Nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo Nga có thể 'san ủi' Mariupol

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 16/08/2022 19:03 PM (GMT+7)
Một nhà ngoại giao của Ukraine đưa ra cảnh báo rằng Nga sẽ "san ủi" các tòa nhà ở Mariupol.
Bình luận 0
Nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo Nga có thể 'san ủi' Mariupol - Ảnh 1.

Thành phố Mariupol bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột. Ảnh: Getty

Olexander Scherba, người từng là đại sứ của Ukraine tại Áo, đã lên mạng xã hội để bày tỏ mối lo ngại của mình đối với Mariupol. Thành phố Mariupol nằm trên bờ biển phía bắc của Biển Azov và là mục tiêu hàng đầu của các lực lượng Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2.

Có thông tin cho rằng Nga đang xem xét việc san ủi Mariupol.

Tờ Washington Post thậm chí còn tuyên bố các lực lượng Nga đang dọn dẹp các mảnh vỡ từ một nhà hát bị ném bom, từng là nơi trú ẩn chính của người dân thành phố.

Trong những bình luận gần đây về thành phố, ông Scherba khẳng định Nga đang triển khai kế hoạch của mình. Ông nói: "Hiện tại, các lực lượng Nga nói rằng nhiều tòa nhà ở Mariupol bị hư hại nặng nề và có mùi hôi - vì vậy họ đang lên kế hoạch san ủi những tòa nhà này. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ không thể tìm được những người dân Ukraine đã mất tích. Mọi người sẽ biến mất, như thể họ chưa từng tồn tại".

Chính phủ Ukraine trước đây tuyên bố thành phố gần như bị hủy hoại hoàn toàn sau cuộc xung đột với Nga.

Trong một bài đăng trên Twitter vào tháng 4, Kiev nói: "Mariupol đã sống trong hòa bình trước khi Nga đến và hủy hoại 95% thành phố với các đợt pháo kích nặng nề, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Quân đội Ukraine vẫn đang bám trụ, nhiều người bị thương và cần sơ tán. Hàng nghìn thường dân, bao gồm cả trẻ em và người già cũng vậy. Mọi người thiếu thức ăn và nước uống".

Cập nhật thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh (MoD) gần đây cũng cung cấp một số thông tin chi tiết về các sự kiện đang diễn ra trong khu vực Donetsk.

MoD cho biết: "Trong tuần qua, Nag tập trung các đơn vị nhằm tăng viện cho miền nam Ukraine. Tuy nhiên, tại Donbass, các lực lượng do Nga hậu thuẫn - phần lớn là dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - đã tiếp tục cố gắng tấn công vào phía bắc Donetsk. Giao tranh đặc biệt căng thẳng tập trung vào làng Pisky, gần sân bay Donetsk. Nga dường như đang muốn đảm bảo an toàn cho đường cao tốc M04, con đường tiếp cận chính tới Donetsk từ phía tây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem