Nhật Bản: Nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ

Thứ hai, ngày 08/04/2013 11:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 7.4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản xác nhận nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đang bị rò rỉ ra ngoài.
Bình luận 0

TEPCO xác nhận nước nhiễm phóng xạ từ một bể chứa của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đang bị rò rỉ ra ngoài, ngấm xuống lòng đất, tuy nhiên không có khả năng chảy ra biển.

img
Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 (nhìn từ trên cao xuống)

Đêm 5.4 vừa qua, TEPCO cũng xác nhận 120 tấn nước nhiễm phóng xạ có thể bị rò rỉ ngấm xuống lòng đất từ 1 trong 7 bể chứa của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Bên cạnh bể chứa bị rò rỉ là bể chứa 10.400 tấn nước nhiễm phóng xạ đã khử cesium.

Vụ việc này này là sự cố mới nhất sau hàng loạt sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Nhật Bản sau thảm họa động đất – sóng thần hồi tháng 3.2011. Theo các nhà khoa học, Nhật Bản cần ít nhất 40 năm nữa để khắc phục thảm họa hạt nhân.

Theo Xinhua, RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem