Nhà trường và phụ huynh ở Đồng Nai lo lắng chuyện con trẻ sắp tới trường

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 11/11/2021 09:49 AM (GMT+7)
Trước kế hoạch Đồng Nai thí điểm cho học sinh đi học trở lại, các nhà trường và phụ huynh đều có chung mối băn khoăn, lo lắng...
Bình luận 0

Ngành giáo dục Đồng Nai vừa lên kế hoạch thí điểm cho học sinh đi học trở lại từ 22/11 đến 1/12. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên các trường học và phụ huynh vẫn lo lắng. 

Tại nhiều địa phương, ngành giáo dục đang khá lúng túng trong việc chọn cơ sở giáo dục, đối tượng học sinh để thí điểm cho đi học lại.

Đồng Nai: Nhà trường trăn trở, phụ huynh lo lắng chuyện con sắp tới trường - Ảnh 1.

Đồng Nai quan tâm đến việc tiêm chủng để học sinh được an toàn. Ảnh: Nha Mẫn

Đến thời điểm này, mỗi ngày Đồng Nai ghi nhận từ trên 800 - 1.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 khiến nhiều huyện, thành phố lo lắng việc cho học sinh đi học trực tiếp.

Do đó, để hỗ trợ các địa phương trong việc thí điểm cho học sinh đi học trở lại, Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai đã thành lập 3 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, đồng thời tiến hành tập huấn các điều kiện đảm bảo vệ sinh phòng dịch Covid-19, trước khi đón học sinh trở lại trường.

Ông Võ Văn Minh, Trưởng phòng GDĐT TP Biên Hòa cho biết, phòng đang chuẩn bị kế hoạch cụ thể để xin ý kiến lãnh đạo TP. Theo ông Minh, việc cho các trường đón học sinh trở lại vẫn cần phải tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Còn tại huyện Trảng Bom, lãnh đạo Phòng GDĐT cho biết sẽ chỉ chọn 1 trường có học sinh đã tiêm vaccine để thí điểm dạy - học trực tiếp, sau đó căn cứ tình hình thật sự ổn mới tính các trường tiếp theo. "Chúng tôi sẽ khảo sát ý kiến của phụ huynh trước khi thí điểm mở cửa lại trường học, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh", lãnh đạo này nói thêm.

Chị Dương Thị Ngọc Hoài, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa có con học tại trường Trường THPT Thực Hành Sư Phạm cho biết, trước thông tin thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp khiến gia đình chị rất lo lắng. Chị Hoài cho rằng, hiện tại nên để các cháu học trực tuyến ở nhà và khi tất cả được tiêm đủ 2 mũi vaccine mới đi học trở lại để đảm bảo an toàn. 

"Lo sợ nhất là học sinh chưa được tiêm vaccine đủ 2 mũi. Do đó, chúng tôi mong ngành giáo dục và địa phương có những phương án phù hợp để đảm bảo an toàn cho các cháu", chị Hoài nhấn mạnh.

Tương tự, chị Hồ Thị Thủy, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa cũng cho rằng nên chờ tình hình dịch Covid-19 thật sự được kiểm soát mới nên cho học sinh trở lại trường. "Từ đầu tháng 10 đến nay số ca dương tính với SARS-CoV-2 là trẻ em tăng nhiều nên tôi sợ các con không an toàn", chị Thuỷ lo âu.

Ngày 10/11, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết từ tháng 10 đến nay số ca dương tính với SARS-CoV2 là trẻ em khoảng trên 1.000 trường hợp. Tuy nhiên, các em đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và được theo dõi điều trị tại nhà.

CDC Đồng Nai cũng cho biết, đến nay số lượng tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là 57.952, đạt tỉ lệ bao phủ 19,60%. Đồng Nai hiện đang xin thêm vaccine để phủ mũi 1 và 2 cho học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem