Nguyễn Phúc Nguyên Chương: Đẹp trai, học giỏi và 2 lần “xộ khám”

Nguyên An Chủ nhật, ngày 07/06/2020 07:10 AM (GMT+7)
Nhắc đến Nguyễn Phúc Nguyên Chương, nhiều khán giả vẫn nhớ đến bàn thắng Vàng từ cú vô-lê cháy lưới Singapore, đem về chiếc Huy chương Đồng cho ĐT Việt Nam tại SEA Games 19 năm 1997.
Bình luận 0

Nguyên Chương có tất cả phẩm chất để trở thành trung vệ hàng đầu Việt Nam, nhưng số phận lại thử thách anh một cách rất nghiệt ngã.

Đẹp trai, học giỏi đá bóng cừ

Cùng với hậu vệ Đức Thắng (Thể Công), Nguyên Chương (SN 1974) là một trong những cầu thủ đẹp trai nhất của bóng đá Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1990 đầu những năm 2000. Trai Sài Gòn, mặt mũi thư sinh, cao ráo lại học giỏi nên Nguyên Chương từng được cha mẹ hướng đến ngành Y, nhưng anh lại theo trái bóng tròn, để rồi nhận không ít đắng cay.

Nguyễn Phúc Nguyên Chương: Đẹp trai, học giỏi và 2 lần “xộ khám” - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Nguyễn Phúc Nguyên Chương.

Tên tuổi Nguyễn Phúc Nguyên Chương về sau này gắn bó với Cảng Sài Gòn và chung tình với đội bóng cho đến ngày Thép - Cảng cáo chung với tên gọi CLB TP HCM. Tuy nhiên, khởi nghiệp của cầu thủ sinh năm 1974 này lại từ Hải Quan - một địch thủ của Cảng.

Bóng đá Sài Thành thời hoàng kim, cầu thủ giỏi nhiều "như quân Nguyên" vậy mà ở tuổi 20, Nguyên Chương đã có tên ở đội 1 Hải Quan chinh chiến ở giải VĐQG trong vai trò hậu vệ biên phải. SEA Games 19 ở Indonesia, do Trần Công Minh bị chấn thương ở trận ra quân (thua Malaysia) nên cơ hội đã đến với Nguyên Chương để rồi cứ thế anh tỏa sáng và đỉnh điểm là cú vô-lê tuyệt đẹp vào lưới thủ môn Hassan (Singapore) ở trận tranh Huy chương Đồng.

Nếu sự nghiệp cứ như vậy tiến tới, Nguyên Chương được dự báo có tương lai sáng lạn. Nhưng rồi,...

Hai lần làm bị can và hai lần bị treo giò

Năm 1998, cơ quan điều tra mở chuyên án triệt hạ tiêu cực ở giải VĐQG 1997 với việc đưa CLB Hải Quan ra làm án điểm với đầu mối là đội trưởng Trương Văn Dưỡng trong mối quan hệ với trùm cá độ Sơn "Cao". Nguyên Chương cùng với Trần Minh Trung (anh ruột Trần Minh Chiến) là hai cầu thủ trẻ của Hải Quan vì nghe lời đàn anh Trương Văn Dưỡng phải vạ lây để rồi đứng trước vành móng ngựa. Dù chỉ bị xử án treo 2 năm cho tội "đánh bạc" nhưng với án treo giò 2 năm, sự nghiệp Nguyên Chương gián đoạn rất đáng tiếc.

Trong thời gian chờ mãn hạn treo giò, Nguyên Chương được Cảng Sài Gòn và HLV Tam Lang cưu mang đưa về đội để rồi mùa bóng 2000-2001 anh lại tái xuất và lần nay trong vị trí mới là trung vệ. Cũng rất nhanh sau đó, Nguyên Chương tỏa sáng để cùng các đồng đội mới ở Cảng Sài Gòn đăng quang V.League 2002.

Nhưng rồi anh lại dính vào một vụ tiêu cực khác khi năm 2005, cơ quan điều tra khởi tố vụ Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) cầm tiền chung chi cho các cầu thủ Cảng Sài Gòn để thắng Nam Định 5-0 trong trận đấu cuối cùng mùa giải 2001, qua đó giúp SLNA vô địch. Vậy là, đội trưởng Cảng Sài Gòn Nguyễn Phúc Nguyên Chương lại nhận tiếp án treo giò 2 năm, dù trước đó đã được cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự.

Có thể nói, Nguyên Chương là trường hợp "dị biệt" vì có hai lần liên quan đến hai vụ tiêu cực bóng đá khác nhau nhưng do vai trò khá mờ nhạt nên anh chỉ bị treo giò thay vì tù tội. Dù vậy, 2 lần bị treo giò với tổng thời gian 4 năm rơi đúng vào thời kỳ phong độ đỉnh cao đã hủy hoại sự nghiệp của Nguyên Chương, khiến người hâm mộ không có cơ hội chứng kiến trọn vẹn tài năng của anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem