Nhân dân miền núi góp công xây cầu

Tấn Kiên Thứ tư, ngày 10/06/2015 09:53 AM (GMT+7)
Sau hơn 3 tháng thi công, ngày 5.6 chính quyền và nhân dân xã Cô Tô, huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) đã khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Ninh Phước 1, khu dân cư ấp Tô An (xã Cô Tô). 
Bình luận 0

 

img
 Cắt băng khánh thành Cầu Ninh Phước 1. Ảnh: Tấn Kiên
Cầu Ninh Phước 1 có tổng chiều dài 37m, rộng 1,6m, sàn cầu lót bằng gỗ, có tổng kinh phí gần 70 triệu đồng, cùng hơn 100 ngày công lao động của người dân địa phương. Cầu hoàn thành đã nối liền mạng lưới giao thông đường bộ nông thôn các xã Cô Tô, Ô Lâm, Lương An Trà (nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống), giúp nhân dân địa phương giao thương hàng hóa và học sinh đi lại an toàn thuận lợi trong cả 2 mùa mưa nắng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem