Nhật ký SEA Games (12.12): Đoàn TTVN bỏ xa Thái Lan, Indonesia

Thứ năm, ngày 12/12/2013 21:05 PM (GMT+7)
Với 16 HCV, đoàn TTVN tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 27, hơn Indonesia 7 HCV và nhiều gấp đôi số HCV mà đoàn Thái Lan giành được.
Bình luận 0

Thành tích của đoàn TTVN ngày 12.12: (6 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ)

Vật:

HCV: Bùi Tuấn Anh (vật tự do nam hạng cân 66kg), Nguyễn Thế Anh (vật tự do nam hạng cân 60kg), Nguyễn Huy Hà (vật tự do nam hạng cân 55kg), Nguyễn Thị Lụa (vật tự do nữ hạng cân 51kg).

Bơi:

HCV: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi 200m hỗn hợp cá nhân nữ, bơi 200m ngửa nữ)

HCĐ: Trần Duy Khôi (400m hỗn hợp nam)

Canoeing:

HCB: Nguyễn Thành Quang (nội dung MK1 500m nam).

HCĐ: Nội dung kayak thuyền bốn nữ.

Xe đạp:

HCĐ: Nội dung đua xe đạp băng đồng tiếp sức hỗn hợp nam-nữ.

Đoàn TTVN tăng tốc

Hôm nay, đoàn TTVN đã giành được tổng cộng 6 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ để nâng thành tích của mình trên bảng xếp hạng SEA Games 27 lên con số 16 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ, qua đó tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ nhì. Hiện dẫn đầu vẫn là nước chủ nhà Myanmar với 20 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ.

img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới hết ngày thi đấu 12.12.

Kẻ bám đuổi đáng gờm nhất của TTVN là Thái Lan đã thi đấu không thành công trong ngày hôm nay khi chi có được 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Điều đó khiến họ bị đẩy xuống vị trí thứ 4 với 8 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ.

Trong khi đó, Indonesia đã có bước tiến lớn khi giành thêm 4 HCV và 1 HCB để vươn lên xếp thứ 3 với thành tích 9 HCV, 10 HCB và 10 HCĐ.

Ánh Viên giành 2 HCV, phá kỷ lục SEA Games

19h45, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 14 giây 80. Kỷ lục cũ là 2 phút 15 giây 73. Như vậy, kình ngư 17 tuổi đã mang về chiếc HCV thứ 16 cho đoàn TTVN tại SEA Games 27, qua đó hoàn tất cú đúp HCV cho mình trong ngày thi đấu hôm nay.

img
Kình ngư Ánh Viên (giữa) trên bục vinh quang. Ảnh: Hữu Thọ.

19h15, hai kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo và Trần Tâm Nguyện thi đấu không thành công ở vòng chung kết nội dung bơi 100m tự do nữ khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 và thứ 8.

18h45, Trần Duy Khôi đoạt HCĐ ở nội dung bơi hỗn hợp 400m nam với thành tích 4 phút 25 giây 34. HCV thuộc về kình ngư Zheng Wen Quah (Singapore) với thành tích 4 phút 23 giây 45. Nuttapong Ketin (Thái Lan) giành HCB với thành tích 4 phút 23 giây 63.

img
Ánh Viên (trái) tung hoành trên đường đua xanh. Ảnh: Hữu Thọ.

Lúc 18h37, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV nội dung bơi hỗn hợp 200m nữ với thành tích 2 phút 16 giây 20. Như vậy, đây chính là HCV thứ 15 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Xếp thứ 2 ở nội dung này là kình ngư Pawapotako của Thái Lan với thành tích 2 phút 17 giây 59. Kình ngư Meagan Lim của Singapore đoạt HCĐ với thành tích 2 phút 20 giây 38.Đáng tiếc là Nguyễn Thị Kim Tuyến cán đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 2 phút 20 giây 72.

"Mưa vàng" từ môn vật

17h10, ở nội dung vật tự do nữ hạng cân 51kg, Nguyễn Thị Lụa đã dễ dàng vượt qua đối thủ người Myanmar với kết quả 7-0 để mang về tấm HCV thứ 4 cho đội tuyển vật trong buổi chiều hôm nay. Như vậy, đây chính là HCV thứ 14 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

16h50, Nguyễn Huy Hà đánh bại đô vật người Indonesia với tỷ số 7-0 để giành chiếc HCV ở nội dung vật tự do nam hạng cân 55kg. Đây chính là HCV thứ 3 của vật Việt Nam trong buổi chiều hôm nay. Đây là tấm HCV thứ 13 của đoàn TTVN và thứ 6 của riêng tuyển vật tại SEA Games 27.

Lúc 16h45, Nguyễn Thế Anh đánh bại đô vật người Indonesia ở nội dung vật tự do hạng cân 60kg với tỷ số 11-4 để mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn TTVN trong ngày 12.12. Như vậy, Thế Anh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games của mình.

16h36, đô vật Bùi Tuấn Anh đã đánh bại đô vật người Philippines với tỷ số 7-0 để, giành HCV ở nội dung vật tự do nam hạng cân 66kg.

>> Tiến Minh tiết lộ bí quyết hạ "hiện tượng" Thái Lan

Futsal nữ Việt Nam hạ Indonesia 3-1

img
ĐT futsal nữ đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Zing.

Ở trận đấu vừa kết thúc lúc 15h19, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp Trần Thị Thùy Trang cùng pha lập công của Trịnh Ngọc Hoa. Yulianti là tác giả của bàn danh dự cho Indonesia.

Sĩ Kiên vào chung kết pencak silat

Ở trận đấu bán kết nam hạng cân 85kg vừa kết thúc lúc 15h58, Lê Sĩ Kiên đã xuất sắc đánh bại võ sĩ người Singapore để ghi tên mình vào chung kết.

Quyền Anh: Nguyễn Thị Yến vào chung kết

Lúc 15h34, võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã giành quyền vào chung kết quyền anh nữ hạng 51kg sau khi đánh bại võ sĩ Mrovady Hongfa (Lào).

Các đô vật Việt Nam đang thắng như chẻ tre

16h10, Nguyễn Thị Lụa giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở nội dung vật tự do nữ hạng cân 51kg khi đánh bại Chey Chan (Campuchia) với tỷ số 8-0.

Hồi 15h02, đô vật Thế Anh đã giành quyền vào chung kết nội dung vật tự do hạng cân 60kg khi vượt qua đô vật của Myanmar với tỷ số 8-0.

Lúc 14h58, Bùi Tuấn Anh đã thắng trận thứ 2 ở nội dung vật tự do hạng cân 66kg khi hạ đô vật của Lào với tỷ số 8-0. Ở hạng cân này có 5 đô vật thi đấu vòng tròn tính điểm.

Lúc 14h00, đô vật Nguyễn Thế Anh đã dễ dàng vượt qua đối thủ Denpisseth (Campuchia) ở hạng cân 60kg vật tự do nam với tỷ số 8-0 sau... 36 giây để giành quyền vào bán kết. Ngay sau đó, đồng đội anh là Nguyễn Huy Hà đánh bại Gabriel ở hạng cân 55kg vật tự do nam với tỉ số 7-0.

Trước đó lúc 13h50, VĐV Bùi Tuấn Anh cũng không mấy khó khăn khi hạ gục đô vật Ricky của Indonesia 5-3 ở hạng cân 66kg vật tự do nam để vượt qua vòng tứ kết. Ở nội dung vật tự do nữ hạng cân 51kg, đô vật Somsouthi (Lào) đã bỏ cuộc nên Nguyễn Thị Lụa đã giành phần thắng và ghi tên mình vào vòng trong.

Tiến Minh nhận "doping tinh thần" từ Hoa hậu Diễm Hương

img
Hoa hậu Diễm Hương cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV cầu lông. Ảnh: Hữu Thọ.

Trên khán đài của nhà thi đấu Wunna Theikdi, Hoa hậu Diễm Hương đã cổ vũ rất nhiệt tình cho Tiến Minh trong cuộc chạm trán với tay vợt Avihingsanon Suppanyu (Thái Lan) ở vòng tứ kết cầu lông đơn nam.

Tay vợt số 1 Việt Nam đã thắng 24-22 trong set 1 đầy căng thẳng. Khi tỷ số set 2 là 10-7 nghiêng về Tiến Minh thì Avihingsanon Suppanyu gặp chấn thương và phải bỏ cuộc. Như vậy Tiến Minh đã giành quyền vào bán kết nội dung cầu lông đơn nam gặp VĐV Rumbaka Dionysius Hayom (Indonesia) hạng 22 thế giới..

imgTiến Minh có chiến thắng để giành vé vào bán kết. Ảnh: Hữu Thọ.

Trong khi đó ở nội dung của nữ, tay vợt Vũ Thị Trang cũng lọt vào bán kết sau khi hạ gục VĐV Chen Jiayuan (Singapore) với tỷ số 2-1 (21-19, 18-21 và 21-17).

>> Hoa hậu Diễm Hương nổi bật trong Lễ khai mạc SEA Games 27

SEA Games 27 vẫn có nội dung cử tạ hạng cân 56kg

Sau cuộc họp sáng nay, BTC SEA Games 27 quyết định vẫn cho tiến hành thi đấu nội dung cử tạ hạng cân 56kg. Đây thực sự là tin vui cho đoàn TTVN bởi ở nội dung này có sự góp mặt của niềm hy vọng vàng, võ sỹ Thạch Kim Tuấn.

Canoeing: Thành Quang đoạt HCB, đội nữ giành HCĐ

img
Nguyễn Thành Quang. Ảnh: Hữu Thọ.

Lúc 10h27, tay chèo Nguyễn Thành Quang đoạt HCB nội dung MK1 500m nam với thành tích 1 phút 51 giây 812. Về nhất ở nội dung này là tay chèo người Thái Lan với thành tích 1 phút 51 giây 354.

Khoảng 11h55, bộ tứ Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Lệ đã mang về tấm HCĐ tại nội dung kayak thuyền bốn 500m nữ.

Trước đó, hồi 10h05, tay chèo Trần Văn Long đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV canoeing nội dung C1 500m khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5. Người về nhất là Mehue của Indonesia. Trước đó, Nguyễn Thị Duyên cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 5 ở nội dung K1 500m nữ.

Vào lúc 11h00, cặp đôi Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo chỉ giành được vị trí thứ 4 ở vòng chung kết nội dung WK2 500m nữ và không giành được huy chương. Trong khi đó, Trần Văn Long và Nguyễn Hồng Quân cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 nội dung C2 500m nam.

Đua xe đạp giành 1 HCĐ

Vào hồi 10h40, đoàn TTVN đã giành thêm 1 HCĐ ở nội dung đua xe đạp băng đồng tiếp sức hỗn hợp nam-nữ. Cặp đôi VĐV Indonesia đoạt HCV, HCB thuộc về cặp VĐV Thái Lan.

Bơi: Ánh Viên, Kim Tuyến lọt vào chung kết 200m hỗn hợp nữ

Lúc 9h35, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất vòng loại nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 21 giây 55. Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Tuyến cũng xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết với thành tích 2 phút 55 giây 36. Vào lúc 18h30 hôm nay sẽ diễn ra vòng chung kết nội dung này.

Không lâu sau, 2 kình ngư Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật đã giành vé vào chung kết ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Duy Khôi về nhất với thành tích 4 phút 34 giây 21 và Lâm Quang Nhật đứng thứ 3 với thành tích 4 phút 35 giây 61.

Trong khi đó, kình ngư Phạm Gia Mẫn về thứ 8 tại vòng loại nội dung 200m bơi ngửa nam với thành tích 2 phút 18 giây 53 để giành vé vào chung kết.

Ở tứ kết nội dung đôi nam nữ, hai tay vợt Mạnh Thắng và Như Thảo của Việt Nam đã để thua Aik Quan Tan và Pei Jing Lai của Malaysia 0-2 (14-21, 17-21)

Kỳ vọng ở Ánh Viên xuất trận

img
Kình ngư Ánh Viên đang là niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam trong ngày 12.12.

Hôm nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ ra quân thi đấu ở nội dung 200m hỗn hợp và 200m tự do. Sau chuyến tập huấn ở Mỹ, Ánh Viên đã có sự tiến bộ vượt bậc. Vì vậy, người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng cô sẽ giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở 2 nội dung này.

Tiến Minh thận trọng trước tay vợt Thái Lan

Trong số 15 tay vợt tham dự nội dung cầu lông đơn nam, Nguyễn Tiến Minh là người duy nhất được đặc cách tham dự vòng tứ kết mà không cần thi đấu vòng loại. Tuy nhiên, trước trận đấu tứ kết diễn ra vào lúc 9h30 sáng nay, Tiến Minh đang tỏ ra thận trọng trước đối thủ Suppanyu Avihingsanon của Thái Lan, người vừa hạ đối thủ hạng 15 thế giới là Chong Wei Feng (Malaysia) với tỷ số 2-0.

Đội tuyển wushu về tới Hà Nội

Vào lúc 21h25 tối qua, đội tuyển wushu Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội trước sự chào đón của lãnh đạo Tổng cục TDTT. Tại SEA Games 27, wushu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đoạt 5 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ.

Lịch thi đấu ngày 12.12 của đoàn TTVN:

Bơi

Niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam trong ngày hôm nay đều đổ dồn về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Lúc 9h30, Ánh Viên và Kim Tuyến sẽ thi vòng loại 200m cá nhân hỗn hợp nữ.

Từ 9h37, Duy Khôi và Quang Nhật thi vòng loại 400m cá nhân hỗn hợp nam. Vòng chung kết nội dung này diễn ra vào lúc 18h38.

Từ 9h48, Mỹ Thảo và Tâm Nguyện thi vòng loại 100m tự do nữ. Vòng chung kết diễn ra từ 18h52.

Từ 9h51, Gia Mẫn và Lam Yên thi vòng loại 200m ngửa nam, chung kết diễn ra vào18h58.

Lúc 19h16, Ánh Viên thi chung kết 200 m ngửa nữ.

Lúc 19h53 sẽ diễn ra nội dung đồng đội nữ thi tiếp sức 4x200 m tự do.

Canoeing

Hôm nay, các nội dung thế mạnh của Việt Nam đều ra quân và hy vọng sẽ mang về nhiều HCV.

Lúc 9h50, Nguyễn Thị Duyên sẽ thi WK1 500m nữ.

10h00, Trần Văn Long thi chung kết C1 500m nam.

10h20, Nguyễn Thành Quang thi chung kết MK1 500m nam.

10h40, Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo thi chung kết WK2 500m.

11h00, Trần Văn Long và Nguyễn Hồng Quân thi chung kết C2 500m nam.

Từ 11h30, Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Lệ thi WK4 500m nữ.

Cầu lông

Lúc 9h30, Tiến Minh gặp tay vợt Avihingsanon Suppanyu của Thái Lan ở vòng tứ kết đơn nam. Ở nội dung tứ kết đơn nữ, Vũ Thị Trang đối đầu với Chen Jiayuan (Singapore), Lê Thu Huyền chạm trán Jindapol Nitchaon (Thái Lan).

Ở vòng tứ kết nội dung đôi nam, hai tay vợt Bảo Minh, Huỳnh Nguyễn Khang đụng độ Khim Wah Lim và Yao Han Ow (Malaysia). Lê Thu Huyền, Phạm Như Thảo đối đầu với cặp Maheswari Nitya Krishinda và Greysia Polii (Indonesia) ở vòng tứ kết đôi nữ.

Tại nội dung đôi nam nữ, Đào Mạnh Thắng và Phạm Như Thảo chạm trán với Aik Quan Tan và Pei Jing Lai (Malaysia).

Vật

Vào lúc 13h30, các VĐV vật Việt Nam như Nguyễn Huy Hà (vật tự do nam, hạng cân 55kg), Bùi Tuấn Anh (vật tự do nam, hạng cân 66kg) và Nguyễn Thị Lụa (vật tự do nữ, hạng cân 51kg) sẽ tiếp tục tranh tài.

Bóng đá nam

16h30: U23 Indonesia – U23 Thái Lan

19h15: U23 Campuchia – U23 Đông Timor

Ngoài ra, trong ngày hôm nay còn diễn ra một số môn thi đấu của đoàn TTVN như sau:

- Sáng nay, bắn súng (vòng loại 50m súng trường nằm bắn nữ), cầu mây (vòng loại), xe đạp địa hình (chung kết đồng đội nam-nữ băng đồng) sẽ xuất trận.

- Sang buổi chiều, bắn súng thi đấu chung kết 50m súng trường nằm bắn nữ lúc 13h. Nguyễn Thị Yến gặp Mrovady Hongfa (Lào) ở vòng bán kết quyền anh nữ hạng cân 51kg vào lúc 14h30. Vào hồi 13h30, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chạm trán với Indonesia.

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem