Những điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn, cứ bấm máy là có ảnh đẹp

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 21/01/2022 08:14 AM (GMT+7)
Các điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn đang nườm nượp người đến du xuân, chụp ảnh Tết. Nhiều người cho hay, chỉ cần "lên đồ", nhất là áo dài và bấm máy là có hình đẹp.
Bình luận 0

TP.HCM đang có nhiều điểm chụp hình Tết với các tiểu cảnh mang đậm không khí Tết cổ truyền như mai, đào, khu vực gói bánh chưng, bánh tét. Các điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn đang rất hút khách, nườm nượp người từ sáng đến tối.

Điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn đông nhất: Đường mai vàng

Đường mai vàng tại Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1) đang là địa điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn "hot" nhất và thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Đường mai những ngày qua rực rỡ sắc vàng của hơn trăm cây mai khổng lồ, được bố trí khắp khuôn viên nhà văn hóa và đường Phạm Ngọc Thạch.

Những điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn, cứ bấm máy là có ảnh đẹp - Ảnh 1.

Đường mai vàng tại Nhà văn hoá Thanh niên là điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn "hot" nhất hiện nay. Ảnh: Hồng Phúc

Cùng với đường mai, phố ông đồ dọc theo đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã khai xuân. Các ông đồ ngồi viết thư pháp, cho chữ, viết câu đối đỏ, bao lì xì.

Đến điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn này, người dân vừa được chụp ảnh, check-in với đường mai vàng rực, phố ông đồ đỏ thắm. Không gian Tết đậm chất sông nước miệt vườn của các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng được tái hiện.

Áo dài là trang phục được nhiều người chọn du xuân nhất. Tại đường mai vàng và phố ông đồ Nhà văn hóa Thanh Niên, khách có thể thuê áo dài để chụp ảnh.

Những điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn, cứ bấm máy là có ảnh đẹp - Ảnh 2.

Các bạn trẻ tự tin với áo dài, bấm máy là có hình đẹp. Ảnh: Hồng Phúc

Đường mai và phố ông đồ năm nay là một phần của Lễ hội Tết Việt với rất nhiều hoạt động. Ngoài chụp ảnh, du xuân thì còn có chương trình biểu diễn ẩm thực Tết Việt 2022, diễn ra từ 17h đến 19h các ngày 22, 24, 27/1.

Đến với chương trình, du khách được thưởng lãm và tìm hiểu, trải nghiệm nhiều món ăn hấp dẫn ngày Tết như nộm sắc Xuân, bánh tét Nam Bộ, gỏi thanh long phát tài, bò nướng kim tiền, kim kê ngũ sắc… do các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện.

Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4, Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM).

Thời gian: Đón khách đến 12h 29 Tết (tức ngày 31/1), nhưng vẫn duy trì không gian chụp hình đến hết mùng 5, miễn phí.

Phố ông đồ ở Cung Văn hóa Lao Động TP.HCM

Ngoài đường mai Nhà văn hóa Thanh Niên, một điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn khác cũng thu hút rất đông khách là Phố ông đồ ở Cung văn hóa Lao Động TP.HCM.

Những điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn, cứ bấm máy là có ảnh đẹp - Ảnh 3.

Ông đồ cho chữ đầu năm được tái hiện và rất hút khách. Ảnh: Hồng Phúc

Đặc trưng của địa điểm này là có khá nhiều ông đồ "bày mực tàu giấy đỏ", tái hiện không gian đậm chất Tết cổ truyền của dân tộc. Tục xin chữ được ưa chuộng trong những ngày đầu năm. Rất đông khách mặc áo dài đến xin chữ, chụp ảnh Tết.

Ngoài cho chữ, các ông đồ còn tư vấn cho khách tham quan về ý nghĩa của thư pháp, hướng dẫn cách viết nét chữ cơ bản, góp phần khơi gợi niềm đam mê thư pháp và duy trì nét văn hoá truyền thống của người Việt.

Địa điểm: Cung Văn hóa Lao Động TP.HCM, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM.

Thời gian: Đón khách đến ngày 28 Tết (tức ngày 30/1), miễn phí.

Điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn mới nhất: Quảng trường 2bis Nguyễn Thị Minh Khai

Một điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn mới nổi ngay trong năm nay đang thu hút rất đông người dân đến vui chơi, check-in là Quảng trường Novaland Gallery trên đường Nguyễn Thị Mai Khai, quận 1.

Những điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn, cứ bấm máy là có ảnh đẹp - Ảnh 4.

Quảng trường 2bis Nguyễn Thị Minh Khai là điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn mới, các tiểu cảnh đều là hoa thật. Ảnh: Hồng Phúc

Điểm khác biệt nhất của điểm check-in Tết mới nổi này là các tiểu cảnh, không gian, hoa mai, hoa đào đều là hoa thật và đang khoe sắc.

Ngoài hoa, không gian hội hoa xuân này còn có hơn chục gốc bưởi Diễn miền Bắc vàng ươm, trái lúc lỉu lạ mắt so với giống bưởi da xanh miền Nam. Hiện nhiều hội hoa xuân vẫn chưa mở cửa nên không gian này đang rất đắt khách.

Điểm chụp Tết ở Sài Gòn này còn nhiều khu vực cho khách trải nghiệm gói và nấu bánh chưng tại chỗ, viết thư pháp, đi cầu khỉ.

Địa điểm: 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM

Thời gian: Mở cửa xuyên Tết, đến ngày 6/2, miễn phí.

Nhiều điểm chụp hình Tết sẽ đón khách vào tuần tới

Tại TP.HCM, nhiều điểm chụp hình Tết khác sẽ sớm mở cửa đón khách vào tuần tới. Tất cả không gian này đều được thiết kế công phu, nhiều tiểu cảnh độc lạ.

Hội hoa xuân Tao Đàn (công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM): Hội hoa xuân tổ chức từ 27/1 đến 6/2 (tức 25 Tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 Tết Nhâm Dần). Nơi đây sẽ trưng bày hơn 3.000 hiện vật thuộc các bộ môn: Hoa ôn đới - hoa kiểng - kiểng lá - kiểng có trái - cây quý hiếm; đá cảnh - cây khô; kiểng cổ - Bonsai; tiểu cảnh - non bộ; hoa lan, hoa mai, cá cảnh, xương rồng…

Lễ hội cũng có các hoạt động Tết cổ truyền như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình sân khấu dân gian, trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, thư pháp, văn hóa ẩm thực…

Những điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn, cứ bấm máy là có ảnh đẹp - Ảnh 5.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đón khách từ 27 Tết. Trong ảnh là Đường hoa Nguyễn Huệ Tân Sửu 2021. Ảnh: Hồng Phúc.

Đường hoa Nguyễn Huệ (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM): Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ du khách từ 19h ngày 29/1/2022 đến 17h ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Tương ứng với năm Nhâm Dần, linh vật hổ của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có nhiều cách điệu và đang được người dân háo hức chờ đón.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem