Ninh Bình: Gần 2 vạn con cá chép Việt được thả vào vùng nước ngọt tự nhiên

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 16/02/2023 18:29 PM (GMT+7)
Gần 2 vạn con cá chép Việt được thả tại bến đò Liên Huy, xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Bình luận 0

Ngày 16/2, tại UBND xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Gia Viễn tổ chức lễ phát động thả cá vào vùng nước ngọt tự nhiên và tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ninh Bình: Thả gần 2 vạn con cá chép Việt vào vùng nước ngọt tự nhiên - Ảnh 1.

Gần 2 vạn con cá chép Việt được thả tại bến đò Liên Huy, xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: L N

Được biết, tỉnh Ninh Bình có trên 22.400ha diện tích đất mặt nước và 113 km sông nước chảy. Tuy nhiên, thời gian qua do hoạt động khai thác, đánh bắt thuỷ sản quá mức đã làm phá vỡ cân bằng tự nhiên, đặc biệt là tình trạng sử dụng xung điện, kích điện, chất nổ để khai thác thủy sản...

Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, làm hủy diệt nguồn lợi thủy sản, phá hủy môi trường sống đối với các loài thủy sản. Qua đó, khiến một số nguồn lợi thủy sản, giống, loài quý hiếm, có giá trị kinh tế nguy cơ bị tuyệt chủng, như: Cá chép Việt, chày mắt đỏ, bống đen,...

Ninh Bình: Thả gần 2 vạn con cá chép Việt vào vùng nước ngọt tự nhiên - Ảnh 2.

Giống cá chép Việt ngoài tự nhiên ở Ninh Bình có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: N B

Chính vì thế, Chi cục Thủy sản, Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình thông tin, tính từ năm 2020-2022 trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 80 trường hợp vi phạm và phương tiện đánh bắt thủy sản bằng xung điện, xử phạt gần 200 triệu đồng.

Ninh Bình: Thả gần 2 vạn con cá chép Việt vào vùng nước ngọt tự nhiên - Ảnh 3.

Việc thả gần 2 vạn con cá chép Việt vào tự nhiên nhằm tuyên truyền tới người dân chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ảnh: N B

Đồng thời, ngành thủy sản cũng đã phối hợp với các địa phương tiến hành thả trên 54.000 con giống thủy sản các loại vào tự nhiên, nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ quần thể các loại thủy sản đang bị suy giảm.

Lễ phát động thả gần 2 vạn cá chép Việt vào vùng nước ngọt tự nhiên tạo nguồn lợi thủy sản là hành động thiết thực, rất ý nghĩa, qua đó tuyên tuyên truyền tới người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem