Bắt đầu phiên tòa xử phúc thẩm cô giáo Lê Thị Dung

PV BMT Thứ hai, ngày 12/06/2023 09:20 AM (GMT+7)
Người thân bị cáo Lê Thị Dung đến phiên tòa xử phúc thẩm cô giáo Lê Thị Dung từ rất sớm.
Bình luận 0

Sáng 12/6, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung (51 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) được mở. 

Khoảng 8h18' ngày 12/6, phiên tòa bắt đầu. Bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương bắt đầu khai báo lý lịch.

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa - Ảnh 1.

Khoảng 8h15', phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" được bắt đầu. Ảnh: Cảnh Thắng

Người thân của bị cáo Lê Thị Dung đã tới phiên tòa từ rất sớm. 

Ông Phạm Ngọc Thạch (chồng cô giáo Lê Thị Dung) cho biết, lực lượng chức năng chỉ cho phép những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người nhận được giấy mời mới được vào tham dự phiên tòa.

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa - Ảnh 2.

Ông Phạm Ngọc Thạch (chồng cô giáo Lê Thị Dung) đến tham dự phiên tòa từ từ khá sớm. Cảnh Thắng

Trong khi đó, các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung cũng đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung. 

Tất cả các luật sư đều tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo Lê Thị Dung tại phiên tòa phúc thẩm.

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ những người vào tham dự phiên tòa. Ảnh: Cảnh Thắng

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa - Ảnh 4.

Phóng viên được bố trí một phòng riêng để theo dõi phiên tòa qua một màn hình. Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù (mức thấp nhất của khung hình phạt); Nguyễn Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) 2 năm tù cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có kháng nghị phúc thẩm đề nghị Toà án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Xét xử phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung: Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa - Ảnh 5.

Nhiều người ngoài cổng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chờ đợi diễn biến phiên tòa. Ảnh: Cảnh Thắng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem