Những kẻ phá hoại đầu độc 46 binh sĩ Nga đang chạy trốn ở Crimea

PV (Theo Newsweek) Thứ năm, ngày 11/01/2024 09:40 AM (GMT+7)
Theo một báo cáo địa phương, những kẻ phá hoại Ukraine được cho là đã đầu độc và giết chết 46 binh sĩ Nga đang chạy trốn ở vùng Crimea.
Bình luận 0
Những kẻ phá hoại đầu độc 46 binh sĩ Nga đang chạy trốn ở Crimea- Ảnh 1.

Một người phụ nữ đứng ở cổng bên ngoài một căn cứ quân sự Ukraine bị bao vây bởi hàng trăm binh sĩ nói tiếng Nga ở Crimea vào ngày 2/3 /2014. Ảnh Getty

Ngày 9/1, kênh Telegram Kremlin Snuffbox của Nga đưa tin: "Ở Crimea, họ đã cố gắng bắt giữ những kẻ phá hoại đã đầu độc hơn 40 quân nhân của chúng tôi. Bọn tội phạm đã giết chết các sĩ quan FSB và biến mất".

Kiev ám chỉ vào tháng 5/2023 rằng các vụ phá hoại sẽ gia tăng cường độ. Đã có nhiều cuộc tấn công trên đất Nga và các âm mưu ám sát trong suốt cuộc chiến vào Ukraine. Điện Kremlin đã đổ lỗi phần lớn các vụ việc này cho "những kẻ phá hoại"- được cho là các cá nhân thực hiện các đơn đặt hàng từ Ukraine.

Diễn biến mới nhất xảy ra sau khi một nhóm du kích tự xưng là "Những chú hải âu chiến đấu Crimea" cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào đầu tháng 12/2023 rằng nhóm này đã giết chết 24 binh sĩ Nga và khiến 11 người khác phải nhập viện sau khi cho họ ăn thức ăn và đồ uống bị nhiễm độc ở Simferopol, Crimea. 

Vào cuối tháng 12, kênh Snuffbox đưa tin hai "kẻ phá hoại trẻ tuổi" đã đầu độc thêm nhiều nhân viên ở Bakhchisarai, Crimea bằng bánh nướng và bia chứa liều lượng lớn thạch tín, thuốc diệt chuột và "một loại chất độc không rõ nguồn gốc mà các chuyên gia đang nghiên cứu". Vụ việc được cho là đã khiến 18 người thiệt mạng và 14 người khác phải nhập viện

Kênh này dẫn các nguồn tin giấu tên trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và cảnh sát địa phương cho biết hôm thứ Ba rằng "hai kẻ phá hoại trẻ tuổi trước đây đã đầu độc quân đội của chúng tôi ở Simferopol và Bakhchisarai" đã được tìm thấy tại một nhà riêng ở Yalta.

Kênh Snuffbox cho biết: "Các nghi phạm trong cái chết của 46 chiến binh đã chống cự, đáng tiếc là không thể bắt giữ họ".

Nguồn tin FSB của kênh này cho biết: "Những kẻ phá hoại hóa ra được trang bị vũ khí tốt. Thêm vào đó, ai đó có thể đã cảnh báo cho chúng về chuyến thăm của chúng tôi. Ngay khi lực lượng đặc nhiệm đến bắt, chúng đã nổ súng. Từ súng lục và vũ khí tự động. Chúng tôi chỉ bắn được vài phát để đáp trả".

Nguồn tin cho biết thêm: "Bọn tội phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc ô tô. Chúng bỏ lại chiếc ô tô ở ngoại ô Yalta. Chúng tôi không biết những kẻ phá hoại hiện đang ở đâu".

Kremlin Snuffbox cho biết các quân nhân đồn trú ở Crimea đã được yêu cầu không nhận đồ ăn hoặc đồ uống từ người lạ "để tránh những vụ ngộ độc mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem