Nguyên PTT Vũ Văn Ninh từng chỉ đạo gì về CPH doanh nghiệp bộ GTVT?

P.V (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 06/05/2019 07:45 AM (GMT+7)
Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng, ông Vũ Văn Ninh từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính và nhiều chức vụ quan trọng khác. Thời làm Phó Thủ tướng, ông Vũ Văn Ninh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
Bình luận 0

Sai phạm của ông Vũ Văn Ninh, Đinh La Thăng trong cổ phần hoá

Theo thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 24 đến 26.4.2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Cụ thể, Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ GTVT đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

img

Ông Đinh La Thăng. (Ảnh: Internet)

Nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng (đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và đang chấp hành hình phạt tù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ và Bộ GTVT.

Cá nhân ông Đinh La Thăng vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Còn ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 9.12.2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã dự Hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của ngành giao thông vận tải (GTVT). Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng Bộ GTVT là cơ quan đi đầu trong cổ phần hóa DNNN và đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, tới hết năm 2015, Bộ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cổ phần hóa DNNN, 137 DNNN đã hoàn thành cổ phần hóa, trong đó có 16 tổng công ty có quy mô lớn, tăng 67 DN so với kế hoạch.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ngay khi Trung ương có chủ trương thì Bộ GTVT cũng đi đầu trong thực hiện đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, thể hiện sự tích cực, tác động mạnh mẽ vào lĩnh vực này là thoái vốn ở nơi nhà nước không cần nắm giữ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ tốt hơn số lượng và chất lượng dịch vụ cho người dân”.

Trưởng Ban chỉ đạo cũng đánh giá cao hoạt động thoái vốn của các DN thuộc Bộ, giá trị vốn thoái đạt gần 4.400 tỉ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với mức bình quân chung. Dự kiến quý I.2016, Bộ sẽ hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại các tổng công ty.

Đối với các DN 100% vốn nhà nước thuộc Bộ GTVT, tổng doanh thu tăng trưởng 15,28%, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 194,84%, bình quân tăng 48,7%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng 51,52%, bình quân tăng 12,85%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 32,28%, bình quân tăng 8,07%/năm.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng những con số trên cho thấy tính hiệu quả trong việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa, đổi mới hoạt động của DNNN của Bộ GTVT.

Những vị trí nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh từng kinh qua

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sinh ngày 23.2.1955, quê quán Nam Định, là thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Từ tháng 11.1977 đến tháng 8.1982, ông được phân công công tác tại Bộ Tài chính, lần lượt giữ vai trò cán bộ Vụ Ngoại tệ và Quản lý ngoại thương (nay là Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại), Cán bộ Phòng Vật giá, Vụ Cân đối tài chính (nay là Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính), cán bộ Vụ quản lý ngân sách địa phương rồi Vụ Ngân sách Nhà nước.

Từ 8.1982 đến tháng 11.1986, ông được bổ nhiệm làm Phó phòng, Vụ Quản lý ngân sách địa phương, Bộ Tài chính.

Từ tháng 11.1986 đến tháng 9.1990, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, Vụ Quản lý ngân sách nhà nước, Phó phòng Thư ký tổng hợp rồi Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

img

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 

Từ năm 1990 đến 1999, ông Vũ Văn Ninh là Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính.

Tháng 11.1999, ông Vũ Văn Ninh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Cán sự đảng, sau là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Đến tháng 3.2003, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Đại biểu HĐND Thành phố.

Từ tháng 1.2006 đến 6.2006, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Vũ Văn Ninh được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 6.2006 đến 4.2016, ông Vũ Văn Ninh là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên) Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông Vũ Văn Ninh được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng.

Tháng 4.2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vũ Văn Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem