Nhạc sĩ Quốc Trung nói lời tạm biệt bố ruột - NSND Trung Kiên gây xúc động

Mộc Linh Thứ tư, ngày 27/01/2021 14:48 PM (GMT+7)
Nhạc sĩ Quốc Trung khiến nhiều người nghẹn ngào trước sự ra đi của NSND Trung Kiên khi bày tỏ: "Ước được gặp lại bố để gọi bố yêu quý của con một lần nữa".
Bình luận 0

Ngày 27/1, thông tin NSND Trung Kiên qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi khiến cho nhiều nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng. Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc Việt, đặc biệt là dòng "nhạc đỏ" đều mến mộ tiếng hát của NSND Trung Kiên qua các ca khúc hào hùng, vang vọng như: Bài ca Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Ðất nước trọn niềm vui, Tình ca... 

Sở hữu giọng nam cao hiếm có, NSND Trung Kiên để lại dấu ấn khó phai mờ và không dễ dàng thay thế trong lòng khán giả mộ nhạc. Sự ra đi của cố NSND Trung Kiên chắc chắn là mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam. 

Nhạc sĩ Quốc Trung nói lời tạm biệt bố ruột - NSND Trung Kiên - Ảnh 1.

Cố NSND Trung Kiên.

Mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung, con trai NSND Trung Kiên đã không giấu được sự đau buồn, anh chia sẻ trên trang cá nhân về mất mát lớn của mình và gia đình. 

"Cảm ơn bố đã mang con đến cuộc đời này! Cảm ơn bố đã dành cho con và 2 cháu Thiện Thanh và Đăng Quang một tình yêu vô bờ bến. Nguyện vọng vun đắp hạnh phúc cho Xiu của bố đã được thực hiện để bố yên tâm lên một hành trình mới. Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó. Sau này, ở một nơi nào đó. Con ước được gặp lại bố để gọi bố yêu quý của con một lần nữa. Chào bố!", nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ.

Nhạc sĩ Quốc Trung (trái) cùng bố ruột là cố NSND Trung Kiên.

Nhạc sĩ Quốc Trung (trái) cùng bố ruột là cố NSND Trung Kiên.

Không ít nghệ sĩ cũng không giấu được sự bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của NSND Trung Kiên. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Thương tiếc Bác, một người Thầy, người Cha mẫu mực đáng kính. Xin chia buồn sâu sắc tới anh Trung và toàn thể gia đình". Ca sĩ Thùy Chi viết: "Em xin chia buồn cùng cả gia đình. Thầy ở nơi xa sẽ bình an và hạnh phúc với những gì còn ở lại ạ!". 

"Xin nghiêng mình tiễn biệt Thầy!", ca sĩ Thái Thùy Linh nói. "Em xin chia buồn sâu sắc với anh Quốc Trung và gia đình!", MC Diễm Quỳnh viết.

Cuộc đời và sự nghiệp NSND Trung Kiên

NSND Trung Kiên sinh năm 1939 tại Kiến Xương, Thái Bình. Ông từng là thành viên của dàn đồng ca như Tuổi xanh, Rạng đông của Sở Văn hóa và Thành đoàn Hà Nội khi còn nhỏ. Hết lớp 10, ông thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 1962, khi đang là sinh viên năm ba, ông được cử đi học ở Liên Xô. NSND Trung Kiên từng chia sẻ, ông sang Liên Xô học đến 3 lần: học đại học, cao học và trường Đảng. Đi học đại học ở Liên Xô từ năm 1962, năm 1964, ông về nước theo chủ trương chung. Ba năm sau đó, ông cùng các văn nghệ sĩ tập hợp thành các đoàn xung kích, đi chiến trường, biểu diễn cho bộ đội, thanh niên xung phong, mỗi lần đi diễn kéo dài 2, 3 tháng. Tháng 4/1975, ông làm việc tại Đài tiếng nói Việt Nam.

Cố NSND Trung Kiên thể hiện ca khúc "Đất nước trọn niềm vui".

NSND Trung Kiên có giọng nam cao, ông là thế hệ giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là học trò của ông như: NSND Lê Dung, Phương Nga, Bích Thủy, Đăng Dương...

Năm 1992, ông được đề bạt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, phụ trách văn hóa nghệ thuật. NSND Trung Kiêm đảm nhiệm vị trí này trong 10 năm cho tới khi về hưu. Sau đó, ông tiếp tục giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, cố vấn cho Trung tâm âm nhạc Serenade và làm công việc viết sách.

NSND Trung Kiên trải qua hai cuộc hôn nhân. Vợ đầu của ông là Thanh Nga - ca sĩ, giảng viên Nhạc viện Hà Nội. Cả hai có một con trai là nhạc sĩ Quốc Trung. Sau khi bà Thanh Nga qua đời vì căn bệnh ung thư, ông tái hôn với nghệ sĩ piano, nhà giáo Trần Bạch Thu Hà. Bà là con gái nghệ sĩ piano Thái Thị Liên và chị gái nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.

Gia đình cố NSND Trung Kiên. (Ca sĩ Thanh Lam là con dâu cũ).

Hình ảnh gia đình cố NSND Trung Kiên. (Ca sĩ Thanh Lam là con dâu cũ).

Từng nói về con trai của mình là nhạc sĩ Quốc Trung, NSND Trung Kiên không giấu được sự tự hào. Ông cho biết, Quốc Trung là con trai duy nhất của ông với nghệ sĩ Thanh Nga. Vì thời chiến, bố mẹ đi liên miên phục vụ chiến trường. Mới hơn 1 tuổi, Quốc Trung đã phải thường xuyên xa cha mẹ. Vì vậy, chuyến đi của 2 vợ chồng vào miền Nam ngay khi đất nước thống nhất với Quốc Trung cũng bình thường như những thời gian trước. Vợ chồng ông còn rất nghiêm khắc trong việc dạy con, Quốc Trung là con trai duy nhất nhưng phải biết làm tất cả mọi việc trong gia đình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem