Nhận gần 1 tỷ đồng, Hào Anh dự định xây nhà cho mẹ

Thứ tư, ngày 12/02/2014 22:05 PM (GMT+7)
Với hơn 900 triệu đồng được nhà hảo tâm hỗ trợ, Hào Anh dự định mua đất cất nhà ở cùng mẹ và mở tiệm hớt tóc kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Bình luận 0

Sáng 12.2, đại gia Lê Ân ở Vũng Tàu đã trao 151 triệu đồng cho Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh) sau gần 4 năm mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Trong đó có 100 triệu đồng tiền gốc, còn lại là lãi.

Hào Anh định cất nhà cho gia đình và đi học nghề cắt tóc từ số tiền được hỗ trợ.
Hào Anh định cất nhà cho gia đình và đi học nghề cắt tóc từ số tiền được hỗ trợ.

 

Hai ngày trước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cũng lập thủ tục trao trên 700 triệu đồng cho Hào Anh. Số tiền này được nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi hỗ trợ khi hay tin Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ.

"Gia đình tôi trước giờ thuê nhà trọ. Tôi sẽ tìm mua mảnh đất, cất nhà ở chung với mẹ, 2 em và cha dượng", Hào Anh cho biết.

Gần 4 năm trước Hào Anh bị hành hạ dã man ở trại tôm giống Minh Đức ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Khi vụ án khép lại, Hào Anh vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau sống một thời gian rồi về ở với mẹ trong căn nhà trọ ở phường 8, TP Cà Mau. Sau nhiều tháng theo cha dượng làm thợ mộc và phụ bán cà phê ở Đầm Dơi, đầu năm 2013, cậu xin làm bốc vác cho một công ty lương thực với lương công nhật 100.000-130.000 đồng và sau đó bị công an địa phương mời vì tình nghi trộm cắp tài sản.

Được giải oan, Hào Anh đi học hớt tóc và sắp ra nghề. Cậu cho biết khi có nhà ở ổn định sẽ mở tiệm kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem