Nhà báo thứ hai qua đời trong thời gian tác nghiệp tại World Cup 2022

Thứ hai, ngày 12/12/2022 14:40 PM (GMT+7)
Sau Grant Wahl (Mỹ), đã có thêm một nhà báo qua đời trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đưa tin tại World Cup 2022 ở Qatar.
Bình luận 0

The Gulf Times đưa tin, phóng viên ảnh người Qatar Khalid al-Misslam đã qua đời đột ngột vào cuối tuần qua. Hãng tin Qatar viết: "Al-Misslam, người Qatar, đột ngột qua đời khi đang đưa tin về FIFA World Cup Qatar 2022. Chúng tôi tin vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thánh Allah dành cho anh, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh".

Nhà báo thứ hai qua đời trong thời gian tác nghiệp tại World Cup 2022

Nhà báo thứ hai chết khi đưa tin về World Cup 2022 tại Qatar - Ảnh 1.

Al-Misslam là nhà báo thứ hai qua đời tại Qatar. (Ảnh: IT).

Al-Misslam làm việc cho kênh tin tức Al Kass TV của Qatar và đang thực hiện nhiệm vụ đưa tin về World Cup. Nguyên nhân và hoàn cảnh xung quanh cái chết của anh chưa được nêu rõ, kênh truyền hình chỉ đề cập ngắn gọn về việc anh qua đời trên chương trình phát sóng trực tiếp của họ.

Cái chết của anh diễn ra vài ngày sau khi nhà báo bóng đá nổi tiếng người Mỹ Grant Wahl qua đời ở Qatar khi đang đưa tin về World Cup ở tuổi 48.

Trong khi đưa tin về chiến thắng trong trận tứ kết của Argentina trước Hà Lan, Wahl đã ngã quỵ tại Sân vận động Lusail Iconic và được đưa đến bệnh viện gần đó trước khi qua đời. Hiện vẫn không rõ anh qua đời trên xe cứu thương hay tại bệnh viện.

Anh trai của Wahl, Eric, tin rằng có thể có điểm "mờ ám" trong cái chết của em trai mình.

Trước trận đấu của ĐT Mỹ với xứ Wales, Wahl ban đầu không được phép vào sân vận động Ahmad bin Ali và bị tạm giữ trong 30 phút vì mặc chiếc áo có hình quả bóng đá được bao quanh bởi cầu vồng. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng được phép vào sân vận động.

Chính phủ Qatar đã đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ LGBTQ tại giải đấu mặc dù họ đã hứa ban đầu là không làm như vậy. Ngoài chiếc áo có hình cầu vồng của mình, Wahl còn là người thẳng thắn chỉ trích chính phủ Qatar và việc nước này đăng cai tổ chức World Cup.

Nhà báo thứ hai chết khi đưa tin về World Cup 2022 tại Qatar - Ảnh 2.

Cố nhà báo thể thao Grant Wahl. Ảnh: Instagram.

Có thông tin cho rằng Wahl đã xuất hiện trên một podcast một ngày trước khi qua đời và nói rằng sức khỏe không tốt. Wahl tiết lộ bản thân đang phải vật lộn với việc đau họng và thiếu ngủ. Anh cũng đã đến trung tâm y tế tại trung tâm truyền thông ở Qatar hai lần.

Wahl kết hôn với Céline R. Gounder, một bác sĩ  người Mỹ, từng phục vụ trong nhóm chuyển tiếp của Ban cố vấn Covid-19 cho Tổng thống Joe Biden.

Wahl theo học Đại học Princeton. Ngoài công việc của mình tại Sports Illustrated, anh còn là phóng viên và nhà phân tích bóng đá cho CBS SportsFox Sports, đồng thời là tác giả của cuốn sách "Thí nghiệm Beckham".

Liên đoàn bóng đá Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Toàn bộ gia đình bóng đá Hoa Kỳ rất đau lòng khi biết Grant Wahl qua đời. Những người hâm mộ bóng đá và báo chí chất lượng cao nhất biết rằng chúng tôi luôn có thể tin tưởng vào Grant để mang đến những câu chuyện thú vị và sâu sắc về bóng đá của chúng tôi cũng như các cầu thủ".

Phương Việt (Theo Fox News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem