Những địa điểm đánh bạc kì quái chỉ có ở Việt Nam

Hậu Thạch (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 08/11/2014 06:55 AM (GMT+7)
Để thỏa mãn cơn nghiện "đỏ đen", các con bạc tự tổ chức sới bạc ở những nơi không ai có thể ngờ tới như nghĩa địa, trong rừng, trên sông, trên núi...
Bình luận 0

Thuê thuyền ra giữa sông, lập sới bạc lớn nhất đất Ninh Bình


img

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tối 6.11.2014, các tổ trinh sát đã phát hiện và bắt quả tang một vụ đánh bạc lớn trên sông Đáy, huyện Yên Khánh; thu giữ tại chỗ số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, 61 điện thoại di động và các dụng cụ dùng để đánh bạc. (Ảnh: Vũ Văn Đạt/Vietnam+)

Các con bạc cả nam và nữ từ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình và Vĩnh Phúc đã di chuyển bằng taxi tập kết tại bến đò Vệ trên sông Đáy, thuê một chiếc thuyền có trọng tải khoảng 100 tấn neo đậu ở khoảng giữa dòng sông để đánh bạc...

Chủ sới bạc là Đinh Kháng Chiến (sinh năm 1979, thường trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), tạm trú tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đánh bạc bên bờ sông

img

Vào hồi 17 h ngày 3.3.2014, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng phối hợp với các đội nghiệp vụ chia làm nhiều tổ công tác, bất ngờ tập kích vào tụ điểm đánh bạc tại khu vực ven sông, bắt quả tang gần 30 con bạc đang sát phạt đỏ đen dưới hình thức xóc đĩa. Ảnh DNĐT.

Công an tạm giữ hành chính 26 người, trong đó có 12 nữ, thu giữ nhiều tiền mặt, xe máy, điện thoại di động cùng các vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định đối tượng  Đặng Phước Long (SN 1980, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) là chủ sới bạc này. 

Với hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”,  Long và các đối tượng liên quan đã phải chịu bản án thích đáng trước pháp luật.

Đánh bạc ngay sát biên giới


img 
Khoảng 14 giờ 30 ngày 21.2.2014, Công an huyện Tuy Đức đã bắt quả tang 6 người này đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực bìa rừng giáp biên giới Campuchia, thuộc xã Quảng Trực, H.Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 15 triệu đồng, 2 bộ bài, 2 bộ bát đĩa, 13 xe máy…Ảnh ANTĐ.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm lực lượng công an tiếp cận hiện trường có hơn 10 người tham gia sát phạt, nhưng do địa hình phức tạp, rừng núi hiểm trở nên một số người đã bỏ trốn vào rừng.

Đánh bạc tại nghĩa địa


img

Ngày 8.4.2013, Công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam đã triệt xóa 1 xới bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nghĩa địa thuộc thôn 2A xã Điện Nam Bắc, bắt giữ 13 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

img

Tang vật thu được trên xới bạc gồm 2 triệu đồng, 1 bộ vị, 1 bộ chén đĩa, 11 xe máy. Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ trên người các đối tượng tổng số tiền 22 triệu đồng và 8 điện thoại di động

Quá trình điều tra cho thấy, sới bạc này do đối tượng Huỳnh Luận (SN 1987 trú thôn Tứ Hà xã Điện Ngọc) tổ chức với khoảng 30 đến 40 con bạc tham gia. Theo đó, muốn vào sới bạc này, các con bạc phải tập trung tại quán cà phê của Luận, sau đó Luận sẽ cho đàn em chở đến căn lều dựng sẵn ở nghĩa địa và cho người vào phục vụ các con bạc ăn uống tại chỗ.

CAH Điện Bàn đã bắt và khởi tố bị can đối với Huỳnh Luận về tội tổ chức đánh bạc.

Một số vụ đánh bạc trong rừng

Gan chuc quy ba bi bat vi danh bac giua rung

Vào 16h ngày 17.6.2013, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đã tập trung lực lượng triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tổ chức ở giữa rừng keo, gần thân đập Hồ Phú Ninh thuộc thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt 20 đối tượng tại sòng bạc, thu giữ gần 20 triệu đồng trong và ngoài sòng bạc, 14 xe máy, 1 bộ xóc dĩa và nhiều tang vật khác có liên quan. Ảnh ANTĐ.

Thuê 20 'vệ sĩ' cảnh giới sới bạc trong rừng 2

Vào lúc 16 giờ 30 chiều 27.4.2013, hơn 80 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự và cơ động Công an tỉnh Đắk Nông, đã đột kích một sới bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng cao su, thuộc địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp. Chủ sòng bạc được xác định là Trần Văn Đại (SN1970), trú tại thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp.

Thuê 20 'vệ sĩ' cảnh giới sới bạc trong rừng 3

Tại hiện trường, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 43 con bạc, trong đó có rất nhiều con bạc là phụ nữ đang sát phạt nhau. Tang vật thu giữ tại sới bạc gồm: 3 xe ô tô, 19 xe máy, gần 400 triệu đồng tiền mặt, 2 giây chuyền vàng, nhẫn vàng, 38 ĐTDĐ và một số vật dụng liên quan khác. 

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ trong vụ án.

Chiều 25.4. 2013, các trinh sát và cảnh sát hình sự thuộc Cục cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) đã đồng loạt đột kích vào sới bạc gần bãi khai thác đá trên đồi Núi Võng thuộc thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn (Hoà Bình) trong lúc các con bạc đang sát phạt theo hình thức xóc đĩa. Ảnh CAND.

img

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt được 60 người và thu được hơn 600 triệu đồng. Cơ quan công an thu giữ được 6 ô tô và 11 xe máy.  Qua khám nghiệm, trên các xe ô tô đều có các hung khí dưới dạng dùi nhọn. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt có phân nửa là nữ giới và có đến 6 con bạc đang mang thai, và nuôi con nhỏ. Ảnh VOV.

Sới bạc trên do Nguyễn Văn Tài (Tài “vượng”), trú ở xã Hòa Thạch, Quốc Oai và Nguyễn Đắc Sơn (Sơn “bãi”), trú ở tổ 2, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội cầm đầu. Sơn và Tài góp tiền với nhau mua ôtô, phông bạt, bàn ghế, tổ chức địa điểm… để các con bạc sát phạt nhau.

Điều 248 BLHS:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

  • a) Có tính chất chuyên nghiệp;
  • b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;
  • c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng”.

Điều 249 BLHS:

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn
c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem