Nhiều phụ huynh Hà Nội “cầu cứu” vì các khoản phí “chưa hợp lý và minh bạch"

Tào Nga Thứ ba, ngày 14/09/2021 08:14 AM (GMT+7)
Các phụ huynh này không đồng ý việc học online nhưng vẫn phải đóng khoản tiền cơ sở vật chất, đồng phục, học liệu, hoạt động trải nghiệm...
Bình luận 0

Nhiều khoản thu vô lý?

Năm học mới 2021-2022 chính thức bắt đầu từ ngày 5/9, tuy nhiên một số phụ huynh có con học Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn bất bình với khoản thu học phí "chưa minh bạch".

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện của số phụ huynh này cho biết, nhiều năm qua Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm thu tiền học phí trọn gói mỗi tháng (trừ tiền ăn và xe buýt) từ đầu năm đến cuối năm mà không phát sinh thêm bất kỳ khoản học phí nào. Phụ huynh hoàn toàn hài lòng với chính sách này. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến học sinh phải học online nhưng nhà trường thông báo đóng học phí 80% so với mức phí đi học trực tiếp là chưa hợp lý.

Nhiều phụ huynh trường ở Hà Nội cầu cứu vì các khoản thu học phí chưa "hợp lý và minh bạch" - Ảnh 1.

Học phí lớp 1 ở Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: NVCC

Sau khi phụ huynh đề nghị "bóc tách", nhà trường gửi lại bảng chi tiết 9 khoản trong học phí đóng trọn gói mỗi tháng của học sinh. Mức học phí của trường dao động từ 5,5-7,8 triệu đồng/tháng theo từng lớp. 

Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, học sinh học online không sử dụng cơ sở vật chất, đồng phục, điện nước... thì không được tính như học trực tiếp. Cụ thể như học sinh lớp 6 có học phí 7,8 triệu đồng/tháng nhưng trừ các khoản không sử dụng đến thì thực chất học phí phải đóng là 5,6 triệu đồng/tháng. Nếu cộng tiền thuê đường truyền, đầu tư mới trang bị dạy học online, tập huấn 50.000 đồng/tháng thì học sinh lớp 6 sẽ là 6,1 triệu đồng/tháng.

Ngoài khoản thu chưa hợp lý, phụ huynh còn cho rằng trường "chưa minh bạch" trong các khoản thu như tiền đồng phục, tiền trông muộn, tiền trải nghiệm đầu cấp..., trên bảng tin nhà trường thông báo là miễn phí song thực chất lại có trong gói học phí phụ huynh phải đóng hàng tháng.

"Từ trước đến nay chúng tôi luôn tin tưởng, tâm huyết gửi gắm tất cả các con cháu nối tiếp học tại trường, đồng thời chưa khi nào có ý kiến phản đối về phương pháp, chính sách, quyết định của trường.  Trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, xây dựng chúng tôi mong muốn trường thu học phí học online như sau: Lớp 1, 2 thu 50% và các lớp 3-12 là 60% trên mức học phí của nhà trường", đại diện nhóm phụ huynh này cho hay.

Nhà trường không thay đổi mức phí

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, TS Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm lý giải: "Về lý do tại sao lại quyết định học phí online 80%, nhà trường đã lý giải trong bản phụ lục kèm theo quyết định học phí online năm 2021-2022 do các thầy hiệu trưởng ký, được gửi đến các cô giáo chủ nhiệm để thông báo với phụ huynh. Phụ huynh nào cần tìm hiểu xin xem lại văn bản đó. 

Tôi xin nói rõ thêm thu 80% là nhà trường tính trả lại một phần những chi phí mà khi học trực tuyến các con không dùng đến, vào khoảng 18-20% cho mỗi tháng, tính chung cho các lớp. 

Nhiều phụ huynh trường ở Hà Nội cầu cứu vì các khoản thu học phí chưa "hợp lý và minh bạch" - Ảnh 2.

TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Website trường

Về một số khoản không hợp lý theo một số phụ huynh thì đồng phục hàng năm của các con, mùa hè, mùa đông, đồng phục học thể dục thể thao, đồng phục đi hoạt đông trải nghiệm nhà trường đã may đủ theo kế hoạch năm học, thanh toán đủ chi phí may đồng phục, hiện đang ở trong kho. Khi nào các con đi học sẽ phát để các con mặc theo mùa và theo hoạt động. 

Trang thiết bị bán trú bao gồm nhiều khoản chi phí mua sắm, trang bị phục vụ bán trú, học cả ngày, ăn trưa, nghỉ trưa dùng cho cả năm, cả khóa học như ga, gối, rèm cửa, điều hòa nhiệt độ; mua sắm trang thiết bị nấu ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm. Những chi phí này tính hàng tỉ mỗi năm, tuy học sinh không đến trường nhưng nhà trường vẫn mua sắm đầy đủ, duy tu bảo dưỡng, sẵn sàng để đón các con quay lại trường học tập. Nhà trường chỉ có thể tính để trả chi phí quản lý các con buổi trưa và buổi bán trú như đã thông báo. 

Về học phẩm, không đơn thuần chỉ là giấy bút sách vở. Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện giáo dục toàn diện, trong đó có giáo dục âm nhạc nghệ thuật, thể dục thể thao mà chi phí mua sắm nhạc cụ, dụng cụ thể dục thể thao của trường cũng được đầu tư lớn và bài bản. Chúng tôi chỉ có thể trả những chi phí như in ấn, photo tài liệu học tập, một phần tiền sửa chữa nhạc cụ, dụng cụ thể thao khi học sinh học làm hư hỏng, phải sửa ngay…".

Trả lời về việc liệu trường có thay đổi mức học phí đóng học online theo phụ huynh đề xuất hay không, TS Hòa khẳng định: "Việc tính học phí online 80% là sự cân đối mọi mặt của của nhà trường nhằm duy trì và phát triển đội ngũ, nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục, bảo đảm hoàn thành tốt nhất chương trình giáo dục năm học 2021-2022 trong mọi tình huống, nhất là trong tình thế dịch Covid-19 còn phức tạp, kéo dài; Duy trì và bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã mua sắm và đưa vào sử dụng, sẵn sàng cho học sinh quay lại trường tiếp tục học trực tiếp...

Chúng tôi luôn lắng nghe và rất chia sẻ với những ý kiến của phụ huynh nhưng vẫn quyết định mức học phí online 80% áp dụng trong những ngày học trực tuyến. Với những lý do trình bày trên, nhà trường không thể thay đổi. Mong phụ huynh đã tin tưởng, lựa chọn trường, trong hoàn cảnh hiện nay, sẽ tiếp tục thông cảm và đồng hành cùng nhà trường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem