Nhà văn Tô Hoài nhớ quê ở tuổi 91

Thứ tư, ngày 15/06/2011 14:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm nay, nhà văn Tô Hoài đã bước sang tuổi 91 nhưng bút lực của ông dường như vẫn chưa hề bị suy yếu. NXB Trẻ vừa giới thiệu với độc giả hai cuốn sách mới của ông, "Nhớ quê" và "Chùa giải oan".
Bình luận 0
img
 

"Nhớ quê" là góc nhìn của một người Hà Nội đối với nếp sống quê mình, một Hà Nội xưa, đẹp và nền nếp, nếp sinh hoạt không giống với bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước Việt. Còn "Chùa giải oan" là cuốn sách bao gồm 10 bút ký mà lão nhà văn ghi lại những sự việc ông đã thấy, đã nghe từ những chuyến đi về các miền xa xôi của Tổ quốc.

Cách viết nhẩn nha, giàu chiêm nghiệm và đầy tính ẩn dụ của nhà văn Tô Hoài vẫn tiếp tục được thể hiện rất duyên dáng trong hai tập sách mới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem