp đồng của Hoàng Đức với CLB Thể Công - Viettel sắp hết hạn, nhiều người cũng đã nói rằng cơ hội cho Hoàng Đức khi xuất ngoại rất cao. Hoàng Đức nghĩ sao khi có thể trải nghiệm ở môi trường bóng đá mới?

- Đức luôn luôn mong muốn được ra nước ngoài thi đấu. Nếu có cơ hội xuất ngoại, Đức sẽ làm hết khả năng của mình. Đức dám nhận thất bại bởi điều đó có thể cho mình biết được khả năng của bản thân và sẽ phải cải thiện những điều gì để hoàn thiện hơn nữa.

Đối với cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, châu Âu là miền đất hứa đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, ở Đông Nam Á, không biết Hoàng Đức suy nghĩ như thế nào?

- Nếu được lựa chọn, Hoàng Đức sẽ chọn Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để thi đấu.

Mục tiêu của năm 2024 của Hoàng Đức là gì?

- Đức muốn cùng anh em toàn đội hoàn thành mục tiêu tập đoàn giao cho và tập trung ĐT Việt Nam. Bản thân Đức sẽ tập trung cho bản thân để có nhiều danh hiệu cá nhân cũng như tập thể.

Cảm ơn Hoàng Đức về cuộc trò chuyện!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem