Nhà Trắng đưa ra yêu cầu hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Israel và Đài Loan

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 12/10/2023 08:50 AM (GMT+7)
Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói riêng với các thành viên Quốc hội rằng, Nhà Trắng đang chuẩn bị yêu cầu tài trợ bổ sung bằng quỹ cho Israel, Ukraine, Đài Loan và tăng cường bảo vệ biên giới, theo NBC News.
Bình luận 0
Nhà Trắng đưa ra yêu cầu hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Israel và Đài Loan - Ảnh 1.

Yêu cầu tài trợ của Nhà Trắng sẽ nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng cho Lầu Năm Góc.

Theo nguồn tin của NBC News, yêu cầu tài trợ của Nhà Trắng sẽ nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng cho Lầu Năm Góc, cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ quân sự cho Israel, Ukraine và đảo Đài Loan, cũng như tăng cường sản xuất thêm vũ khí.

Trước đó, có thông tin cho rằng Nhà Trắng đang xem xét việc kết hợp tài trợ cho Ukraine và Israel thành một yêu cầu gửi tới Quốc hội, hy vọng điều này sẽ làm tăng cơ hội phê duyệt hỗ trợ cho Kiev.

Một số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã lên tiếng phản đối ý tưởng này.

Ngày 11/10, có thông tin cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết mà không bị gián đoạn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tuyên bố điều này tại cuộc gặp với Volodymyr Zelenskyy ở Brussels. 

Niềm tin vào sự hỗ trợ của Mỹ đã bị lung lay bởi việc chính phủ liên bang Mỹ loại bỏ nguồn tài trợ dành cho Ukraine khỏi ngân sách tạm thời, cũng như việc ngăn chặn quá trình ra quyết định tại Quốc hội sau khi Chủ tịch Hạ viện từ chức. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem