Nguyễn Mạnh Tường định tạo hiện trường giả

Lương Kết Thứ sáu, ngày 05/12/2014 07:01 AM (GMT+7)
Cuối giờ chiều ngày 4.12, tại phiên xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường, bị cáo Đào Quang Khánh khai một chi tiết khá bất ngờ.
Bình luận 0

Bị cáo Đào Quang Khánh (SN 1996) - nguyên là bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường cùng Nguyễn Mạnh Tường vứt thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng để phi tang.

img
Hai bị cáo Tường và Khánh đứng nghe đại diện VKS đọc cáo trạng.

Đào Quang Khánh khai, khi chị Huyền bị tử vong, Khánh được chị Mai (nhân viên quản lý) gọi lên tầng 2, khi Khánh lên thấy có Tường, chị Hằng (vợ Tường), chị Mai và mấy người, trong đó có 2 người lạ mặt. Khánh nói mình được giao đưa chiếc xe máy Lead của chị Huyền vào ngõ rồi làm đổ và kéo lê để gây xước. Việc làm xước xe này để tạo ra tình huống như một vụ tai nạn giao thông. Với phương án thứ 1 để thi thể chị Huyền nằm bên cạnh, thứ 2 là để xe máy đó còn thi thể chị Huyền đưa vào bệnh viện giống như cấp cứu tai nạn giao thông.

Theo bị cáo Khánh, do chiếc xe máy của nạn nhân có thiết kế ống inox bảo vệ bên sườn xe nên khi kéo lê chiếc xe không bị xước nên không thể tạo hiện trường làm giả vụ tai nạn giao thông.

Trong phần trả lời thẩm vấn, Khánh cũng nói không phải là người gợi ý đưa xác chị Huyền đi vứt. "Anh Tường nói là hay là đi vứt nên bị cáo đồng ý" – lời bị cáo Khánh.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lê Thị Hợp hỏi: Các lời khai ở cơ quan điều tra bị cáo Khánh khai là người gợi ý, nay lại thay đổi. Liệu bị cáo có bị mớm cung, ép cung không? Khánh cho biết được khai thoải mái, không bị ép cung, mớm cung vì khi khai đều có LS Nguyễn Anh Thơm giám hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem