Nhân tố mới có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters/CNN/Israelhayom) Thứ tư, ngày 01/02/2023 20:16 PM (GMT+7)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể trở thành nhân tố mới giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine khi ông tuyên bố sẵn sàng xem xét làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev nếu được cả 2 quốc gia tham chiến và Mỹ yêu cầu.
Bình luận 0
Nhân tố mới có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh Reuters

"Nếu được yêu cầu bởi tất cả các bên liên quan, tôi chắc chắn sẽ xem xét điều đó, nhưng tôi sẽ không tự đề cử mình", ông Netanyahu nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Thủ tướng Israel nói thêm rằng, vai trò "người hòa giải" cũng sẽ phải được xem xét ở "thời điểm thích hợp và hoàn cảnh thích hợp".

Đồng minh thân cận của Israel là Mỹ cũng cần phải ủng hộ vai trò người hòa giải của Isael vì “bạn không thể có quá nhiều đầu bếp trong bếp”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Thủ tướng Netanyahu cho biết trên thực tế, ông đã được yêu cầu làm trung gian hòa giải ngay sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm ngoái nhưng ông từ chối vì lúc đó ông là lãnh đạo phe đối lập của Israel chứ không phải thủ tướng.

"Tôi có một quy tắc: Chỉ có một thủ tướng (Israel) tại một thời điểm", ông nói.

Ông Netanyahu không cho biết, thời điểm đó ai đã yêu cầu ông đảm nhận vai trò trung gian hòa giải nhưng nhấn mạnh yêu cầu này là "không chính thức".

Ukraine đã đề nghị người tiền nhiệm của ông Netanyahu, cựu Thủ tướng Naftali Bennett làm trung gian hòa giải và ôngBennett đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 năm ngoái đồng thời nói chuyện với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng ông không thể "tạo ra" một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột.

Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Israel đã không cung cấp vũ khí cho các lực lượng Ukraine, đồng thời duy trì quan hệ với Nga. Do đó, Israel và Thủ tướng Netanyahu có thể có vị trí đặc biệt để giúp các bên đạt được bước đột phá và chấm dứt cuộc xung đột chết người, theo Israelhayom.

Đầu tháng 1, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng ông Netanyahu có thể là "một nhà hòa giải hiệu quả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem