Nhận định bảng E World Cup 2022: Vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, Đức

Minh Hoàng Thứ tư, ngày 16/11/2022 16:10 PM (GMT+7)
Tuy Nhật Bản và Costa Rica không phải là những đối thủ dễ chơi, nhưng với sức mạnh của mình, Tây Ban Nha, Đức đủ khả năng giành 2 tấm vé vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2022.
Bình luận 0

Nhận định bảng E World Cup 2022

Bảng E World Cup 2022 quy tụ các đội tuyển gồm Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức và Nhật Bản. Ở lượt trận thứ nhất vào ngày 23/11, Đức chạm trán Nhật Bản, còn Tây Ban Nha đối đầu Costa Rica. 4 ngày sau, Nhật Bản đụng Costa Rico, Tây Ban Nha đại chiến với Đức. Lượt trận cuối vào ngày 1/12, Nhật Bản gặp Tây Ban Nha, Costa Rica đối đầu với Đức.

Các chuyên gia nhận định rằng, Tây Ban Nha và Đức là 2 đội tuyển có cơ hội đi tiếp cao nhất tại bảng E. Trong khi đó, Nhật Bản và Costa Rica khó có thể cạnh tranh vé dự vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất với 2 đại diện đến từ châu Âu.

Nhận định bảng E World Cup 2022: Vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, Đức - Ảnh 1.

Dự đoán của Opta về cơ hội của 4 đội tuyển bảng E tại World Cup 2022. Ảnh: Opta.

Theo tính toán của hãng Opta, Tây Ban Nha có 50,5% khả năng đứng đầu bảng E. Khả năng lọt vào vòng 1/8 của họ lên tới 84,5%, vào tứ kết là 52,5%, khả năng vô địch là 8,9%.

Trong khi đó, Đức có 40,8% cơ hội đứng đầu bảng, khả năng lọt vào vòng 1/8 là 80,4%, vào tứ kết là 49%, khả năng vô địch 7,7%.

Khả năng đứng đầu bảng E của Nhật Bản ở mức 6,7%, đứng thứ 2 18,6%, xếp thứ 3 45,7%, đứng thứ 4 29%, cơ hội vào vòng 1/8 là 25,4%. Về phần mình, Costa Rica chỉ có 1,9% khả năng dẫn đầu bảng, nhì bảng là 7,9%, đứng thứ 3 27% và nguy cơ bét bảng lên tới 63,2%. Cơ hội dự vòng 1/8 chỉ là 2,7%.

Tổng quan 4 đội tuyển ở bảng E

Tây Ban Nha

Số lần tham dự World Cup trước đây: 15

Vị trí trên BXH FIFA: Thứ 7

HLV trưởng: Luis Enrique

Thành tích tốt nhất: Vô địch năm 2010

Nhận định bảng E World Cup 2022: Vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, Đức - Ảnh 2.

Tây Ban Nha được đánh giá cao nhất bảng E. Ảnh: Getty.

Những kỳ World Cup gần nhất, Tây Ban Nha luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, sau khi đăng quang năm 2010, họ thường xuyên gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 và dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, Tây Ban Nha đang dần lấy lại hình ảnh khi lọt vào bán kết EURO 2020 diễn ra hồi năm ngoái, đứng thứ 2 ở UEFA Nations League 2021/22. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, các học trò HLV Luis Enrique đứng đầu bảng B với 18 điểm sau 8 trận (ghi 15 bàn và để lọt lưới 5 bàn).

Mặc dù không sở hữu nhiều hảo thủ như những kỳ World Cup gần nhất, song Tây Ban Nha vẫn còn đó những cựu binh như Dani Carvajal, Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, Koke và Sergio Busquets. Cùng với đó là những tài năng trẻ triển vọng như Nico Williams, Ansu Fati, Ferran Torres, Pedri và Gavi.

Vấn đề đáng lo lắng nhất với Tây Ban Nha tại World Cup 2022 chính là vị trí tiền đạo cắm khi HLV Enrique chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất cho vai trò "số 9", đó là Alvaro Morata. Tuy nhiên, chân sút đang khoác áo Atletico Madrid không có được phong độ thực sự ấn tượng ở mùa giải 2022/23. Đồng thời, tiền đạo 30 tuổi cũng bị mệnh danh là "chân gỗ" khi thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Costa Rica

Số lần tham dự World Cup trước đây: 5

Vị trí trên BXH FIFA: Thứ 31

HLV trưởng: Luis Fernando Suarez

Thành tích tốt nhất: Vào vòng tứ kết năm 2010

Nhận định bảng E World Cup 2022: Vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, Đức - Ảnh 3.

Costa Rica sẽ đứng cuối bảng E? Ảnh: Straffon Images.

Trong 5 lần tham dự các kỳ World Cup trước đây, thành tích đáng chú ý nhất của Costa Rica là ở Nam Phi năm 2010. Tuy nằm ở bảng D cùng Italia, Anh và Uruguay nhưng họ vẫn xuất sắc đứng đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận.

Vòng 1/8, Costa Rica hòa Hy Lạp 1-1 sau 120 phút trước khi đánh bại đối thủ trên loạt đá luân lưu với tỷ số 5-3. Tới vòng tứ kết, họ hòa Hà Lan 0-0 sau 120 phút nhưng để thua 3-4 trên loạt đá 11m.

Tuy nhiên, ở World Cup 2018, Costa Rica bị loại từ vòng bảng. Để có vé dự vòng chung kết World Cup 2022, các học trò HLV Luis Fernando Suarez đã phải vượt qua New Zealand ở vòng play-off với tỷ số 1-0.

Đội hình Costa Rica dự World Cup 2022 cũng không có gì nổi bật. Ngôi sao sáng giá nhất của họ là thủ môn Keylor Navas, người thường xuyên phải ngồi dự bị ở Paris Saint-Germain mùa giải này. Bên cạnh đó, họ còn có vài cái tên đáng chú ý khác như cựu tiền vệ Fulham Bryan Ruiz, cựu tiền đạo của Arsenal Joel Campbell.

Đức

Số lần tham dự World Cup trước đây: 19

Vị trí trên BXH FIFA: Thứ 11

HLV trưởng: Hansi Flick

Thành tích tốt nhất: 4 lần vô địch (1954, 1974, 1990, 2014)

Nhận định bảng E World Cup 2022: Vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, Đức - Ảnh 4.

Đức được đánh giá cao thứ nhì bảng E. Ảnh: Reuters.

2 giải đấu lớn gần nhất, ĐT Đức đều gây thất vọng. Tại World Cup 2018, họ đứng bét bảng F với 3 điểm sau 3 trận, thua cả Thụy Điển, Mexico và Hàn Quốc. Tới EURO 2020, "Cỗ xe tăng" dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 0-2 trước ĐT Anh.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Đức dần lấy lại niềm tin trong lòng người hâm mộ khi thắng 9/10 trận. Mặc dù vậy, họ vẫn không được đánh giá cao về khả năng vô địch tại World Cup 2022.

Ở World Cup 2022, HLV Hansi Flick mang tới Qatar những cựu binh như Manuel Neuer, Thomas Muller, Ilkay Gundogan. Cùng với đó là những ngôi sao đáng chú ý khác như Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sane, Antonio Rudiger, Kai Havertz và 2 tài năng trẻ triển vọng là Jamal Musiala, Karim Adeyemi.

Nhật Bản

Số lần tham dự World Cup trước đây: 6

Vị trí trên BXH FIFA: Thứ 24

HLV trưởng: Hajime Moriyasu

Thành tích tốt nhất: 3 lần vào vòng 1/8 (2002, 2010, 2018)

Nhận định bảng E World Cup 2022: Vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, Đức - Ảnh 5.

Nhật Bản sẽ gây bất ngờ tại World Cup 2022? Ảnh: Reuters.

Kể từ tháng 10/2021 đến nay, Nhật Bản đang đạt phong độ tốt khi chỉ thua 2 trong tổng số 13 trận. Ở châu Á, "Samurai Blue" không nổi bật với lối chơi thiên về sức mạnh như Hàn Quốc nhưng họ lại gây ấn tượng nhờ khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa 3 tuyến cùng kỹ thuật cá nhân ấn tượng của các cầu thủ.

Thế nhưng, với sức mạnh của mình, các học trò HLV Hajime Moriyasu khó có thể cạnh tranh với Tây Ban Nha và Đức. Một số ngôi sao đáng chú ý của đội bóng xứ sở mặt trời mọc tại World Cup 2022 gồm hậu vệ Takehiro Tomiyasu (Arsenal), tiền vệ Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt).

Dự đoán thứ hạng các đội bảng E của Opta: Đức (đầu bảng), Tây Ban Nha (nhì bảng), Nhật Bản (thứ 3), Costa Rica (bét bảng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem