Những nàng công chúa giả và kiếp đời đau khổ khi bị coi như quân cờ

Tùy Ý (Theo SH) Thứ sáu, ngày 20/12/2019 08:29 AM (GMT+7)
Một khi lệnh vua ban xuống, các nàng đành phải chịu kiếp gả xa, sống chết không rõ.
Bình luận 0

Nhắc đến hòa thân, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm nhưng bạc phận, phải gả xa cho những thủ lĩnh dân tộc ít người, sống đời phiêu bạt. Thế nhưng ít người biết được, có những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tài hoa hơn người, xuất thân bình thường, nhưng vẫn bị đem đi hòa thân, chịu tội thay công chúa thật.

Theo tìm hiểu, hòa thân là nghi thức xuất hiện từ thời nhà Hán. Sử sách ghi chép lại, Hán Văn Đế chấp nhận hòa thân với tộc Hung Nô ba lần, Hán Cảnh Đế hòa thân với tộc Hung Nộ một lần. Hán Vũ Đế hòa thân với cả Tây Vực và Hung Nô.

img

Nhiều lần hòa thân như vậy, chẳng lẽ các vị hoàng đế không biết xót xa những nàng công chúa ruột già máu mủ của mình hay sao? Điều này lại phải xem xét lại.

Một số sách có ghi, trong số những mỹ nữ được đem đi hòa thân, có cả những tiểu thư quý tộc thuộc hàng tôn thất. Những vị tiểu thư này thường là con của vương gia. Tuy gia cảnh có bề thế nhưng không dựa vào được. Một khi lệnh vua ban xuống, các nàng đành phải chịu kiếp gả xa, sống chết không rõ.

Không chỉ thế, nếu như đối tượng hòa thân lực mỏng thế yếu, hoàng đế có thể tùy tiện chọn một cung nữ xinh đẹp, gia phong công chúa, giả mạo thành nữ nhi dòng dõi hoàng gia, đem gả đi. Nói cách khác, những mỹ nữ này đúng là được đi chịu tội thay.

img

Kỳ lạ ở chỗ, những thủ lĩnh của các dân tộc thiểu số không quan trọng việc đối tượng gả cho mình có phải công chúa thật hay không, có mang trong mình dòng máu thiên tử hay không. Họ quan tâm đến những thứ khác nhiều hơn điều đó.

Được biết, cuộc sống du mục trên thảo nguyên vốn là thiếu thốn, khó khăn. Để sinh tồn và có cuộc sống tốt hơn, các bộ lạc dân tộc thiểu số phải không ngừng tranh đấu, cướp bóc.

Khi tiến hành hòa thân, đồ cưới của các công chúa hòa thân rất nhiều. Triều đình cũng sẽ biếu tặng thủ lĩnh các dân tộc thiểu số một số lượng lớn các vật tư cần thiết. Như vậy, không cần mất công sức chiến tranh, vẫn có thể kiếm được một khoản hời. Nói như vậy để thấy, công chúa thật hay công chúa giả không quan trọng, quan trọng là có tiền, có đồ.

img

Chỉ tội cho những nàng công chúa giả, vốn là những mỹ nữ xinh đẹp như hoa, chân yếu tay mềm, tưởng rằng lớn lên sẽ được gả cho người xứng đôi vừa lứa, ai ngờ mệnh bạc, lại bị đem đi chịu tội thay.

Với những nàng công chúa giả này, cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào người chồng mình hòa thân. Phong tục khác biệt, nếp sống xa lạ, môi trường sống thay đổi, đa số những nàng công chúa giả đều không có kết cục tốt đẹp. Họ u uất vì nhớ nhà, kiệt quệ vì không thích nghi được với hoàn cảnh sống mới, thậm chí còn bị hãm hại dễ dàng, không ai che chở.

Cuối cùng, chẳng sống được bao lâu, tuổi còn trẻ nhưng đã hương tiêu ngọc vẫn, kết thúc một kiếp hồng nhan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem