Nhà truyền giáo Saudi tuyên bố trao đổi trực tuyến giữa nam nữ là tội lỗi

Thứ bảy, ngày 31/05/2014 14:50 PM (GMT+7)
Sheikh Abdullah Al- Mutlaq, lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng của Saudi Arabia tuyên bố rằng, đạo Hồi cấm các cuộc trao đổi giữa nam giới và nữ giới trên Internet - kênh truyền hình Ả Rập Al Arabiya đưa tin.
Bình luận 0
© Flickr.com/Buen Viajero/cc-by
© Flickr.com/Buen Viajero/cc-by

Theo nhà truyền giáo, việc trao đổi như vậy là vi phạm một trong các điều răn của tôn giáo, cụ thể các cặp năm nữ chưa lập gia đình không được phép trò chuyện riêng. Ông kêu gọi các phụ nữ không trao đổi với đàn ông dù chỉ để nhận một lời khuyên - kênh Al- Arabiya cho biết.

Trên các mạng xã hội, thần dân của Vương quốc đã đưa ra ý kiến tranh luận rất khác nhau về phát biểu của Sheikh.

Trong khi một số hoan nghênh tuyên bố của ông thì những người khác ra sức chế nhạo. "Tại sao lại không cấm luôn tất cả các phụ nữ" - kênh truyền hình trích dẫn một ý kiến.
Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem