Nguyễn Mi Sol trong vụ án Hồ Duy Hải: Làm thuê quanh năm, vẫn "ga-lăng" với nạn nhân vụ án

Cao Hùng - Đình Việt Thứ tư, ngày 27/05/2020 13:00 PM (GMT+7)
Đối tượng Nguyễn Mi Sol liên quan trong vụ án Hồ Duy Hải bỗng dưng làm "nóng" dư luận những ngày qua. Tương tự Nguyễn Văn Nghị (gần đây, theo Công an tỉnh Long An là "Nguyễn Hữu Nghị" - PV), Mi Sol rất thân thiết với nạn nhân bị sát hại trong vụ án là N.T.A.H - nhân viên Bưu điện Cầu Voi.
Bình luận 0

Trong những ngày qua, PV Dân Việt tiếp tục lần tìm về tận quê quán của Nguyễn Mi Sol và biết được rằng, hơn chục năm qua, nhân vật này vẫn chỉ làm thuê, làm mướn quanh năm. Thế nhưng, trước khi người yêu của Sol là chị H bị sát hại, thì Sol cực kỳ... "ga-lăng" với chị H.

Làm thuê, vẫn sắm vàng cho người yêu

Sau khi vụ sát hại 2 nhân viên Bưu điện Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) xảy ra vào buổi tối 13/1/2008, Nguyễn Mi Sol cũng nằm trong các đối tượng bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai.

Nguyễn Mi Sol trong vụ án Hồ Duy Hải: Làm thuê quanh năm, vẫn "ga-lăng" với người yêu  - Ảnh 1.

Ấp Vĩnh Tiến, xã Hựu Thạnh, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Khai với cơ quan điều tra, Nguyễn Mi Sol cho biết: Tháng 3/2007, Sol lên TP.HCM làm thuê, ở tại đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP.HCM.

"Tôi thường xuyên về Bưu điện Cầu Voi sống chung như vợ chồng với H... Một tuần, tôi về một ngày... Gần nhất, vào thời điểm H bị sát hại là vào thứ Tư (9/1/2008); sáng thứ Năm (10/1/2008), tôi về TP.HCM làm thuê tiếp..." - Sol khai với điều tra viên.

Nguyễn Mi Sol cũng khai với cơ quan điều tra rằng đã tặng cho người yêu là chị H một số tài sản gồm: "Một chiếc nhẫn kiểu có cẩn hột đá màu trắng phía trên, khoảng 2 phân, vàng 18k", "một chiếc nhẫn kiểu không hột, trọng lượng 2,5 phân, vàng 18k", "một chiếc nhẫn cưới có in tên SOL-HỒNG, có gắn 2 hột đá trắng, trọng lượng khoảng 5 phân, vàng 18k", "chiếc nhẫn kiểu gồm 7 vòng hoặc 5 vòng, trọng lượng 4 phân" và "một chiếc lắc tay kiểu..., trọng lượng khoảng 4 phân".

Về quê, vẫn làm thuê quanh năm

Nhằm làm rõ các "điểm mờ" xung quanh vụ án Hồ Duy Hải đang gây xôn xao dư luận, PV Dân Việt đã về tận quê quán của Nguyễn Mi Sol, mong gặp được Sol để có chút thông tin.

Nguyễn Mi Sol trong vụ án Hồ Duy Hải: Làm thuê quanh năm, vẫn "ga-lăng" với người yêu  - Ảnh 2.

Con đường nhỏ dẫn vào nhà Sol.

Nơi Sol đăng ký hộ khẩu thường trú là ấp Vĩnh Tiến, xã Hựu Thạnh, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Khi chúng tôi đến thì hàng xóm đều biết chuyện Sol từng liên quan trong vụ án Hồ Duy Hải. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến căn nhà mái tôn, phía trước có đúc cột, tường xi măng, quét vôi màu xanh lá... Căn nhà này là của cha mẹ Nguyễn Mi Sol.

Không có ai ở nhà,  nhưng theo những người hàng xóm thì Sol về quê ở chung với cha mẹ già đã hơn 10 năm qua. Nghe nói Sol có vợ, nhưng hiện tại không thấy vợ ở chung nhà, mà chỉ thấy Sol và con trai (khoảng 4 tuổi), sống chung với bố mẹ.

"Nghề của anh ấy là làm thuê, làm mướn... Ai mướn gì là anh ấy làm, như chở rơm thuê, múc bùn, đào đất, phun thuốc sâu... làm hết. Hàng ngày, anh ấy đi làm thuê, ít khi ở nhà. Con thì gửi cho ông bà nội chăm sóc, nuôi giữ", anh Hà - người hàng xóm gần nhà Sol cho biết.

Thật may mắn, trên đường trở ra, PV Dân Việt đã gặp được bà Ảnh - mẹ của Nguyễn Mi Sol và con trai Sol. Bà Ảnh nhìn PV với ánh mắt dò xét. Bà thừa nhận là mẹ của anh Sol.

PV Dân Việt hỏi, xin được gặp anh Sol thì bà Ảnh trả lời: "Nó đi mần rồi. Đi làm 2 - 3 bữa mới về...". Khi biết mục đích gặp anh Sol để tìm hiểu xung quanh vụ án xảy ra trước đây, bà Ảnh nói: "Bây giờ tôi nói chú, tôi thì tôi không biết gì hết trơn. Muốn gì để đợi nó về, tôi sẽ nói với nó; chớ tôi không biết".

Nguyễn Mi Sol trong vụ án Hồ Duy Hải: Làm thuê quanh năm, vẫn "ga-lăng" với người yêu  - Ảnh 3.

PV Dân Việt trò chuyện với mẹ của Nguyễn Mi Sol.

PV hỏi xin số điện thoại của anh Sol, bà Ảnh nói: "Nó có điện thoại, nhưng tôi không biết, cái vụ số điện thoại của con cái, tôi không biết". Bà Ảnh cho biết thêm: "Từ ngày có vợ, nó ở đây với tôi. Ai kêu gì, mướn gì, nó làm nấy. Cái gì cũng làm, múc bùn, phun thuốc trừ sâu, chở rơm..., làm hết".

PV Dân Việt đã tiếp xúc với trung tá Hồ Tấn Vân - Trưởng Công an xã Hựu Thạnh. Ông Vân cho biết: "Sol có hộ khẩu thường trú ở đây. Ba của Sol là ông Nguyễn Văn Lang. Vợ, con Sol thì không thấy đăng ký hộ khẩu ở đây".

Ông Vân cũng biết rằng Sol làm thuê, làm mướn khắp các tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ... "Sol đi làm xa, có khi đi 9-10 bữa mới về nhà một lần", ông Vân cho biết. Tuy nhiên, để xác định chính xác Sol tạm trú ở đâu, số điện thoại như thế nào thì ông Vân nói "chúng tôi không thể nắm được, vì bây giờ chỉ cần có chứng minh thư thôi, đi hay ở bất kỳ đâu, đâu có còn đăng ký tạm trú, tạm vắng...".

Một điều rất lạ, sau khi đã về tận nhà, quê quán, dù chưa gặp được trực tiếp Nguyễn Mi Sol, nhưng đập vào mắt PV Dân Việt là nhà cửa, đời sống, việc làm của Nguyễn Mi Sol là không khá giả. Hơn 12 năm qua, kể từ khi vụ án xảy ra thì Sol vẫn không có việc làm ổn định; trái lại, Sol phải tất tả ngược xuôi, đêm ngày làm thuê, làm mướn - như trước đây Sol khai với cơ quan điều tra là về TP.HCM làm thuê. Làm thuê quanh năm, nhưng khi yêu N.T.A.H, Sol vẫn cực kỳ "ga-lăng", tặng nhẫn, lắc vàng cho người yêu, mà không phải người con trai "làm thuê" nào cũng làm được.

Cơ quan của Quốc hội đang xem xét vụ Hồ Duy Hải

Chiều 18/5, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo quốc tế về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa IV.

Tại cuộc họp, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một số đại biểu Quốc hội có ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nêu ý kiến, kiến nghị về vụ án. Ông cho biết là ngày 8/5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã có kết luận phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, quyết định giữ nguyên mức án đã được tòa sơ thẩm, phúc thẩm tuyên tử hình đối với Hồ Duy Hải.

"Ở nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát liên quan đến vấn đề này do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm phó trưởng đoàn. Sau đó, Ủy ban Tư pháp đã có kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải" - ông Phúc cho hay.

Ông nói: "Quá trình cũng cho thấy gia đình Hồ Duy Hải liên tục khiếu nại, kêu oan. Dư luận trong nước và quốc tế cũng rất quan tâm. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xử lý theo đúng quy định pháp luật".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem