Nhiều đội bóng ở Premier League muốn Man City phải xuống hạng

Thứ ba, ngày 07/02/2023 16:10 PM (GMT+7)
Nhiều CLB ở Premier League đang gây sức ép buộc Man City phải xuống hạng nếu đội chủ sân Etihad bị phát hiện vi phạm hơn 100 lần các quy định của Luật Công Bằng Tài Chính (FFP) trong những năm qua.
Bình luận 0

Man City có nguy cơ phải chịu những hình phạt rất nặng từ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh khi cơ quan này cáo buộc "nửa xanh" thành Manchester vi phạm các quy định của Luật Công bằng tài chính sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

Nhiều đội bóng ở Premier League muốn Man City phải xuống hạng - Ảnh 1.

Man City đang trong thời điểm khó khăn khi đứng trước những cáo buộc vi phạm Luật Công bằng tài chính từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Ảnh: The Sun

Cụ thể, Man City bị cáo buộc vi phạm một loạt các quy định tài chính trong khoảng thời gian từ 2009 tới 2018, bao gồm:

- Che giấu nguồn tài trợ thực sự của CLB

- Không cung cấp đầy đủ chi tiết về thu nhập của các cầu thủ và cựu HLV Roberto Mancini

- Không tuân thủ các quy định về công bằng tài chính của UEFA cũng như Premier League

- Không hợp tác trong cuộc điều tra kéo dài 4 năm của ban tổ chức Premier League, từ tháng 12/2018 cho tới mùa giải năm nay.

Trước những cáo buộc trên, Man City cho biết họ sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Trong khi đó, nhiều CLB tại Premier League đang gây sức ép yêu cầu Ban tổ chức giải Ngoại hạng cần có phán quyết và hình phạt trước khi kết thúc mùa giải này nếu những cáo buộc đối với Man City là đúng.

"Nếu những cáo buộc được xác minh là đúng, cần phải có hình phạt thích đáng và đội bóng vi phạm buộc phải xuống hạng. Chúng ta đang nói về một thập kỷ bị cáo buộc gian lận và mọi người đều muốn Premier League làm điều đúng đắn", quan chức của một CLB được dẫn lời cho biết.

Luật của Ngoại hạng Anh quy định nếu một CLB vi phạm các quy định tài chính từ giải đấu, họ có thể bị trục xuất khỏi giải đấu, giáng xuống hạng hoặc bị trừ điểm tùy theo mức độ vi phạm.

Hiện tại, Man City vẫn chưa bị kết luận là có tội hay nhận án phạt. Đội chủ sân Etihad sẽ có thời hạn tới 23/2 để giải trình về những cáo buộc trên. Đến thời điểm đó, một Ủy ban độc lập gồm 3 thành viên, đứng đầu là KC Murray Rosen, Chủ tịch hội đồng tư pháp Ngoại hạng Anh, sẽ tiến hành xem xét các bằng chứng và cáo buộc đối với Man City.

Theo quy định của Ngoại hạng Anh, bất kỳ CLB nào tham dự giải đấu cũng không thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để đảo ngược quyết định. Do đó, quyết định của Ủy ban độc lập do hội đồng tư pháp Premier League lập ra sẽ là phán quyết cuối cùng.


Hải Đăng (The Sun)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem