Những ngôi nhà thắm đượm nghĩa tình

Thứ sáu, ngày 22/03/2013 10:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều đêm đang ngủ, anh Trần Văn Lạc (thôn Gò Rin, xã Sơn Thành), bỗng bật dậy, đưa bàn tay chạm vào các vách tường vẫn nồng mùi vôi và nhận ra rằng: Không phải là giấc mơ.
Bình luận 0

Ngay từ thuở mới lọt lòng, số phận của anh Lạc đã gắn liền với 2 chữ bất hạnh: Bị mù bẩm sinh, gia đình thì nghèo khó. Cảm thương cho người thanh niên đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cho nên khi nghe gia đình anh Lạc đánh tiếng, chị Nguyễn Thị Dé đã đồng ý về làm vợ, với gia tài được chia là một căn nhà tranh và ít đất sản xuất đã bạc màu. Anh bị mù nên không thể lao động, vì vậy cuộc sống gia đình chỉ biết trông cậy vào chị Dé. Và khó khăn, vất vả của gia đình anh Lạc càng chồng chất khi 2 đứa con lần lượt ra đời. “Ăn còn bữa đói, bữa no thì lấy đâu ra tiền để mà sửa nhà, hay mua sắm” - anh Lạc tâm sự.

img
Ngôi nhà mới của vợ chồng anh Lạc, chị bé.

Bất ngờ vào đầu tháng 12.2012, anh Lạc được Agribank Sơn Hà hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới. Cùng với sự giúp đỡ của bà con trong thôn, đến cuối năm 2012, ước mơ có một ngôi nhà mà “nắng mưa không vào được” của vợ chồng anh Lạc trở thành hiện thực. Không riêng gì anh Lạc, chỉ tính riêng trong 2 năm (2011 và 2012), từ lợi nhuận của chi nhánh, Agribank Sơn Hà đã trích để hỗ trợ cho 6 gia đình nghèo ở xã Sơn Bao xây nhà mới, với mức 30 triệu đồng/căn. Ngoài ra trước đó vào năm 2010, chi nhánh còn hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng cho Trường Mầm non 19.3, thị trấn Di Lăng để mua đồ dùng, dụng cụ phục vụ việc học và hoạt động cho các cháu.

Ông Đinh Xuân Loan - Giám đốc Agribank Sơn Hà tâm sự: Số tiền hỗ trợ cho người nghèo ở địa phương nói riêng và dành cho các hoạt động xã hội khác của đơn vị không nhiều bằng các chi nhánh khác ở đồng bằng. Thế nhưng với những gì đã làm, cán bộ và nhân viên chúng tôi muốn chia sẻ bớt phần nào khó khăn với bà con nghèo ở đây.

Cùng với hoạt động xã hội, Agribank Sơn Hà còn thực hiện tốt việc đưa vốn vay đến với người dân miền núi của huyện. Đến thời điểm này, tổng dư nợ đã vay để phát triển sản xuất gần 110/147 tỷ đồng, chiếm khoảng 74% tổng dư nợ của chi nhánh. Ngoài ra, vượt qua nhiều khó khăn khách quan, trong năm 2012 vừa qua, Agribank Sơn Hà đã huy động được khoảng 109 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem