Ninh Bình: Bé gái 7 tuổi đã bị tim bẩm sinh, bại não

Vũ Thượng Chủ nhật, ngày 06/06/2021 16:24 PM (GMT+7)
Vừa lọt lòng mẹ, cháu Trần Bảo Ngọc (7 tuổi) phải sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh. Dù đã làm phẫu thuật, nhưng sức khỏe của cháu rất yếu, gia đình chỉ mong có tiền chữa bệnh cho cháu và trả hết nợ nần.
Bình luận 0
Tình cảnh nghiệt ngã

7 năm qua, cháu Trần Bảo Ngọc xóm Đồi Khê Hạ (xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) thường xuyên lên cơn co giật, sốt co triền miên.

Anh Trần Văn Trình và chị Nguyễn Thị Nhung (bố mẹ của cháu) không được ngủ đủ một giấc vì phải canh chừng con, con thức bao nhiêu thì mẹ thức bấy nhiêu.

Ninh Bình: Xót thương bé gái 7 tuổi bị tim bẩm sinh, bại não - Ảnh 1.

Xót thương cháu Trần Bảo Ngọc (7 tuổi) bị tim bẩm sinh, bại não đang điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình

Chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1983) với gương mặt sạm đen, khắc khổ lúc nào mắt cũng đỏ hoe, ngập nước khi nói về gia cảnh bĩ cực của mình. 

Chị Nguyễn Thị Nhung xóm Đồi Khê Hạ (xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) kể: "Năm 2014, từ lúc mới sinh, bé Bảo Ngọc đã có biểu hiện bất thường như da tím bầm, khó thở. 

Sau khi theo dõi, bác sĩ chụp X-quang kiểm tra và phát hiện Bảo Ngọc bị tim bẩm sinh, chỉ định phải phẫu thuật. Nhưng vì sức khỏe không đảm bảo nên phải đợi 6 tháng sau mới tiến hành ca phẫu thuật được".

Ninh Bình: Xót thương bé gái 7 tuổi bị tim bẩm sinh, bại não - Ảnh 2.

Cháu Trần Bảo Ngọc được bác sĩ chẩn đoán suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein

"Niềm vui không trọn vẹn, tháng 9/2020, Bảo Ngọc có biểu hiện nôn nhiều, gia đình tôi cho cháu ra Hà Nội kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán, con bị viên thực quản, tim bẩm sinh, bại não...Bệnh rất nặng, phải điều trị lâu dài, mọi thứ như sụp đổ đối với vợ chồng tôi", chị Nhung đượm buồn nói.

Thương con đến đứt ruột gan, với hi vọng kéo dài sự sống cho Bảo Ngọc, vợ chồng chị Nhung phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng, vay mượn thêm từ bạn bè khoảng 80 triệu đồng… Với số tiền ấy vẫn biết như "muối bỏ bể", nhưng để kéo dài sự sống cho con gia đình luôn chấp nhận.

Gia đình bi đát nhất xóm

Bảo Ngọc (7 tuổi), chỉ nặng 10 kg, cao 1,1 mét, càng ngày bệnh cháu càng trở nặng, cứ lịm dần đi, môi tím tái, nhiều lúc chị Nhung cứ tưởng con chết rồi nhưng chị không biết phải làm sao để có tiền cứu con.

Ninh Bình: Xót thương bé gái 7 tuổi bị tim bẩm sinh, bại não - Ảnh 3.

Gia đình cháu Trần Bảo Ngọc bi đát nhất xóm Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô

Hiện tại, chị Nguyễn Thị Nhung đã nghỉ việc ở công ty giày da và hằng ngày trong Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình để chăm sóc Bảo Ngọc. Anh Trần Văn Trình (bố Bảo Ngọc) bị thoái hóa cột sống, hiện chỉ ở nhà làm công việc nhẹ.

Ngoài ra, trong gia đình còn mẹ già và lo cho 2 con đang theo học trung học phổ thông… 

Vì thế, kinh tế dần kiệt quệ, điều gia đình lo lắng nhất bây giờ là những lần mổ tiếp theo không biết sẽ lấy tiền đâu để chữa bệnh cho Bảo Ngọc.

Bà Vũ Thị Hợi, Trưởng thôn Đồi Khê Hạ (xã Yên Đồng) cho biết: "Gia đình chị Nhung (mẹ cháu Bảo Ngọc) coi như bi đát nhất xóm, gia đình không có nguồn thu ngoài làm 3 sào ruộng. 

Trước kia xét các điều kiện thì hộ chị Nhung cũng thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng gia đình có trao đổi là để xét cho hộ khác trong xã còn khó khăn hơn".

Ninh Bình: Xót thương bé gái 7 tuổi bị tim bẩm sinh, bại não - Ảnh 4.

Trần Bảo Ngọc (7 tuổi) bị viên thực quản thường xuyên đeo máy trợ thở để kéo dài sự sống

Nhìn cháu Bảo Ngọc nằm trên giường bệnh mà không ai khỏi xót xa, bàn tay, bàn chân bé co quắp, những cơn sốt triền miên và những nhịp thở khó nhọc cứ thế dồn dập vì đau đớn.

"Gia đình cháu Trần Bảo Ngọc (xóm Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng) thật sự bi đát, éo le vô cùng. Chúng tôi đã đến nhà động viên, chia sẻ một phần nhỏ, vì địa phương cũng khó khăn nên không giúp gì nhiều. 

Gia đình rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để cháu Bảo Ngọc kéo dài thêm thời gian sống", Bà Nguyễn Thị Len - Chủ tịch UBND xã Yên Đồng chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhung - Ninh Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem