Nhà tổ chức xin "thông cảm" vì giá xem Man City cao

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 11/07/2015 13:43 PM (GMT+7)
Chiều 10.7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố sự kiện Câu lạc bộ Man City (M.C) sang Việt Nam thi đấu giao hữu với ĐTQG Việt Nam. 65 thành viên trong đó có các ngôi sao nổi tiếng của Man City dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 25.7 và thi đấu ngày 27.7.
Bình luận 0

img
Đại diện VFF, SHB và VFF tại lễ công bố sự kiện chiều 10.7. Ảnh:  Hiền Anh

Ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB khẳng định: “Việc mời Man City sang Việt Nam giao hữu trước hết vì đông đảo người hâm mộ bóng đá chứ không vì mục tiêu lợi nhuận. Sự kiện này còn là dịp quảng bá đến bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam xinh đẹp, thanh bình, hiếu khách, năng động và đậm đà bản sắc văn hóa…”.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về việc giá vé cao kỷ lục (từ 600.000 đến 1,8 triệu đồng/vé) có mâu thuẫn với mục tiêu vì người hâm mộ hay không, ông Dũng đáp: “Chúng ta không nên đặt vấn đề giá vé cao hay thấp bởi Man City là một đội bóng có thương hiệu trên toàn cầu. Phí ra sân, chi phí an ninh, bảo hiểm, y tế… cho trận đấu cũng rất lớn. Và hy vọng người hâm mộ cũng hiểu cái khó của chúng tôi để tới sân cổ vũ cho Man City và tuyển Việt Nam thi đấu”.

Được biết, ngày 14.7, HLV Miura sẽ kết thúc kỳ nghỉ phép của mình để trở lại Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Man City. Dự kiến, sẽ có 25 tuyển thủ được gọi tập trung vào ngày 24.7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem