Nhà máy nước sạch gần 3.700 tỷ chậm tiến độ ở ngoại thành Hà Nội

Nhà máy nước mặt sông Hồng được đầu tư gần 3.700 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 20,5 ha, tại xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) do công ty cổ phần nước mặt sông Hồng là nhà đầu tư.

Với công suất thiết kế giai đoạn I (2018) là 300.000m3/ngày đêm; giai đoạn II (2030) là 450.000m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp nước cho khu vực phía Nam sông Hồng bao gồm đô thị trung tâm Hà Nội (các quận nội thành) và các khu vực chưa có hệ thống cấp nước thuộc phía Tây đường vành đai 3, phía Bắc đường quốc lộ 32 (thuộc quận Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng).

Mặc dù dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động giai đoạn I vào năm 2018 nhưng cho đến nay công trình vẫn đang ngổn ngang và hầu như không có bất kỳ mọi hoạt động xây dựng nào.

Xung quanh dự án được xây bao quanh bởi các tường gạch xi măng kiên cố. Do chưa đi vào hoạt động, cỏ cây mọc um tùm cao hơn cả tường rào.

Khu vực đặt các bể lắng của nhà máy đang trong quá trình thử thấm.

Khu vực nhà Clo xử lý nước, bể chứa nước sạch cơ bản hoàn thành.

Quy trình vận hành nhà máy nước mặt sông Hồng sau khi hoàn thiện sẽ lần lượt qua các giai đoạn sơ lắng cặn thô, keo tụ, trộn phản ứng, lắng ngang, lọc nhanh, lọc hữu cơ, khử trùng rồi đưa vào bể chứa nước sạch.

Ống dẫn nước từ sông Hồng vào nhà máy để trên cánh đồng phía đối diện, đây là những ống gang dẻo có độ bền cao.

Theo một số hộ dân tại đây cho biết, hạng mục xây dựng đường ống nước đi ngầm dưới lòng đất qua địa bàn xã Liên Hồng vẫn chưa đồng thuận cho đơn vị thuê đất để thực hiện thi công.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 Hà Nội sẽ xây dựng 3 nhà máy nước mặt gồm nhà máy nước mặt sông Đà, nhà máy nước mặt sông Hồng và nhà máy nước mặt sông Đuống.

Hiện trên công trường vẫn duy trì một nhóm công nhân làm việc, chia làm hai ca mỗi ngày. Các hạng mục công trình đang xây dựng dở dang, mới hoàn thiện khung và phần thô.

Khu vực trạm bơm lấy nước từ sông Hồng được đặt cách nhà máy khoảng một km cũng đang thi công dang dở.

Để phục vụ thi công, một đoạn ngắn đê sông Hồng bị quây tôn kín.

Theo lý giải của UBND TP.Hà Nội, nhà máy chậm tiến độ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng và xin giấy phép thi công qua đê. Do chậm tiến độ, UBND TP.Hà Nội phải 2 lần quyết định điều chỉnh thời hạn hồi tháng 11/2021 và tháng 2/2023, cho phép dự án hoàn thành vào quý IV/2024.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.