Nhà dân bị em rể Dũng “mặt sắt” xông vào hành hung tiếp tục bị đặt mìn

Hoàng Giang – An Ninh Chủ nhật, ngày 10/08/2014 11:13 AM (GMT+7)
Ngôi nhà số 4 Xuân Diệu, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bị em rể Dũng “mặt sắt” là Nguyễn Hữu Vinh xông vào hành hung chủ nhà và đập phá nhiều tài sản cách đây gần 2 tuần, đến 1h20 ngày 9.8 lại tiếp tục bị 2 kẻ lạ vứt quả mìn tự tạo vào trong nhà.
Bình luận 0

Theo camera chống trộm của nhà anh Phạm Tuấn Anh ghi lại thì vào lúc 1h20 ngày 9.8, trời tối như bưng kèm mưa rào, bất ngờ có 2 nam thanh niên độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, người cao dong dỏng, mặt bịt khẩu trang, mặc quần áo mưa, đầu đội mũ cối, đi trên một chiếc xe máy vành đúc dừng trước cửa nhà. Ngay sau khi xe đỗ lại, thanh niên ngồi đằng sau xe bê một vật gì đó mang vứt thẳng vào cửa nhà anh Tuấn Anh rồi tẩu thoát nhanh chóng.

img

 

Hai thanh niên đi xe máy dừng bất thường tại cửa nhà anh Tuấn Anh.

img

 

Đối tương ngồi sau mang quả mìn tự chế vứt vào trong nhà anh Tuấn Anh.

Kể lại với PV Dân Việt, anh Tuấn Anh cho biết: "Thời điểm trên tôi đang cho con nhỏ bú bình sữa trên tầng 2 thì thấy trên màn hình camera chống trộm có 2 người với hành vi lạ, nên tôi có cầm theo cây gây đi xuống kiểm tra. Khi mở cửa thấy 2 người kia đã đi mất, sau một hồi kiểm tra thì phát hiện dưới gầm xe ô tô Camry đỗ sát cửa của tôi có một gói gì đó bọc túi bóng bên ngoài, bên trong bọc có 1 chiếc điện thoại di động màn hình phát sáng. Nghi ngờ kẻ xấu mang mìn vứt vào nhà mình nên tôi đã khều vứt ra sân rồi gọi điện báo cho công an phường đến. Sau khoảng 15 phút, công an phường và lực lượng công binh đến xử lý. Sau vô hiệu hóa mọi tác động phát nổ trong bọc nghi là mìn, mở ra thấy bên trong có một chiếc điện thoại Nokia và dây điện nối với một số thiết bị lạ cùng 6 lạng thuốc nổ và 1 kg đinh sắt. Chiếc bọc nghi là quả mìn nhân tạo. Quả mìn sau đó được lực lượng công an đưa về trụ sở để làm rõ".

Trước đó Dân Việt đã phản ánh, khoảng 15h30 chiều 28.7, cũng tại nhà anh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Vinh (tức Vinh “trắng”) bất ngờ đến tấn công anh Tuấn Anh và đập phá nhiều tài sản trong nhà (ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng).

Luật sư Nguyễn Hồng Bách – Công ty luật Hợp Danh và Cộng sự (Hà Nội) cho biết: Hành vi áp đáo tại gia của Nguyễn Hữu Vinh đã phạm vào tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Theo Điều 143 – Bộ luật Hình sự thì người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem