Cựu tuyển thủ Việt Nam bán độ và 2 lời khuyên từ HLV Calisto

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 21/05/2020 05:10 AM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, Nguyễn Thành Long Giang mới đây đã viết tâm thư gửi lên VFF xin trở lại với bóng đá sau gần 6 năm bị cấm thi đấu vì dính vào tiêu cực tại V.League 2014.
Bình luận 0

Từng là trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Thành Long Giang: HLV Calisto khuyên tôi quay trở lại bóng đá - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Long Giang được gọi lên U23 Việt Nam khi mới 19 tuổi.

Nguyễn Thành Long Giang từng là một trong những trung vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Dù thể hình không quá lý tưởng với chiều cao 1m73, nhưng bù lại, anh được trời phú cho khả năng phán đoán điểm rơi, đọc tình huống xuất sắc, cộng với những cú tắc bóng vô cùng chuẩn xác. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Long Giang thực sự là mẫu trung vệ thuộc hàng hiếm và được ví như một Vũ Như Thành thứ 2 của bóng đá Việt Nam.

Khi 19 tuổi, Long Giang đã từng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam, chơi vị trí chính thức tại hàng thủ. Long Giang trở thành trung vệ số một của U23 Việt Nam tại SEA Games 25 và 26. Dưới triều đại của HLV A. Riedl, Henrique Calisto và Falko Goetz, trung vệ này luôn được mặc định vị trí chính thức ở trung tâm hàng phòng ngự.

Ngoài vị trí trung vệ sở trường, Long Giang còn có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ biên nhờ vào kỹ năng chơi bóng tốt bằng cả 2 chân. Ngoài ra, khi ở tuổi 23, anh đã được xếp đá chính ở đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup.

Thế nhưng, mọi viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai đã tan biến sau khi Long Giang dính vào tiêu cực trong bóng đá. Dù chỉ phải nhận 2 năm tù treo, song sự nghiệp của hậu vệ người Tiền Giang coi như chấm dứt. 6 năm sau ngày bị vướng vào vòng lao lý và phải nhận án phạt nặng của VFF, Nguyễn Thành Long Giang mới đây đã gửi tâm thư tới VFF với nguyện vọng được giảm án để có thể quay lại với bóng đá.

Tâm thư bày tỏ khát khao quay trở lại bóng đá

Nguyễn Thành Long Giang: HLV Calisto khuyên tôi quay trở lại bóng đá - Ảnh 2.

HLV Calisto rất muốn Nguyễn Thành Long Giang trở lại với bóng đá.

Trong bức thư của mình, Nguyễn Thành Long Giang bày tỏ khát khao trở lại bóng đá để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Trong thư, anh viết:"Ngay lúc này đây, tôi muốn viết đơn gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin cho tôi cơ hội được học lớp huấn luyện viên do LĐBĐVN tổ chức. Cho tôi cơ hội để được sống với nghề.

Có đến 2 lần tôi được gặp thầy Calisto, lần nào ông cũng muốn tôi nên đi học để trở thành HLV. Hôm nay được sự động viên từ anh Minh Phương và anh Vũ Phong khuyên mình nên viết đơn xin giảm án phạt từ LĐBĐVN. Cũng đắn đo không biết xin có được hay không? Nhưng với đam mê mãnh liệt của mình, tôi quyết định sẽ gửi đơn xin Liên đoàn xem xét.

Nhìn các con thích chơi đùa với trái bóng tôi càng phải cố gắng hơn để sau này là niềm tự hào của các con mình. Rất mong nhận được sự đồng cảm từ các đồng nghiệp, các HLV, giới truyền thông và đặc biệt là Liên đoàn bóng đá Việt Nam để cho tôi chuộc lại những sai lầm của tuổi trẻ".

Cần nói thêm, bà xã và gia đình Long Giang vẫn còn khá ám ảnh sau sự cố của anh nên không muốn anh quay lại với niềm đam mê, nhưng thấy sự khát khao của cựu tuyển thủ này nên đành chiều theo. Tuy nhiên, việc Long Giang có được giảm án hay không, đấy vẫn là câu chuyện ở phía trước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem