Nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP.Hà Nội nhận hối lộ để bỏ qua lỗi

Gia Bình Thứ bảy, ngày 14/01/2023 17:05 PM (GMT+7)
Đại tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.Hà Nội) cho biết, nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.Hà Nội nhận hối lộ để "cho qua" lỗi. Tổng tiền thu lời bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 14/1, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình, kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đại tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.Hà Nội) đã thông tin về quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại chuỗi các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.Hà Nội.

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP.Hà Nội nhận hối lộ để bỏ qua lỗi - Ảnh 1.

Đại tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.Hà Nội) thông tin về quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại chuỗi các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo đại tá Chu An Thanh, trong 5 ngày 8 - 13/1, cơ quan điều tra đã phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm vi phạm ở các quận, huyện gồm: Thanh Oai, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ liêm.

"Cơ quan điều tra phát hiện 9 vụ việc xảy ra sai phạm tại 10 trung tâm" - đại tá Chu An Thanh cho biết.

Theo đại tá Thanh, các lỗi vi phạm phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm là nhận hối lộ để các phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm được bỏ qua các lỗi như phanh, đèn, trọng tải, hoán cải, lốp, khí thải…

Ngoài ra, các trung tâm trên còn có hành vi nhập biển số, gắn cảm biến, đo nồng độ khí thải, để đánh tráo các phương tiện không đủ điều kiện thành đủ điều kiện đăng kiểm.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống, thay đổi vòng tua, khí thải, chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ thành thùng các phương tiện nới thùng.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, với các lỗi trên, các đối tượng nhận tiền từ 100.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy từng hành vi vi phạm. Trong đó, đến nay, các trạm nhận số tiền nhiều tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ, 18 bị can, trong đó có 3 giám đốc, 1 phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Bên cạnh đó, tạm giữ 57 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm.

Đến nay, tổng số tiền các đối tượng nhận khoảng hơn 20 tỷ đồng trên tổng số 10 trung tâm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem