Những người tị nạn từ Afghanistan sẽ được kiểm tra gắt gao để đề phòng nguy hiểm

Chủ nhật, ngày 29/08/2021 13:56 PM (GMT+7)
Mỹ và các đồng minh đã bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình sơ tán công dân của họ cũng như những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước hiện đang bị kiểm soát bởi Taliban.
Bình luận 0

Một số người tị nạn Afghanistan đã bị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) "đánh dấu là đáng lo ngại" sau khi kiểm tra và soi chiếu an ninh tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới, ABC News đưa tin hôm 28/8, dẫn lời các quan chức từ một số cơ quan an ninh Mỹ.

Keri Brady, trợ lý giám đốc tại Trung tâm Định hướng Mục tiêu Quốc gia của CBP, cho biết: "Đó chính xác là lý do tại sao CBP cần tiến hành kiểm tra cẩn thận và kỹ lưỡng."

Quá trình này được FBI, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi. Trong cuộc gọi hôm 27/8, các quan chức đã thảo luận về quá trình kiểm tra an ninh.

CPB đã được cho là sẽ gửi nhân sự tới các căn cứ nước ngoài, nơi người Afghanistan chủ yếu được chuyển đến để kiểm tra nhằm phát hiện các mối đe dọa, cụ thể là những người "có thể sử dụng quá trình tị nạn như một cách để tiến hành một cuộc tấn công nội địa," theo người đứng đầu Văn phòng Phân tích và Tình báo DHS, John Cohen.

Cohen nói thêm rằng chủ nghĩa cực đoan chống lại những người tị nạn cũng có thể xảy ra ở Mỹ. Báo cáo cho biết đã xuất hiện những lo ngại về "các hoạt động bạo lực nhắm vào các cộng đồng nhập cư, một số cộng đồng tín ngưỡng nhất định hoặc thậm chí những người được chuyển đến Mỹ."

Những người tị nạn từ Afghanistan sẽ được kiểm tra gắt gao để đề phòng nguy hiểm - Ảnh 1.

Kể từ khi Taliban chiếm được Kabul, rất nhiều người dân Afghanistan đã xin tị nạn tại các nước khác. Ảnh: Sputniknews

Hiện tại, Mỹ và các nước thành viên NATO khác tiếp tục đưa người dân của họ cũng như người dân Afghanistan rời khỏi nước này. Cuộc sơ tán dự kiến kết thúc vào hạn chót là ngày 31/8, đồng thời đặt ra câu hỏi về nhà ở cho hàng nghìn người Afghanistan xin tị nạn.

Washington vẫn chưa công bố Mỹ sẽ tiếp nhận bao nhiêu cư dân Afghanistan. Trước đó, một số người cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận khoảng 15.000 người tị nạn. Theo tuyên bố chính thức của phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, Mỹ sẽ cấp tạm trú cho một số người xin tị nạn tại các căn cứ quân sự, bao gồm Fort Bliss ở Texas và Fort McCoy ở Wisconsin. Các báo cáo cho thấy có tới 22.000 người Afghanistan và gia đình của họ đã nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt.

Căn cứ Fort Lee ở Virginia đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho một số lượng không xác định người Afghanistan. Cuối tuần này, tổng sức chứa các căn cứ của Mỹ sẽ mở rộng lên 55.000 người tị nạn vào thời điểm quá trình sơ tán hoàn tất, theo The Progress-Index.

Theo ước tính mới nhất, Mỹ và các đồng minh đã sơ tán hơn 100.000 người khỏi Kabul. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng các nước NATO dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 65.000 người tị nạn.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem